Nghệ sĩ Đỗ Vấn Trạch chỉ trích việc TQ thúc đẩy “Luật An ninh Quốc gia” phiên bản Hồng Kông

23/05/20, 11:24 Trung Quốc

“Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã công bố đề xuất “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông”, đã gây chấn động cho toàn bộ người dân Hồng Kông. Đỗ Vấn Trạch, một nghệ sĩ cương trực, đã lên tiếng chỉ trích vấn đề này.

Nghệ sĩ HK Đỗ Vấn Trạch chỉ trích việc TQ thúc đẩy “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông”. (Ảnh: Theepochtimes)

Vào ngày 21/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ĐCSTQ đã tổ chức một cuộc họp báo hi hữu vào buổi tối. Dựa trên nhiều báo cáo truyền thông từ Trung Quốc và Hồng Kông, người phát ngôn của Đại hội Đại biểu Nhân dân Quốc gia đêm đó đã tuyên bố rằng, “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” sẽ được đưa vào chương trình nghị sự của Đại hội Nhân dân toàn quốc năm nay và dự định sẽ biểu quyết vào thứ Năm (28/5) tới.

Có tin tức nói rằng, sau khi luật này được thông qua, nó sẽ được đưa vào Phụ lục III “Luật cơ bản” của Hồng Kông. Phụ lục này liệt kê các luật quốc gia được thực thi tại Hồng Kông. Các luật này được chính phủ Hồng Kông ban hành trực tiếp tại địa phương hoặc được thực thi theo lập pháp mà không cần phải hỏi ý kiến người dân Hồng Kông nữa.

Chủ tịch Tập Cận Bình vẫy tay chào các đại biểu tại phiên khai mạc kỳ họp lần thứ ba, khóa XIII Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân toàn quốc ngày 21/05. (Ảnh: REUTERS)

Tờ “Apple Daily” của Hồng Kông chỉ ra rằng, một khi Bắc Kinh bỏ qua Hội đồng Lập pháp Hồng Kông và trực tiếp ban hành Luật An ninh Quốc gia đối với Hồng Kông, điều đó  đồng nghĩa với cái gọi là “một quốc gia, hai chế độ” sẽ hoàn toàn chấm dứt và Hồng Kông sẽ phải chịu hậu họa vô cùng lớn.

Tin tức về việc ĐCSTQ thúc đẩy “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” đã gây chấn động đến toàn bộ người Hồng Kông, bởi họ có thể sẽ gặp phải nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Vào ngày 22 tháng 5, các thành viên của China Hong Kong đã phát tờ rơi chống lại Đạo luật An ninh Quốc gia Hồng Kông. (Ảnh: Getty Images)

Đỗ Vấn Trạch, một nghệ sĩ cương trực, ban đầu dự kiến sẽ tổ chức 6 buổi trò chuyện “Hồng Kông kiên trì chờ đợi” vào tháng 11 năm nay. Mà chương trình trò chuyện vào thời điểm đó có khả năng liên quan đến thảo luận về các vấn đề chính trị và xã hội.

Đối với “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” đã sẵn sàng đi vào thực hiện thì vào tối ngày 21/5, trên Facebook, Đỗ Vấn Trạch đã dùng tiếng Quảng Đông viết dòng chữ màu trắng trên nền đen như sau: 

“Các vị bằng hữu đã mua vé thân mến, nếu sau khi thi hành Luật An ninh Quốc gia và tôi bị bắt, tôi tuyệt đối sẽ không hủy buổi biểu diễn ca nhạc. Xin hãy cất giữ vé cẩn thận. Sau khi ra khỏi tù tôi sẽ ra ngoài để tiếp tục mở buổi biểu diễn, nhưng tên của buổi biểu diễn có thể sẽ được đổi thành ‘Shut Up Hong Kong’. Xin lượng thứ”.

Đồng thời, ông cũng viết dòng chữ màu trắng “Tôi yêu Trung Quốc” bằng tiếng Anh và tiếng Trung giản thể trên nền màu xanh.

各位買咗飛嘅朋友,如果國安法實施後我俾人拉咗,我係絕對唔會退飛,大家保留門票,我坐完出嚟再開。不過騷名可能會改為 Shut Up Hong Kong敬請原諒。

Posted by 杜汶澤 on Thursday, 21 May 2020

Sau đó, Đỗ Vấn Trạch lại hỏi cư dân mạng: “Xin tò mò hỏi một chút: Tại sao mọi người lại ngạc nhiên và chùn bước như vậy? Xin hỏi trong một năm qua mọi người đã đối mặt với tình hình này như thế nào? Đặt niềm tin như thế nào vào lòng nhân từ của kẻ thù? Khẩu hiệu ‘cùng nhau đi đến cùng’ lẽ nào chỉ là một khẩu hiệu? Hay là bạn đang đùa giỡn? Bạn còn có thể chờ đợi vào cuộc bầu cử hay không?”.

Ca sĩ Hoàng Diệu Minh, người chỉ thỉnh thoảng biểu đạt ý kiến cũng viết trên Facebook: “Lịch sử sẽ ghi nhớ ai đã bán đứng người Hồng Kông, ai coi thường nhân quyền và các giá trị phổ quát !!”.

Tối hôm đó, cư dân mạng không thể tìm kiếm các từ khóa trọng tâm trên Google, nhiều nghệ sĩ cũng không thể đăng bài viết và tải lên hình ảnh lên Facebook được. Diễn viên Hoàng Chiêu Sinh hiện đang công tác tại Đài Loan thắc mắc: “What the hell happened with you fb? Don’ t let it happen again” (Chuyện gì đã xảy ra với Facebook của bạn vậy? Đừng để nó xảy ra lần nữa)!”.

Nghệ sĩ Lương Chỉ San đã tự mình viết lại lời một bài hát cũ để biểu đạt tiếng lòng chống lại chế độ độc tài và toàn trị tên là “Chủ nghĩa vận mệnh” do Trịnh Tú văn (Sammi) sáng tác để khích lệ bản thân: “Tôi với miêu tả trong lời bài hát không giống nhau, tôi thực sự rất bướng bỉnh. Thà cái gì cũng không cần, cũng không nhân nhượng bất cứ ai, đặc biệt là trong giai đoạn này của cuộc đời. Số phận, ok, nhưng làm người thì không thể lùi bước!”.

Gia Hưng (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

Ad will display in 09 seconds

Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

    Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

    Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

  • Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

    Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

x