Ngoại trưởng Pompeo: Mattis đã phạm sai lầm chết người khi phản đối chiến lược “Nước Mỹ trên hết”

26/11/20, 10:05 Thế giới

Ngày 24/11, Ngoại trưởng Mike Pompeo nói với Fox News rằng cựu Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đã phạm sai lầm chết người khi chủ trương loại bỏ “Nước Mỹ trên hết” (America First) khỏi chiến lược an ninh quốc gia, Epoch Times đưa tin.

Ngoại trưởng Mike Pompeo và cựu Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis.
Ảnh kết hợp: Ngoại trưởng Mike Pompeo và cựu Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis. (Ảnh qua TH)

“Tôi rất tôn trọng Jim, nhưng ông ấy đã nhầm lẫn về điều đó,” Pompeo nói với người dẫn chương trình “Special Report” của Fox News – Bret Baier vào ngày 24/11.

Mattis là đồng tác giả của một bài báo có tiêu đề “Defense in Depth”, được đăng trên tạp chí Foreign Affairs vào ngày 23/11. Bài báo cho rằng an ninh của Hoa Kỳ phụ thuộc vào các liên minh hơn bao giờ hết và yêu cầu loại bỏ “Nước Mỹ trên hết” khỏi chiến lược an ninh quốc gia trong tương lai.

“‘Nước Mỹ trên hết’ có nghĩa là ‘Nước Mỹ đơn độc’. Điều đó đã làm tổn hại đến khả năng giải quyết các vấn đề của quốc gia trước khi họ tiếp cận lãnh thổ Hoa Kỳ và do đó đã làm tăng thêm nguy cơ đe dọa hiện có,” Mattis viết trong bài báo.

Pompeo cho biết ông đã phân định rõ việc gọi “nước Mỹ trên hết” có nghĩa là “nước Mỹ đơn độc”. Ông nói rằng “nước Mỹ trên hết” nhận thức rõ ràng rằng, khi nước Mỹ an toàn và thịnh vượng trên sân nhà của mình, thì nước Mỹ sẽ là một thế lực tốt cho tất cả mọi quốc gia đồng minh khác.

“Tôi sẽ nói với bạn rằng các đồng minh Nhật Bản của chúng tôi hoặc đồng minh Hàn Quốc, hoặc đồng minh Ấn Độ hoặc đồng minh Úc đều biết rằng chính sách ‘Asia Pivot’ (Cuộc xoay trục sang châu Á) là một trò đùa, mà Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Trump đang mang lại lợi ích thực sự cho họ.”

Pompeo nhấn mạnh: “Chứ không phải là chỉ có nước Mỹ.”

Chính sách “Asia Pivot” gây tranh cãi của cựu Tổng thống Obama, thể hiện một sự thay đổi đáng kể trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Chiến lược này tập trung từ Trung Đông và khu vực châu Âu sang các nước Đông Á.

Đáp lại nhận xét của cựu quan chức ngoại giao Linda Thomas-Greenfield, người được Joe Biden chọn làm Đại sứ tại Liên Hợp Quốc, rằng chủ nghĩa đa phương đã trở lại, Pompeo nói rằng chủ nghĩa đa phương không mang lại lợi ích tốt nhất cho các giá trị được Hoa Kỳ vinh danh và đại diện. .

“Chúng tôi đã xây dựng một Liên minh thực sự. Một liên minh đã nghiền nát caliphate ở Syria, một liên minh đã đẩy lùi Đảng Cộng sản Trung Quốc, một liên minh không chịu xoa dịu Iran. Chúng tôi phát triển các Liên minh thực sự mang lại kết quả thực sự và phản ánh thực tế trên thực tế,” Pompeo tiếp tục.

Ngoại trưởng Mỹ xác nhận rằng nhóm của ông chưa trao đổi với nhóm của Biden về khả năng chuyển đổi. Ông chỉ nói đơn giản rằng: “Chúng tôi sẽ làm mọi thứ theo yêu cầu của pháp luật. Chúng tôi sẽ làm cho nó hoạt động.”

Khi được hỏi về mối quan tâm lớn nhất của ông nếu Joe Biden nắm quyền Nhà Trắng, Pompeo nói: “Tôi biết một số người trong số những người này, rằng họ có quan điểm rất khác. Họ đã sống trong một thế giới ảo. Họ thao túng từ phía sau. Họ đã nhân nhượng. Tôi hy vọng họ sẽ chọn một cách làm khác.”

“Tôi hy vọng họ sẽ thấy những điều mà chúng tôi đã làm, và điều này đã mang lại hòa bình lớn hơn ở Trung Đông như thế nào, làm thế nào để giảm thiểu rủi ro từ Triều Tiên, nơi chúng tôi đã hạ xuống tình huống rất căng thẳng khi chúng tôi đến văn phòng. , thậm chí đó là sự thừa nhận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vốn là mối đe dọa thực sự đối với việc làm trên toàn nước Mỹ,” Pompeo nói thêm.

Pompeo đưa ra bình luận của mình sau chuyến thăm ngoại giao tới châu Âu và Trung Đông từ ngày 13/11 đến ngày 23/11.

Thiện Thành 

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x