Đảng Dân chủ Mỹ công khai tập hợp lực lượng ở Georgia, lại muốn thao túng cuộc bầu cử?

12/11/20, 14:46 Thế giới

Hiện tại, cuộc chiến bầu cử tại Hoa Kỳ đã tiến đến Georgia. Ngoài việc kiểm phiếu lại, thì cuộc chiến giữa hai thượng nghị sĩ liên bang vào tháng 1 năm sau cũng là mấu chốt quyết định xem Thượng viện có bị đảng Dân chủ chiếm mất hay không. Các nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng Dân chủ đã công khai kêu gọi trên các phương tiện truyền thông và Internet, yêu cầu những người ủng hộ Biden hãy chuyển đến Georgia ngay lập tức để bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ.

Đảng Dân chủ Mỹ công khai tập hợp lực lượng ở Georgia, lại muốn thao túng cuộc bầu cử?
Cuộc chiến bầu cử Hoa Kỳ đã đến với tiểu bang Georgia. (Ảnh qua Getty Images)

Thượng nghị sĩ đương nhiệm Đảng Cộng hòa David Perdue và đảng viên Dân chủ Jon Ossoff nhiều khả năng sẽ phải tiếp tục đối đầu trong cuộc bỏ phiếu vòng hai vào tháng 1 tới cho vị trí ghế của ông Perdue. Số phiếu bầu mà ứng cử viên theo chủ nghĩa tự do Shane Hazel nhận được đủ để khiến cả ông Perdue và ông Ossoff đều không thể vượt qua ngưỡng 50% cần thiết cho việc giành chiến thắng hoàn toàn.

Trong khi đó, cuộc đua vào Thượng viện còn lại ở Georgia đã ấn định kết quả: Thượng nghị sĩ đương nhiệm Kelly Loeffler và mục sư Raphael Warnock cũng sẽ phải đối đầu trong vòng bỏ phiếu thứ hai vào tháng 1 khi mà ông Raphael Warnock nắm 32.8% phiếu và ông Kelly Loeffler nắm 26% phiếu.

Dựa trên thế cục tạm thời và một số dự đoán, hai đảng dường như mỗi bên đã có được 48 trong số 100 ghế ở Thượng Viện. Đảng Cộng hòa dẫn trước trong các cuộc đua ở Alaska và Bắc Carolina (dù vẫn chưa có tuyên bố cuối cùng), do vậy cuộc chiến ở Georgia sẽ mang tính quyết định thế cân bằng này có bị phá vỡ hay không.

Nếu đảng Dân Chủ thắng cử và giành được hai ghế ở Georgia, Thượng Viện sẽ rơi vào thế cân bằng giữa hai phe với tỷ lệ 50-50. Khi đó, tiếng nói quyết định sẽ thuộc về Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nếu TT Donald Trump tái đắc cử, hoặc bà Kamala Harris nếu ông Joe Biden giành được vé vào Nhà Trắng.

Lãnh đạo phe thiểu số của Thượng viện Liên bang và cũng là Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ ở New York – Ông Chuck Schumer cho biết, sau khi các phương tiện truyền thông chính thống gọi Biden là Tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ, thì Đảng Dân chủ sắp tới sẽ thay thế Đảng Cộng hòa chiếm lĩnh ở Thượng viện. “Bây giờ chúng tôi chiếm Georgia, chúng tôi sẽ thay đổi Hoa Kỳ”.

Vào ngày thứ Hai (9/11), Tom Friedman, người phụ trách chuyên mục của tờ New York Times, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình CNN, Chris Cuomo, em trai của Thống đốc New York rằng, “Tôi hy vọng trong tháng tới mọi người sẽ di chuyển đến Georgia, để đăng ký bỏ phiếu và bỏ phiếu cho hai thượng nghị sĩ của đảng Dân chủ.”

Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) của Đảng Xã hội Dân chủ Mỹ đã thông báo rằng bà sẽ sớm tới tiểu bang này.

