Nhà hoạt động dân chủ Trung Quốc: Người Hoa nên làm ‘tam thoái’ càng sớm càng tốt

24/09/20, 08:26 Trung Quốc

Dương Sùng, một nhà hoạt động của Phong trào Phố Nam, người đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt và giam giữ nhiều lần, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Epoch times ở Canada vào giữa tháng 9, anh nói rằng: Sự tồn tại của ĐCSTQ là một mối đe dọa cho toàn thế giới. Hình thế của quốc tế hiện nay là chống Cộng sản, vì vậy người Hoa ở hải ngoại hãy vì chính bản thân mình mà nên làm “tam thoái” (rút khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ) càng sớm càng tốt.

Những người biểu tình trong Phong trào Phố Nam. Đây là một phong trào đối lập chính trị triệt để và hiếm hoi trong bối cảnh Nhân quyền ở TQ ‘tiếp tục xuống dốc’. (Ảnh: VOA)

Dương Sùng sinh ra ở thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc vào năm 1971. Vào những năm 90, anh chuyển xuống phía Nam Quảng Đông làm việc, đến năm 2011, anh gặp một số người theo đuổi dân chủ và nhân quyền ở Quảng Châu, từ đó dần dần anh trở thành người thúc đẩy Phong trào Phố Nam.

Dương Sùng từng quảng bá Tuyên ngôn Nhân quyền thế giới cho những người qua đường, giơ biểu ngữ lên ủng hộ việc bảo vệ quyền lợi của dân làng Wukan, và để người xem ủng hộ việc cho “tù nhân lương tâm trẻ nhất Trung Quốc” Trương Annie được đến trường v.v.

Nhà hoạt động Dương Sùng của Phong trào Phố Nam chia sẻ: “Điều mà tôi quan tâm đến đầu tiên là sự kiện bảo vệ quyền lợi của (dân làng) Wukan. Lúc đó, tôi đã đăng một tin trên mạng xã hội QQ của Trung Quốc, kêu gọi mọi người đến trước cổng một trung tâm thương mại ở Quảng Châu để tập trung và lên tiếng ủng hộ cho Wukan. Không lâu sau đó liền bị bọn họ (cảnh sát) bắt. Đó là lần đầu tiên tham gia sự kiện nhân quyền”.

Năm 2012, Dương Sùng và một số thanh niên khác giăng biểu ngữ ở Quảng Châu để yêu cầu ĐCSTQ cải cách chính trị và yêu cầu các quan chức phải công khai tài sản, kết quả họ bị kết án một năm tù.

Dương Sùng nhiều lần bị cảnh sát bắt cóc và quấy rối, buộc phải cùng vợ trốn sang Thái Lan vào đầu năm 2015, và vào tháng 7/2019 bắt đầu định cư tại Canada.

Dương Sùng (phải) nhiều lần bị cảnh sát bắt cóc và quấy rối, thậm chí bị kết án tù vì ủng hộ dân chủ và đòi nhân quyền với ĐCSTQ. (Ảnh: VOA)

Dương Sùng nói rằng, bản thân thức tỉnh tương đối sớm, từ năm 1996 đã bắt đầu trộm nghe cái gọi là “đài phát thanh của địch”. Do đó anh mới phát hiện ra những tuyên truyền báo chí của Trung Quốc đều là lời nói rỗng tuếch, trong lòng khao khát muốn biết thông tin chân thực, vì vậy anh cũng dần dần học được cách vượt tường lửa để lên mạng. Anh nói rằng phần mềm vượt tường lửa có được là nhờ các học viên Pháp Luân Công đã tạo ra.

Anh nói rằng: “Nhờ dùng phần mềm Freegate (phần mềm để vượt tường lửa) mà tôi đã có thể tải các video của ‘Cửu Bình Cộng sản đảng’ (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản) về điện thoại, sau đó phát cho những người xung quanh nghe, nhưng không ai dám nghe. Lần đầu tiên khi tôi xem ‘Cửu Bình Cộng sản đảng’ tôi rất sợ hãi, vì thời thơ ấu chúng tôi được giáo dục rằng Đảng Cộng sản giống như mẹ ruột của mình vậy, để vạch trần một cái Đảng tà ác như vậy, ngay lập tức không thể tiếp nhận được”.

