Nóng: 3 quân nhân Ấn Độ thiệt mạng do ẩu đả với lính Trung Quốc, căng thẳng gia tăng

16/06/20, 20:48 Thế giới

Ngày 16/6, quân đội Ấn Độ báo cáo, 1 sĩ quan và 2 người lính nước này đã thiệt mạng trong một vụ đụng độ ở khu vực biên giới giáp Trung Quốc tối 15/6.

AFP dẫn lời một người phát ngôn của quân đội Ấn Độ trong một tuyên bố: “Một cuộc đối đầu bạo lực diễn ra vào tối 15/6 đã dẫn đến thương vong. Phía Ấn Độ có 3 quân nhân thiệt mạng”. Các sĩ quan cao cấp hai bên đang tiếp xúc tại khu vực để giải quyết vấn đề nghiêm trọng này.

Quân đội Ấn Độ xác nhận, vụ đụng độ xảy ra tại thung lũng Galwan thuộc vùng núi cao Ladakh ở khu vực Kashmir, vốn là một vùng tranh chấp giữa Ấn Độ, Trung Quốc và Pakistan kể từ năm 1947. 

Tờ Hindustan Times đưa tin, vụ việc xảy ra khi giới chức quân sự hai bên đang tiến hành các biện pháp nhằm giảm nhiệt tình hình căng thẳng vừa qua. Một số nguồn tin ẩn danh cho Hindustan Times biết, cả 3 quân nhân Ấn đều chết do bị ném đá, tuy nhiên quân đội Ấn Độ không xác nhận thông tin này.

AFP dẫn lời một sĩ quan quân đội Ấn Độ tại khu vực tiết lộ: “Không có nổ súng. Hai bên không sử dụng vũ khí. Đây là một vụ ẩu đả”.

Báo Times of India đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng – Rajnath Singh sẽ tham dự cuộc họp qua video của Thủ tướng Narendra Modi với các Thủ hiến vào 15 giờ chiều cùng ngày (theo giờ Ấn Độ). 

Binh lính Ấn Độ và Trung Quốc tại một khu vực biên giới giữa hai nước. (Ảnh qua Twitter)

Phản ứng trước thông tin này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc – Triệu Lập Kiên cáo buộc, lính Ấn Độ đã vượt qua biên giới 2 lần trong ngày 15/6, “kích động và tấn công binh sĩ Trung Quốc, nên mới dẫn đến cuộc ẩu đả nghiêm trọng giữa lực lượng biên phòng hai bên”, theo AFP.

Ông Triệu không đề cập đến thương vong bên phía Trung Quốc. Tuy nhiên, quân đội Ấn Độ cho rằng có thương vong “ở cả hai phía”.

Tuần vừa qua Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo đã đạt được “sự đồng thuận tích cực” với Ấn Độ, về việc giải quyết căng thẳng tại biên giới. Sau đó, Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh trong một tuyên bố, hai bên sẽ tiếp tục duy trì các cam kết về liên lạc, thông qua kênh ngoại giao lẫn quân sự để giải quyết tình hình và đảm bảo hòa bình ở khu vực biên giới.

AFP cho biết, một số nguồn tin và truyền thông Ấn Độ cho rằng:  Ấn Độ được cho là đã nhượng lại các khu vực bị Trung Quốc chiếm đóng trong những tuần gần đây, đáng chú ý là một số khu vực ở phía bắc hồ Pangong, cùng một số khu vực quanh sông Galwan.

Binh sĩ Trung Quốc khống chế một số binh sĩ Ấn Độ ở hồ Pangong Tso tại khu vực biên giới Ladakh trong cuộc đụng độ. (Ảnh qua Thanh Niên)

Trước đó vào ngày 9/5, một số binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc đã bị thương ở Ladakh sau một vụ ném đá và ẩu đả lẫn nhau.

Ấn Độ và Trung Quốc có một số tranh chấp tại khu vực biên giới dài 3.500 km. Từ đầu tháng 5/2020, một vụ đối đầu đã xảy ra giữa hàng trăm binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc ở vùng biên giới Ladakh (Ấn Độ) – khu vực nằm đối diện Tây Tạng (Trung Quốc).


Việt Anh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x