Nhà báo cấp cao: Âm mưu hãm hại TT Trump của Đảng Dân chủ sẽ phải nhận quả báo

12/11/20, 17:12 Thế giới

Sau khi Đảng Dân chủ thua cuộc trong cuộc bầu cử năm 2016, phe cánh tả của Đảng này vì để công kích TT Trump đã sử dụng đến phương tiện truyền thông và các quan chức để cố gắng bịa đặt sự thật về ông, kết quả không thu hoạch được gì. Còn trong cuộc bầu cử năm nay, Đảng Dân chủ đã lừa dối một cách điên cuồng để ngăn TT Trump tái đắc cử. Có nhân viên truyền thông cấp cao cho rằng, Đảng Dân chủ sẽ phải nhận trái đắng cho mình.

Nhà báo cấp cao:  Âm mưu hãm hại TT Trump của Đảng Dân chủ sẽ phải nhận quả báo
Byron York, nhà báo Chính trị cấp cao nhất của Washington Examiner. (Ảnh qua Washingtonmonthly)

Byron York là nhà báo Chính trị cấp cao nhất của Washington Examiner, chịu trách nhiệm đưa tin về Bush (Tổng thống thứ 43 của Hoa Kỳ), Obama và chính quyền Trump đương nhiệm, Quốc hội, cùng mọi chiến dịch tranh cử tổng thống kể từ năm 2000 đến nay. Các báo cáo của ông đã được đăng trên các tờ báo như The Wall Street Journal, The Washington Post, The Atlantic Monthly, Foreign Affairs, và The New Republic, ông cũng là tác giả của cuốn sách “The Vast Left Wing Conspiracy” (Âm mưu lớn của cánh tả).

Ngày 8/11, Byron York đã đăng một bài viết bình luận trên trang web “Washington Examiner” có nhan đề “Trump cáo buộc Đảng Dân chủ gian lận? Đảng Dân chủ tự làm tự chịu”, đồng thời tuyên bố rằng, Đảng Dân chủ sẽ phải chịu hậu quả cho những gì họ đã gây ra.

Trong bài viết, York đã cẩn thận liệt kê các cuộc điều tra và cáo buộc của phe cánh tả Dân chủ và các đồng minh truyền thông bịa đặt về Tổng thống Trump trong 4 năm qua. Ông nói rằng, 4 năm trước, kể từ khi TT Trump thắng cử, các đảng viên Dân chủ đã sử dụng các phương tiện truyền thông để ngụy tạo bằng chứng nhằm bịa đặt, giả tạo chứng cớ để buộc tội và chèn ép TT Trump. Đến bây giờ, họ lại gian lận để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Mà khi TT Trump chỉ ra sự thật, Đảng Dân chủ cùng các đồng minh truyền thông của họ lại biểu hiện ra thái độ hoàn toàn trái ngược nhau. Cứ như thể họ mới là người bị hại vậy.

York nói trong bài viết rằng, Đảng Dân chủ (cánh tả) đã chèn ép TT Trump trong một thời gian dài từ tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, mà các phương tiện truyền thông cánh tả tiếp tục hợp tác với Đảng Dân chủ để đổ thêm dầu vào lửa và đưa tin giả về TT Trump, sau đó TT Trump đã phải đăng trên Twitter để nói rõ sự thật.

“từ năm 2016 đến năm 2019, các phương tiện truyền thông cánh tả hầu như mỗi ngày đều sử dụng các tiêu đề tin tức không có căn cứ để buộc tội TT Trump. Nhưng bây giờ lại ngược lại, bọn họ không đả động gì đến, hoặc là chỉ trích những ‘vu khống’ của TT Trump đối với bọn họ”. Bây giờ nó nhợt nhạt và yếu ớt làm sao.

Nhìn lại trải nghiệm của mình trong bốn năm qua, York đã viết ra một dòng thời gian rõ ràng về việc TT Trump bị hãm hại:

Vài tháng trước cuộc bầu cử năm 2016: Giám đốc chiến dịch tranh cử của Hillary Clinton và nhà chiến lược chính trị Robby Mook đã bắt đầu ám chỉ rằng Trump “thông đồng” với Nga. Sau đó, nhóm tranh cử của Clinton và Ủy ban toàn quốc của Đảng Dân chủ (Democratic National Committee) đã lệnh cho một cựu điệp viên người Anh soạn một cáo buộc giả rằng Trump thông đồng với Nga.

