Đối mặt với đe dọa của đảng Dân chủ, Tổng thống Trump kêu gọi người ủng hộ giữ vững lập trường

26/11/20, 08:49 Thế giới

Tại phiên điều trần của đảng Cộng hòa tại Thượng viện ở Pennsylvania hôm 25/11, Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi những người đại diện cho GOP và những người ủng hộ ông không lùi bước trước các mối đe dọa và phản đối của đảng Dân chủ, trong khi nhóm pháp lý của ông đang tiếp tục thách thức kết quả cuộc bầu cử.

Tổng thống Donald Trump, theo sau là Phó Tổng thống Mike Pence, bước vào phòng họp giao ban tại Nhà Trắng ở Washington vào ngày 24/11/2020
Tổng thống Donald Trump, theo sau là Phó Tổng thống Mike Pence, bước vào phòng họp giao ban tại Nhà Trắng ở Washington vào ngày 24/11/2020. (Ảnh qua AP)

“Nếu bạn là một nhân viên giám sát cuộc bầu cử ​​của Đảng Cộng hòa, bạn đã bị đối xử như một con chó,” ông Trump nói trong lời kêu gọi khi luật sư của ông, Jenna Ellis, giơ điện thoại của cô ấy lên micrô. Ông đang đề cập đến những người là chứng và các bản tuyên thệ, về việc những người giám sát cuộc bầu cử bị từ chối tiếp cận các nỗ lực lập bảng phiếu bầu vào ngày 3/11 và hơn thế nữa, nó xảy ra  ở ngay những nơi như thành phố Philadelphia và Detroit.

“Những người giám sát cuộc bầu cử của chúng ta đã bị đẩy ra khỏi tòa nhà… đừng bị những người này đe dọa,” Trump nói, đồng thời đề cập đến các mối đe dọa và chiến dịch gây áp lực chống lại đội ngũ pháp lý của ông.

Được biết, một số luật sư đã ngừng đại diện cho tổng thống Mỹ ở Pennsylvania, do bị sách nhiễu. Một luật sư tên là Linda Kerns, đã được chính quyền bảo vệ khi bị nhân viên của một công ty luật đại diện cho Ngoại trưởng Pennsylvania – Kathy Boockvar, đe dọa cô qua điện thoại.

Trong khi đó, một số đảng viên Cộng hòa ở Michigan – bao gồm hai thành viên của Hội đồng kiểm phiếu độc lập Canvassers ở Quận Wayne – và một thành viên trong Hội đồng Canvassers của tiểu bang, cho biết họ cũng bị đe dọa. Đầu tuần này, Norm Shinkle – thành viên trong Ủy ban Canvassers của bang, cho biết vợ và con của ông đã bị đe dọa qua email và các cuộc điện thoại.

Tổng thống Trump cho hay thêm rằng những luật sư hoặc thành viên đảng Cộng hòa, tham gia vào một chiến dịch gây áp lực chống lại những người đại diện cho Trump,  là những người kinh khủng, những “người không yêu đất nước của chúng ta.”

Sau đó, ông Trump tuyên bố rằng mục tiêu của ông là lật ngược cuộc bầu cử. Những gì đã xảy ra ở Hoa Kỳ,“rất nhiều trường hợp gian lận,” ông nói.

“Họ đã lừa dối. Đó là một cuộc bầu cử gian lận,” ông nói thêm, báo hiệu rằng ông sẽ không bao giờ chấp nhận kết quả như vậy.

“Cuộc bầu cử này đã bị gian lận và chúng ta không thể để điều đó xảy ra. Chúng ta không thể để điều đó xảy ra cho đất nước của chúng ta. Và cuộc bầu cử này phải được xoay chuyển, bởi vì chúng tôi đã thắng ở Pennsylvania rất nhiều bang và chúng tôi đã thắng tất cả các bang chiến trường này rất nhiều,” tổng thống Trump nói.

Ngoại trưởng các bang ở Michigan, Pennsylvania, Arizona, Georgia và những nơi khác cho biết họ không phát hiện bằng chứng nào về việc gian lận hoặc sự bất thường có thể lật ngược kết quả cuộc bầu cử.

Sau nhận xét của Trump, người đứng đầu Văn phòng Tư pháp bang Pennsylvania – Josh Shapiro đã viết rằng: “Nhận xét của tổng thống đương nhiệm hôm nay là không có thực. Cuộc bầu cử đã kết thúc. Pennsylvania đã chứng nhận kết quả và tuyên bố Joe Biden là người chiến thắng trong Khối thịnh vượng chung của chúng ta.”

Tại Pennsylvania, đội pháp lý của Trump đã giành chiến thắng khi Thẩm phán Patricia McCullough ra lệnh cho bang này không thực hiện thêm bất kỳ bước nào để hoàn thành chứng nhận kết quả cuộc đua vào cương vị tổng thống.

“Trong phạm vi mà vẫn còn bất kỳ hành động nào nữa để hoàn thiện việc chứng nhận kết quả của cuộc Tổng tuyển cử năm 2020 cho các văn phòng của Tổng thống và Phó Tổng thống Hoa Kỳ, những người được thẩm tra sơ bộ không được làm như vậy, trong khi chờ một phiên điều trần chứng minh, sẽ được tổ chức vào thứ Sáu (27/11). Các bị cáo đang nhận được lệnh sơ bộ về việc xác nhận các kết quả còn lại của cuộc bầu cử, trong khi chờ phiên điều trần bằng chứng,” thẩm phán McCullough viết trong lệnh của mình.

Thiện Thành

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x