Mặc dù rất sợ, nhưng Dương Sùng biết rằng “Cửu Bình” là lần đầu tiên đem lịch sử ĐCSTQ viết ra một cách cực kỳ chân thực.

Trên website tuidang.org, con số người Trung Quốc thoái Đảng, Đoàn, Đội đã cán mốc 350 triệu người.
Trên website tuidang.org, con số người Trung Quốc thoái Đảng, Đoàn, Đội đã cán mốc 350 triệu người. (Ảnh chụp màn hình)

Anh nói: “Trước năm 1949, khi Đảng Cộng sản chưa nắm quyền, có thể người dân bình thường không hiểu rõ lắm. Nhưng sau năm 1949, người  dân Trung Quốc, bao gồm cả người nhà tôi, cha mẹ tôi đều rất rõ ràng (sự tà ác của ĐCSTQ), họ sẽ nói một chút về thứ này (Cửu bình), về ‘Cửu bình’ xem một cái là hiểu ra rồi. Đây chính là lịch sử chân thực”.

Dương Sùng nói rằng anh đã chứng kiến sự tà ác của Đảng Cộng sản ngay từ khi còn nhỏ. Điều để lại ấn tượng trong anh nhất là việc chị dâu mang thai trước khi kết hôn và bị một người họ hàng thân thích là cán bộ thôn tố cáo, kết quả là đứa trẻ đã bị ép phải bỏ.

Anh kể: “Mẹ của chị dâu tôi đã đến nhà của người họ hàng đó của tôi mắng cả một ngày. Chuyện này đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc đối với tôi. Người ngoài xem vào sẽ cho rằng bà ấy là một người điên. 

Tôi thấy rằng ở cái xã hội này của Trung Quốc, ai mà dám đứng ra kháng cự như họ sẽ bị người khác nói là kẻ điên, ngược lại những người được gọi là bình thường, chịu khuất phục trước ĐCSTQ thì là kẻ phục tùng. Trong mắt người ngoài cuộc mà nhìn thì cả những người kêu oan cũng đều là những người không bình thường chút nào”.

Dương Sùng nói rằng, khi tự mình vượt  tường lửa vào năm 2005 anh đã tuyên bố “tam thoái” rồi. “tam thoái” chính là rút khỏi tổ chức đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ. Anh cho rằng “tam thoái” và “Cửu bình” là bổ trợ cho nhau.

“Chứng nhận thoái Đảng” do “Trung tâm thoái Đảng toàn cầu” cấp đã chính thức được công nhận. (Ảnh qua Epoch Times)

Anh nói thêm: “Sau khi người ta đọc Cửu bình sẽ nhận ra được sự tà ác của ĐCSTQ, từ đó mà rút khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Chủ yếu là để loại bỏ sự ảnh hưởng của ĐCSTQ thông qua việc chuyển biến từ trong tư tưởng. Trước đó không lâu, một số đoàn thể thân Cộng sản ở Canada có truyền ra tin rằng, vừa thấy những người trong Đại sứ quán ĐCSTQ đào tẩu thì những người trong tổ chức đó đều đã rút khỏi đảng, đoàn, đội rồi. Trước kia bạn nói rằng có thể nói chuyện với họ, có mối quan hệ rất tốt với quan chức nào đó của ĐCSTQ, còn khoe cả tài sản của mình. Bây giờ dù bạn có quan hệ với họ bạn cũng không dám nói lời nào nữa”.

Dương Sùng nói rằng, Hoa Kỳ cấm các đảng viên ĐCSTQ nhập cảnh, điều này có thể sẽ thúc đẩy một làn sóng thoái Đảng lớn hơn.

Anh nói rằng: “Nếu bạn muốn rời khỏi Trung Quốc, (muốn) có thân phận, nếu trước đây bạn là đảng viên của ĐCSTQ, bạn đã tuyên bố thoái xuất tại Trung tâm thoái Đảng của Epoch times và chính phủ Hoa Kỳ thừa nhận: Bạn hiện không còn là đảng viên nữa, tôi không cho rằng bạn là một đảng viên của Đảng Cộng sản nữa, có thể cho phép bạn đến Hoa Kỳ rồi. Điều này được dự đoán sẽ thúc đẩy một làn sóng thoái đảng lớn hơn”.