Ngày 6/1/2017: Vào hai tuần trước khi Trump chính thức nhậm chức, Quốc hội đã chứng nhận kết quả cuộc bầu cử tại hội nghị liên tịch, đây là một nghi thức chúc mừng truyền thống. Tuy nhiên, một số Đảng viên đảng Dân chủ tại nghị viện đã cố gắng ngăn cản việc chứng nhận kết quả bầu cử của các tiểu bang. Dân biểu Barbara Lee tuyên bố rằng, mọi người bị sốc trước bằng chứng việc Nga can thiệp bầu cử, do đó phản đối việc chứng nhận Trump. Nhưng vì tiếng nói của những người phản đối không được hưởng ứng tại Thượng viện nên nó đã bị bác bỏ.

Ngày 20/3/2017: James Comey, khi đó là giám đốc FBI đã chế tạo ra tin bom tấn. Ông ta thông báo rằng, cục (FBI) đang điều tra xem “liệu có bất kỳ sự hợp tác nào” giữa nhóm tranh cử của Trump và những người Nga đang tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử của Hoa Kỳ hay không.

Ngày 17/5/2017: Công tố viên Robert Mueller được chỉ định phụ trách điều tra bằng chứng về sự hợp tác giữa Trump và Nga. Cốt lõi của cuộc điều tra là liệu Trump có đồng lõa hoặc hợp tác với Nga để đạt được lợi thế không công bằng trong cuộc bầu cử không.

Cuối năm 2017: Cuộc điều tra của Mueller cho thấy, ông thậm chí không có cách nào để khẳng định liệu có âm mưu hoặc sự hợp tác nào xảy ra hay không, chứ chưa nói đến những người liên quan. Tuy nhiên, các công tố viên đã bắt đầu điều tra cái gọi là cản trở công bằng tư pháp, nhưng Mueller đã cho phép cuộc điều tra tiếp tục trì hoãn. Trong khi các cáo buộc gian lận vẫn chưa được xử lý.

Ngày 1/5/2018: Người dẫn chương trình Chris Hayes của Microsoft National Cable Broadcasting Corporation (MSNBC) cho biết trong chương trình vào tối hôm đó rằng: “Đây là cửa sổ rõ nét nhất cho cuộc điều tra Nga. Có những dấu hiệu cho thấy Mueller đã tìm thấy Bằng chứng về sự thông đồng”.

Tháng 4/2019: Sau gần hai năm điều tra, Mueller nhắc lại trong một báo cáo dài 400 trang rằng: “Cuộc điều tra chưa xác định được các thành viên của nhóm vận động bầu cử cho Trump đang mưu đồ hoặc hợp tác với chính phủ Nga trong các hoạt động can thiệp bầu cử”.

York nhận xét: “Mueller đã điều tra tất cả các nhân vật lớn nhỏ trong nhóm vận động bầu cử. Tuy nhiên không ai bị cáo buộc có bất kỳ hành vi phạm tội nào liên quan đến âm mưu hợp tác với Nga. Nhưng nó đã gây bất công và tổn thương sâu sắc đến nhiệm kỳ tổng thống của Trump”.

Vào thời điểm này, khi Biden, người tự nhận là “đã trúng cử” yêu cầu “cho nhau một cơ hội”, thì York cho rằng điều đó là viển vông.

Hiện tại, chiến dịch của TT Trump đang thúc đẩy nhiều vụ kiện tụng pháp lý hơn để chống lại gian lận bầu cử. Những người ủng hộ TT Trump trên khắp đất nước cũng đang xuống đường. Hầu hết những người từ trước đến nay vốn im lặng nay đã bắt đầu lên tiếng cáo buộc Đảng Dân chủ gian lận bầu cử và ủng hộ việc TT Trump tái đắc cử.

Minh Huy

Theo soundofhope.org

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x