Quan chức ngoại giao Nigeria “khẩu chiến” với nhân viên phòng dịch Quảng Châu để đòi người

14/04/20, 07:40 Thế giới

Gần đây, 3 người Nigeria tại khu phố Tam Nguyên Lý, tỉnh Quảng Châu đã bị nhân viên phòng chống dịch bệnh cưỡng chế đưa đi cách ly, đại sứ của nước này đã đích thân xuất hiện “đòi lại người” dẫn tới ‘khẩu chiến’ nổ ra giữa hai bên. Hiện cư dân mạng đang bàn tán không ngừng về sự việc này.

3 người Nigeria ở Quảng Châu bị cưỡng chế cách ly, đại sứ nước này tới đòi người, và xảy ra cuộc cãi vã kịch liệt giữa 2 bên.
3 người Nigeria ở Quảng Châu bị cưỡng chế cách ly, đại sứ nước này tới đòi người, và xảy ra cuộc cãi vã kịch liệt giữa 2 bên. (Ảnh chụp màn hình video)

Ngày 11/4, nhà kinh tế học @charles984681 đã đăng tải video hiện trường và viết, 3 người Nigeria đã được kiểm dịch, chưa lây nhiễm, nhưng vẫn bị nhân viên phòng chống dịch bệnh Trung Quốc cưỡng chế mang đi cách ly từ khách sạn và bị lấy đi hộ chiếu. Nhân viên của lãnh sự quán Nigeria ở Quảng Châu chạy đến, lớn tiếng la mắng nhân viên phòng chống dịch bệnh, lấy lại hộ chiếu từ trong tay họ và trả lại cho công dân của mình.

Trong video có thể nghe thấy, Tổng lãnh sự Nigeria tại Quảng Châu mắng các quan chức ĐCSTQ: “Những cảnh sát này hãy nghe đây, hộ chiếu Nigeria thuộc về chính phủ Nigeria, có công ước quốc tế nêu rõ rằng không quốc gia nào có thể lấy nó!

Nếu như các anh thực sự muốn thực hiện chính sách cách ly, thì nên đối xử bình đẳng với mọi người, đóng cửa tất cả, mỗi người đều nên ở trong nhà, kể cả người Trung Quốc, người Nigeria, hay cả những lãnh đạo như các anh cũng phải cách ly, đừng phân biệt đối xử”.

Các quan chức của Trung Quốc (được cho là Giám đốc Văn phòng Đối ngoại Quảng Châu) đe dọa: “Ông làm loạn thế này là muốn nổi tiếng đấy!”.

Tổng lãnh sự Nigeria ở Quảng Châu không sợ hãi đáp trả: “Tôi không sợ nổi tiếng, mà ông cũng sẽ nổi tiếng như vậy thôi! Theo quy định của Công ước Ngoại giao Vienna, với tư cách là một viên chức lãnh sự ngoại giao, tôi có quyền bảo vệ công dân nước mình. Điều tôi làm tối nay là bảo vệ tất cả các công dân Nigeria. Họ không phải là tội phạm. Tại sao anh lại quấy rối họ!”.

Tài khoản @charles984681 đặt câu hỏi, chúng ta hãy tưởng tượng rằng nếu chính phủ Nigeria đối xử với công dân Trung Quốc như thế này, lãnh sự quán Trung Quốc sẽ làm gì? Mọi người hãy nói thoải mái!

Đáp lại, cư dân mạng đều nhao nhao suy đoán rằng nếu công dân Trung Quốc gặp phải sự đối xử không công bằng ở nước ngoài, phản ứng của Đại sứ quán Trung Quốc sẽ là:

“Lãnh sự quán Trung Quốc nhất thời sẽ phủ nhận, đây không phải là người Trung Quốc! Họ đang cầm hộ chiếu giả”; “Anh ta là một người nhập cư trái phép, không phải là công dân Trung Quốc!”.

“Đại sứ quán Trung Quốc chắc chắn sẽ nói rằng công dân Trung Quốc phải tuân theo luật pháp và quy định của quốc gia cư trú. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả!”.

“Lãnh sự quán Trung Quốc: Các anh không nên gây chuyện, mau đưa tiền cho xong chuyện, nếu không chúng tôi cũng không giúp được”.

Được biết, ở Tam Nguyên Lý, Quảng Châu có nhiều chợ bán buôn quần áo, giày dép, mũ, hàng da và hàng hóa nhỏ. Trong những năm qua, nhiều doanh nhân châu Phi và người nhập cư bất hợp pháp da đen đã tụ tập ở địa phương này.

Theo thông tin Sound of Hope thu thập được trước đó, một số lượng lớn người Châu Phi ở khu vực này bị nhiễm virus Corona Vũ Hán. Sau đó, chính quyền Quảng Châu đã phải phong tỏa nhiều khu phố ở Tam Nguyên Lý.

Vào ngày 8/4, các chủ nhà ở khu vực này đã vội đuổi tất cả những người Châu Phi ra ngoài. Kết quả là, có nhiều người Châu Phi đang ngủ trên đường phố ở khu vực Tam Nguyên Lý, biến nơi này trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn lớn đối với công tác phòng chống dịch bệnh và an ninh.

Một số cư dân mạng cho rằng chính quyền đã chuẩn bị kế hoạch đổ tội cho những người da đen mới nhập cảnh Quảng Châu trong đợt bùng phát dịch lần thứ hai.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x