Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi lập liên minh toàn cầu chống ĐCSTQ

22/07/20, 12:06 Thế giới

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 21/7 đã kêu gọi tất cả các nước dân chủ trên thế giới xây dựng một liên minh nhằm đẩy lùi các mối đe dọa từ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), từ đại dịch Vũ Hán đến sự bành trướng ở Biển Đông,… 

Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ và Bộ trưởng Ngoại giao Anh trong Văn phòng Ngoại giao và Liên bang FCO tại London, vào ngày 21 tháng 7. (Ảnh qua AP)

Tờ Epoch Times cho biết trong chuyến thăm 2 ngày đến London, ông Pompeo đã có cuộc cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh Boris Johnson và Bộ trưởng Ngoại giao Dominic Raab về một loạt vấn đề liên quan đến Trung Quốc, gồm luật an ninh quốc gia Hồng Kông, Huawei, hoạt động quân sự hóa Biển Đông và đại dịch Vũ Hán.

Mỹ muốn thấy các quốc gia coi trọng tự do và dân chủ hiểu được mối đe dọa mà ĐCSTQ đang đặt ra cho họ. Để tất cả cùng nhau hợp tác đẩy lùi những nỗ lực của ĐCSTQ, ngoại trưởng Pompeo cho hay.

“Chúng tôi hy vọng chúng ta có thể xây dựng một liên minh hiểu được mối đe dọa này. Liên minh sẽ hợp tác để thuyết phục ĐCSTQ rằng việc tiến hành các loại hành vi như vậy sẽ không mang lại lợi ích tốt nhất cho họ”, ông Pompeo nói trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Raab.

Trong cuộc họp, ngoại trưởng Mỹ đã gửi lời chia buồn đến người dân Anh vì những mất mát của họ trong đại dịch. “Việc xuất khẩu thảm họa [dịch bệnh] này để kiếm lợi đã thất bại. Thay vì giúp đỡ thế giới, Tổng bí thư Tập Cận Bình đã cho cả thế giới thấy bộ mặt thật của ĐCSTQ”, ông nói.

Ông Pompeo cũng khen ngợi phản ứng của Anh trước việc Trung Quốc áp đặt luật an ninh mới lên Hong Kong, đồng thời ủng hộ quyết định loại Huawei khỏi hệ thống mạng 5G của nước này.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ một lần nữa chỉ trích chính quyền Trung Quốc chèn ép các nước láng giềng ở Biển Đông, gây xung đột tại biên giới Trung-Ấn và xâm nhập các tổ chức quốc tế.

“Anh không thể đưa ra các yêu sách đối với các khu vực hàng hải mà bạn không có thẩm quyền pháp lý. Anh không thể đe dọa và bắt nạt các quốc gia ở dãy Himalaya. Anh cũng không thể che giấu và thông đồng với các tổ chức quốc tế như Tổ chức Y tế Thế giới”, ông Pompeo nói.

Về phần mình, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết “Vương quốc Anh muốn hợp tác với Mỹ và các đối tác quốc tế khác để bảo vệ quyền tự do, lợi ích và các giá trị của chúng tôi, như chúng tôi đang làm với Hồng Kông”.

Ông Raab cũng nhận định trong các thách thức mang tính quốc tế, chúng ta luôn mạnh mẽ và hiệu quả hơn khi hợp tác cùng nhau. “Và đó là những gì chúng ta sẽ tiếp tục làm trong những tuần và tháng tới”.

Gần đây, Anh đã tuyên bố sẽ mở rộng quyền nhập cư cho khoảng 3 triệu cư dân Hồng Kông có quốc tịch Anh (hải ngoại) sau khi Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia mới lên Hồng Kông.

Luật an ninh mới hình sự hóa bất kỳ hành vi “lật đổ, ly khai và thông đồng với các lực lượng nước ngoài chống lại ĐCSTQ. Hình phạt lớn nhất lên đến tù chung thân. Anh cho rằng luật này vi phạm nghiêm trọng Tuyên bố chung Trung-Anh. Trong đó, Trung Quốc cam kết duy trì quyền tự do dân chủ cho Hồng Kông 50 năm kể từ khi thành phố được trao trả cho Bắc Kinh.

Hôm 20/7, Anh cũng đã đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông, đồng thời cho biết sẽ mở rộng lệnh cấm vận vũ khí với Hồng Kông tương tự với Trung Quốc hiện nay. 

Thùy Linh (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Vén màn vở kịch được diễn suốt 20 năm tại Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Nếu muốn ly hôn, đừng vội, bạn hãy xem video này

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Quả báo diệt Phật bi thảm trong lịch sử Trung Hoa

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Vén màn vở kịch được diễn suốt 20 năm tại Trung Quốc

    Vén màn vở kịch được diễn suốt 20 năm tại Trung Quốc

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Nếu muốn ly hôn, đừng vội, bạn hãy xem video này

    Nếu muốn ly hôn, đừng vội, bạn hãy xem video này

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Quả báo diệt Phật bi thảm trong lịch sử Trung Hoa

    Quả báo diệt Phật bi thảm trong lịch sử Trung Hoa

x