Dương Sùng cũng đề cập rằng, tình hình đã thay đổi rất nhiều kể từ khi bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán. Giờ đây, cộng đồng quốc tế chống Cộng sản, ngay cả châu Âu cũng đang thay đổi, ĐCSTQ đã bị cô lập, và nhiều nước không hoan nghênh các thành viên ĐCSTQ.

Anh cho rằng để tự bảo vệ mình, người Hoa nên làm “tam thoái” càng sớm càng tốt.

Mỹ trục xuất Đảng viên ĐCSTQ ngay tại sân bay

ĐCSTQ đã bị cô lập, ‘thoái Đảng’ trở thành lối thoát hiểm cho người TQ. (Ảnh: Epochtimes)

Vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 18/9 theo giờ Bắc Kinh, Luật sư người Mỹ Trịnh Thành Trụ đã đăng trên Twitter nói rằng: “Tôi vừa nhận được cuộc gọi tư vấn. Cha của công dân này đã bị từ chối nhập cảnh vì ông ấy là Đảng viên. Hôm nay ông ấy nhập cảnh bằng visa du lịch và bị trục xuất ngay tại sân bay”.

Trịnh Thành Trụ cho biết thêm: Người cần tư vấn (con gái) đã là công dân Mỹ, còn bố của cô ấy là Đảng viên. Việc nhập cảnh của người thân đã bị từ chối. Hôm nay, visa du lịch lại bị từ chối và ông ấy hiện đang chờ hồi hương tại sân bay.

Người công dân Mỹ gốc Hoa này đã nói với Trịnh Thành Trụ rằng cha cô đã bị Hải quan Hoa Kỳ thông báo rằng ông “không đáp ứng các điều kiện để nhập cảnh.”

Trịnh Thành Trụ nói rằng: “Cô ấy nói rằng ‘chúng tôi đã nộp đơn xin thẻ xanh cho ông ấy, đã phỏng vấn ở Quảng Châu và đang chờ kết quả. Tôi nói, cha cô có bất kỳ vấn đề gì không phù hợp liên quan đến việc nhập cư hay nhập cảnh không. Cô ấy nói rằng lúc đó chỉ có một vấn đề, chính là Lãnh sự quán Quảng Châu hỏi ông ấy có phải là đảng viên không, và ông ấy nói rằng ông ấy là đảng viên”.

Lúc đó, cô gái đã không biết kết quả về đơn xin nhập cư của cha cô. Theo như gợi ý của Trịnh Thành Trụ, cô đã truy cập trang web của Cục Di trú Hoa Kỳ để kiểm tra và nhận thấy rằng đơn xin nhập cư đã bị từ chối.

Trịnh Thành Trụ cho biết: “Đó là vì cô ấy đã tiết lộ về việc liên quan đến thân phận Đảng viên cho nên mới bị từ chối. Hoa Kỳ thực sự đã coi Đảng Cộng sản tương đương với tổ chức phát xít trước đây, tương đương với cả tổ chức khủng bố hiện tại, và cho rằng một tổ chức như vậy là đang phá hoại hiến pháp Hoa Kỳ. Bởi vì Hiến pháp Hoa Kỳ là để bảo vệ hệ thống dân chủ và chế độ pháp quyền, còn chủ nghĩa Cộng sản là chủ trương sử dụng bạo lực để lật đổ chính quyền.”

Trịnh Thành Trụ cũng đăng một đoạn tin nhắn trò chuyện điện thoại di động trên Twitter, anh đề nghị cha của cô gái “hãy nhanh chóng ‘thoái Đảng’ (rút khỏi Đảng)” và đệ trình tuyên bố “thoái Đảng” cho chính phủ Mỹ.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

Ad will display in 09 seconds

Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

Ad will display in 09 seconds

Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

    Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

  • Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

    Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

  • Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

    Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

  • Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

    Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x