Andrew Yang, một người Mỹ gốc Hoa và là ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ năm 2020 ở tiểu bang New York đã kêu gọi hàng triệu người hâm mộ của mình trên Twitter hãy chuyển nhà đến Georgia.

“Cần có sự phối hợp của các nguồn lực, tất cả những người đã bỏ phiếu cho Biden nên chuẩn bị đến Georgia. Tôi sẽ đi.” Ông viết, và nói rằng đây là “cách duy nhất” để cho Joe Biden một “chính phủ thống nhất”, và còn nói rằng, “Thời gian không còn nhiều. Ngày muộn nhất để bỏ phiếu lại qua đường bưu điện là ngày 18/11 và ngày cuối cùng để đăng ký là ngày 7/12. Trực tiếp bỏ phiếu sớm sẽ bắt đầu vào ngày 14/11”.

Trong dòng tweet tiếp theo, ông còn nói rằng ông và vợ đang di chuyển đến Georgia. “Đây là cơ hội duy nhất của chúng tôi để loại bỏ Mickey (ám chỉ Chủ tịch Thượng viện McConnell) và giúp Joe và Kamala hoàn thành công việc của họ trong bốn năm tới …”

Theo luật của tiểu bang Georgia, không có yêu cầu về kỳ hạn cư trú đối với tư cách cử tri hợp pháp, và tiểu bang này cho phép cử tri đăng ký bằng lái xe ở một tiểu bang khác. Tuy nhiên, có một định nghĩa về “tình trạng cư trú”, tức là, “hiện tại không có ý định di chuyển khỏi ‘nơi cư trú cố định'”, tức là, “một người không thể được coi là cư dân của thành phố hoặc quận này, nếu người đó chỉ vì mục đích tạm thời chứ không phải coi thành phố hoặc quận này là nơi cư trú lâu dài.” Những người không phải là cư dân hợp pháp hoặc chỉ là cư dân tạm thời mà đi bỏ phiếu là một trọng tội trong tiểu bang.

“Đây là những chuyện vô cùng nhạy cảm. Các quan chức bầu cử nên chú ý đến những gì đang xảy ra”. Enrijeta Shino, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Bắc Florida, nói với tờ Wall Street Journal rằng, “Mọi người nên rất cẩn thận khi làm điều này.”

Nhưng ở Georgia, mặc dù các ứng cử viên có thể điều tra và buộc tội tư cách của cử tri, nhưng quá trình này rất lâu dài và cần nhiều lần điều trần cùng nhân chứng.

Ngoài ra, việc một người ngoại địa tạm thời đến một địa phương để tham gia bầu cử là trái với mục đích ban đầu của hệ thống bầu cử. Bởi vì người ngoại địa không có tham dự và trách nhiệm gì đối với xã hội địa phương đó, mà thượng nghị sĩ mới là người đại diện cho tiếng nói của người dân ở địa phương đó, nếu như người ngoại địa không có liên quan gì lại tạm thời đến ở để gây ảnh hưởng, đây rõ ràng là một hành vi thao túng quy trình bầu cử.

Các cử tri Đảng Cộng hòa tại Georgia hiện đang vô cùng lo lắng, họ đang kêu gọi các hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa trong tiểu bang nên đưa ra hành động cho phép Thống đốc đảng Cộng hòa Brian Kemp triệu tập một cuộc họp đặc biệt của Hạ viện tại tiểu bang này để giải quyết cuộc khủng hoảng bầu cử hiện nay ở Georgia.

Đồng thời, các cử tri Đảng Cộng hòa đang cố gắng điều tra tư cách của một cựu thống đốc tên là Stacey Abrams. Theo báo cáo của BBC, trong hai năm qua, Abrams đã thông qua mạng lưới tổ chức của bà, chỉ riêng ở Georgia đã có 800.000 cử tri Đảng Dân chủ đăng ký. Đảng Dân chủ tin rằng bà chính là “người hùng” đã giúp ông Biden dẫn trước Tổng thống Trump với tỷ số sát sao trong tiểu bang.

Minh Huy

Theo epochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x