Bộ Y tế Brazil khuyến nghị sử dụng Hydroxychloroquine điều trị virus Vũ Hán

21/05/20, 14:43 Thế giới

Bộ Y tế Brazil hôm 20/5 đã ban hành khuyến nghị sử dụng đại trà thuốc hydroxychloroquine và chloroquine cho các bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán đang nhập viện, từ những trường hợp nhẹ đến trường hợp nghiêm trọng nhất, The Epoch Times đưa tin.

Thuốc Hydroxychloroquine Sulphate tại một phòng thí nghiệm ở thành phố New York, Mỹ. (Ảnh: Christopher Occhicone | Bloomberg)

Theo hướng dẫn mới từ Bộ Y tế Brazil, các bác sĩ nên xem xét kê đơn phối hợp ba loại thuốc điều trị dịch Covid-19 đang ngày càng phổ biến đó là: hydroxychloroquine hoặc chloroquine với azithromycin, một loại kháng sinh và thuốc bổ sung kẽm.

Các hướng dẫn liên bang của Brazil trước đây cho biết hydroxychloroquine và chloroquine chỉ nên được sử dụng ở những bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 nặng. Còn hướng dẫn mới cho hay thuốc chống sốt rét nên được sử dụng với azithromycin cho những trường hợp mới xuất hiện dấu hiệu nhiễm virus.

Bệnh nhân sẽ phải ký giấy từ bỏ công nhận các tác dụng phụ tiềm ẩn do thuốc gây ra.Do độc tính cao của chloroquine, Bộ khuyến nghị trẻ em nên chuyển sang dùng hydroxychloroquine, các quan chức y tế cho biết.

Ngoài ra, các bệnh nhân có tiền sử mắc bệnh tim, bệnh gan, bệnh thận và bệnh tâm thần nên thật cẩn thận trọng khi sử dụng chloroquine.

Hướng dẫn được đưa ra sau khi hội đồng y học quốc gia cho phép kê đơn thuốc hydroxychloroquine và chloroquine vào điều trị COVID-19.

Bộ Y tế Brazil cho biết những bệnh nhân mắc bệnh ở tình trạng nhẹ hoặc trung bình nên nhận hai liều 450 miligam chloroquine vào ngày đầu tiên và một liều duy nhất từ ngày thứ hai đến ngày thứ năm, cùng với 500 miligam azithromycin mỗi ngày cho đến ngày thứ năm. Chế độ tương tự được khuyến nghị cho hydroxychloroquine với liều thấp hơn 400 miligam.

Các quan chức y tế khuyến cáo bệnh nhân bị bệnh nặng không nên dùng chloroquine.

Bộ Y tế Brazil đã ban hành các hướng dẫn xem xét “một số nghiên cứu và kinh nghiệm rộng rãi trong việc sử dụng chloroquine và hydroxychloroquine để điều trị các bệnh truyền nhiễm và bệnh mãn tính khác trong phạm vi của” hệ thống chăm sóc sức khỏe của Bộ.

Ngoài ra, Bộ cụng cho biết hiện vẫn chưa có phương pháp điều trị tuyệt đối hiệu quả đối với dịch COVID-19.

Hydroxychloroquine và chloroquine từ lâu đã được sử dụng trên toàn thế giới để ngăn ngừa và điều trị bệnh sốt rét cùng các căn bệnh khác. Việc sử dụng các loại thuốc trên để điều trị COVID-19 đã được khuyến nghị  ở một số quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Các hướng dẫn đã trích dẫn 76 nguồn tài liệu, bao gồm một số nghiên cứu đã hoàn thành và đang thực hiện, về các loại thuốc trên, bao gồm các nghiên cứu vào đầu những năm 2000 về hiệu quả của thuốc bổ sung kẽm, chloroquine và hydroxychloroquine.

Các nghiên cứu gần đây hơn bao gồm một nghiên cứu tại Pháp ngày 22/3 cho thấy hydroxychloroquine có liên quan đến việc là suy giảm số lượng virus; một nghiên cứu ngày 10/4 tại Trung Quốc cho thấy việc sử dụng hydroxychloroquine có thể rút ngắn đáng kể thời gian phục hồi lâm sàng; và một nghiên cứu ngày 1 /5 từ các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã tìm thấy hydroxychloroquine liên quan đến việc giảm tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân COVID-19 nặng.

Các chuyên gia y tế cho biết các nghiên cứu vẫn chưa xác nhận tính hiệu quả của các loại thuốc trên trong việc điều trị virus Vũ Hán, trong đó có nhận định của Marcos Espinal, giám đốc chuyên trách về các bệnh truyền nhiễm tại Tổ chức Y tế Pan American.

“Các khuyến nghị của chúng tôi rất rõ ràng rằng không nên sử dụng chúng và trên thực tế các nghiên cứu cho thấy những người sử dụng [các loại thuốc này] có tỷ lệ ảnh hưởng thứ cấp và các vấn đề về tim mạch cao hơn so với những người không sử dụng”, Espinal nói với các nhà báo trong một cuộc họp ngắn hôm 19/5.

Thiện Thành (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x