Người dân TQ có thực sự tin vào ĐCSTQ? 2 cuộc thăm dò ý kiến đã cho kết quả bất ngờ

09/04/20, 16:32 Trung Quốc

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) che giấu thông tin khiến dịch viêm phổi Vũ Hán lan rộng ra toàn cầu, không những thế còn liên tục đổ nguồn phát virus cho Mỹ và Ý, thế giới đã dần mất hết niềm tin vào ĐCSTQ. Gần đây, có kênh truyền thông tiếng Hoa ở Mỹ đã làm 2 cuộc thăm dò ý kiến đối với người Hoa, kết quả thật khiến cho người ta mở rộng tầm mắt.

Người dân TQ có thực sự tin vào ĐCSTQ? 2 cuộc thăm dò ý kiến đã cho kết quả bất ngờ (ảnh 1)
Ngày 9/3, nhân viên hướng dẫn du lịch dẫn du khách đi ngang qua Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington. (Ảnh: Getty Images)

Vào ngày 3/4, Kênh truyền thông tiếng Hoa ở Mỹ “New Highland Vision” đã tiến hành thăm dò ý kiến trên Twitter trong thời hạn 1 ngày, với tiêu đề là “Nếu Hoa Kỳ thực sự muốn lật đổ chính quyền ĐCSTQ, khi cuộc chiến giữa hai nước xảy ra, bạn sẽ giúp quân đội Hoa Kỳ hay giúp quân đội ĐCSTQ?” trong cuộc thăm dò có ghi chú là “chỉ những người Hoa mới được bỏ phiếu”.

Ngày hôm sau, “New Highland Vision” công bố kết quả khảo sát, có tới 81,8% cư dân mạng Hoa kiều lựa chọn “giúp quân đội Hoa Kỳ”, Chỉ có 7,7% bỏ phiếu sẽ “giúp quân đội ĐCSTQ”, còn lại các cư dân mạng khác chọn “duy trì tính trung lập”.

Và trong một cuộc thăm dò ý kiến khác của “New Highland Vision” đối với cư dân mạng Trung Quốc, tiêu đề là “Sau khi dịch bệnh kết thúc, nước Mỹ chắc chắn sẽ yêu cầu Trung Quốc (ĐCSTQ) phải bồi thường, mà Trung Quốc (ĐCSTQ) lại không có tiền, nếu như chính quyền Trung Quốc đưa ra đề xuất cắt đất đai để đền bù, bạn có nguyện ý đem nhà cửa, chỗ ở của bạn nhượng lại cho nước Mỹ không?”.

Kết quả thăm dò ý kiến còn đáng ngạc nhiên hơn, có 84,1% cư dân mạng Trung Quốc đã chọn “nguyện ý” biến quê hương của họ thành thuộc địa của Mỹ, chỉ có 10,9% người Trung Quốc chọn “không muốn”, còn những người khác chọn “khó nói”.

Một số cư dân mạng trêu chọc: “(Thì ra) cư dân mạng Trung Quốc muốn trở thành người Mỹ”. “Bị ngốc mới không nguyện ý chia cắt, muốn trở thành Vũ Hán sao?”.

Người dân Trung Quốc đã không còn tin vào ĐCSTQ

Đại dịch virus ĐCSTQ (viêm phổi Vũ Hán) dường như càng làm người dân Trung Quốc thêm mất lòng tin. Khi bắt đầu đợt dịch bệnh này, ĐCSTQ đã nói dối rằng “có thể phòng ngừa và khống chế được”, “không lây từ người sang người”. Nhưng chỉ vài ngày sau, Vũ Hán đã tuyên bố phong tỏa thành phố. Đồng thời, dịch bệnh nhanh chóng lan rộng khắp Trung Quốc và thậm chí ra cả thế giới.

Dịch bệnh kéo dài hơn ba tháng đã khiến lòng người bàng hoàng, các nơi trên thế giới tiến hành đóng cửa thành phố, đóng cửa quốc gia để đối phó với tình hình dịch bệnh, vấn đề thiếu hụt lương thực cũng đang đe dọa toàn cầu. Có rất nhiều quốc gia đã và đang xem xét việc cấm xuất khẩu lương thực, mà ĐCSTQ vốn đã bị ảnh hưởng bởi vấn đề lương thực trong nhiều năm, nên việc này quả là họa vô đơn chí.

Gần đây, ở Đại lục đã xuất hiện một làn sóng tranh giành mua lương thực, có rất nhiều siêu thị đã bán hết mì, gạo, lương thực và dầu ăn. Mặc dù các phương tiện truyền thông của chính quyền ĐCSTQ vẫn luôn nói là “không thiếu lương thực”, “hàng trong kho rất nhiều”, kêu gọi người dân “đừng nên theo phong trào tranh mua lương thực và dầu ăn”. Nhưng có rất nhiều người dân nói rằng, họ đã không còn tin vào tuyên truyền của chính quyền nữa.

Người dân TQ có thực sự tin vào ĐCSTQ? 2 cuộc thăm dò ý kiến đã cho kết quả bất ngờ (ảnh 2)
Làn sóng mua tích trữ gạo ở Ngạc Châu tỉnh Hồ Bắc, Trung Khánh, Sơn Đông, Cam Túc. (Ảnh: Epoch Times)

Theo Epoch Times, một người dân Bắc Kinh nói: “Tôi không tin những gì chính phủ nói”, báo cáo của chính quyền về dịch bệnh đều không chính xác.

Một cư dân ở thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc cũng tin rằng: “Mặc dù nhà nước (ĐCSTQ) đồn rằng lương thực là đủ ăn, nhưng tôi hoàn toàn không tin vào điều đó. Bây giờ nói số ca nhiễm viêm phổi kia không tăng nữa, tôi cũng không tin!”.

Cũng có nhiều bình luận chỉ ra rằng, kể từ khi bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán, người dân ở Đại lục đã trải qua quá nhiều bài học đau đớn, lòng tin của họ vào chính quyền ĐCSTQ đã giảm mạnh.

Ví dụ, các quan chức Hồ Bắc tuyên bố hồi đầu tháng 2 rằng “toàn bộ ngũ cốc trong kho sẽ đủ tiêu dùng trong hơn một năm”, một tuần sau đó, cũng nói rằng “trữ lượng ngũ cốc của Hồ Bắc có thể đáp ứng đủ cho 60 triệu người (khoảng tổng dân số của tỉnh) trong hơn nửa năm”.

Nhưng chỉ vài ngày sau, tỉnh Hắc Long Giang đã giao 3000 tấn ngũ cốc cho thành phố Hiếu Cảm tỉnh Hồ Bắc; tỉnh Cát Lâm đã chuyển 500 tấn gạo cho Vũ Hán. Cái gọi là “cam kết” của ĐCSTQ giờ đây xem ra đều là dối trá.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x