Nghiên cứu của Mỹ: Thuốc Hydroxychloroquine làm giảm tỷ lệ tử vong do Covid-19

04/07/20, 11:21 Thế giới

Các nhà nghiên cứu Mỹ cho biết thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine làm giảm tỷ lệ tử vong của bệnh nhân COVID-19.

Trong một nghiên cứu với 2.500 bệnh nhân nhiễm Covid-19, các nhà nghiên cứu Mỹ cho biết thuốc Hydroxychloroquine làm giảm tỷ lệ tử vong nguy cơ tử vong xuống 66% và hydroxychloroquine kết hợp kháng sinh giúp giảm tỷ lệ này tới 71%. (Ảnh: The Epoch Times)

Các nhà nghiên cứu Mỹ đã tiến hành phân tích hồi cứu trên 2.500 bệnh nhân Covid-19 nhập viện trong khoảng thời gian từ ngày 10/3 đến 2/5 trong Hệ thống Y tế Henry Ford ở Michigan. Hơn 2.000 bệnh nhân đã được dùng hydroxychloroquine hoặc hydroxychloroquine với kháng sinh azithromycin.

Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ người dùng hydroxychloroquine tử vong là 13%, còn tỷ lệ người không dùng thuốc tử vong là 26,4%. Theo đó, hydroxychloroquine đã làm giảm tỷ lệ nguy cơ tử vong xuống 66% và hydroxychloroquine kết hợp kháng sinh giúp giảm tỷ lệ này tới 71%. Đa số bệnh nhân đã được cho dùng thuốc trong vòng 48 giờ sau khi nhập viện.

“Phân tích của chúng tôi cho thấy việc sử dụng hydroxychloroquine giúp cứu sống nhiều bệnh nhân. Là những bác sĩ và nhà khoa học, chúng tôi nghiên cứu dữ liệu để tìm kiếm sự thật. Và dữ liệu rõ ràng cho thấy dùng thuốc này điều trị cho bệnh nhân bị bệnh, nhập viện là có hiệu quả”, bác sĩ phẫu thuật thần kinh Steven Kalkanis, phó chủ tịch cấp cao của hệ thống Y tế Henry Ford, cho biết trong một tuyên bố.

“Những phát hiện này đã được phân tích kỹ và đánh giá ngang hàng”, bác sĩ Marcus Zervos, trưởng khoa truyền nhiễm của Henry Ford, đồng tác giả nghiên cứu cho biết.

“Chúng tôi cho rằng những phát hiện của chúng tôi khác với các nghiên cứu điều trị sớm khác và là một phần của sự kết hợp các biện pháp can thiệp được thực hiện trong chăm sóc hỗ trợ bệnh nhân, bao gồm theo dõi tim kỹ lưỡng. Liều lượng thuốc của chúng tôi cũng khác với các nghiên cứu không cho thấy lợi ích của thuốc. Hay các nghiên cứu không được đánh giá ngang hàng, có số lượng bệnh nhân hạn chế, cộng động bệnh nhân khác hoặc có sự khác biệt khác với bệnh nhân của chúng tôi”, ông Zervos nói thêm.

Các nhà nghiên cứu cũng cho biết không ai trong số các bệnh nhân dùng thuốc gặp phải tác dụng phụ. Những bệnh nhân đang phải theo dõi tình trạng tim được khuyến cáo không nên điều trị bằng thuốc này.

Độ tuổi trung bình của bệnh nhân là 64, trong đó có 51% nam và 56% người Mỹ gốc Phi.

Tỷ lệ tử vong cao nhất là ở những bệnh nhân trên 65 tuổi, bệnh nhân người da trắng, bệnh nhân nhập viện với mức oxy giảm và bệnh nhân cần chăm sóc tại các đơn vị chăm sóc đặc biệt, các nhà nghiên cứu cho biết.

Kết luận trên được đưa ra từ một nghiên cứu đánh giá ngang hàng công bố trên Tạp chí Quốc tế về các Bệnh truyền nhiễm.

Ông Zervos lưu ý thêm, các kết quả nên được giải thích một cách thận trọng, và được xác nhận thêm trong các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có kiểm soát. Bên cạnh đó, hydrxychloroquine nên được sử dụng bên ngoài bệnh viện.

Hydroxychloroquine và chloroquine đã được nghiên cứu nhiều lần kể từ khi Tổng thống Donald Trump giới thiệu hồi đầu năm nay như một phương pháp điều trị Covid-19 tiềm năng. Sau khi xuất hiện nhiều trường hợp khỏi bệnh, các thuốc này đã được kê đơn cho cả bệnh nhân Covid-19 nhập viện và không nhập viện trên khắp Hoa Kỳ.

Tuy nhiên một số thử nghiệm lâm sàng sau đó cho thấy thuốc không hiệu quả ở một vài liều lượng nhất định. Một số thử nghiệm nghiên cứu thuốc đã bị hoãn vào tháng trước.

Ngày 15/6, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cũng ngừng cấp phép sử dụng khẩn cấp thuốc cho bệnh nhân Covid-19 vì cho rằng thuốc dường như không hiệu quả trong việc điều trị.

Thùy Linh (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

Ad will display in 09 seconds

Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

Ad will display in 09 seconds

Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • 12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

    12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

  • Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

    Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

  • Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

    Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

x