Mỹ “siết chặt” thêm 4 cơ quan truyền thông lớn của Trung Quốc trong đó có CCTV và CNS

04/06/20, 15:09 Thế giới

Ngày 3/6, Reuters đưa tin Mỹ dự kiến sẽ xếp 4 hãng truyền thông nhà nước của Trung Quốc vào nhóm “đại sứ quán nước ngoài”, động thái này có thể làm hạn chế đáng kể hoạt động tác nghiệp của các hãng này trên đất Mỹ.

Mỹ "siết chặt” thêm 4 cơ quan truyền thông lớn của Trung Quốc.
Mỹ “siết chặt” thêm 4 cơ quan truyền thông lớn của Trung Quốc. (Ảnh qua RFA)

Theo Reuters, đây được xem là động thái từ Bộ Ngoại giao Mỹ và nếu được áp dụng thì “chắc chắn sẽ tiếp tục làm gia tăng căng thẳng Mỹ – Trung”.

Gần đây, Tổng thống Mỹ Trump công bố hàng loạt biện pháp trả đũa, sau khi Trung Quốc thông qua nghị quyết về luật an ninh quốc gia đối với Hong Kong – động thái mà Mỹ và một số quốc gia Phương Tây quan ngại sẽ làm ảnh hưởng tới quyền tự trị của đặc khu này.

Danh sách các hãng truyền thông có thể sắp bị ban lệnh hạn chế bao gồm Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), và Dịch vụ Tin tức Trung Quốc (CNS) – hãng tin tức nhà nước lớn thứ 2 tại Trung Quốc.

Các hãng trên có thể sẽ được thêm vào danh sách 5 hãng tin Trung Quốc trước đó hiện đã bị hạn chế vào tháng 2 vì cáo buộc là “công cụ tuyên truyền” của Bắc Kinh.

Các hãng tin buộc phải đăng ký danh sách nhân viên tại Mỹ nếu bị áp lệnh hạn chế. Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa lên tiếng về vụ việc.

Căng thẳng Mỹ – Trung leo thang thời gian qua liên quan đến đại dịch Vũ Hán và Hồng Kông. Vào tháng 2, chính quyền Trump đã tuyên bố sẽ siết chặt 5 hãng tin lớn của Trung Quốc đang hoạt động tại Mỹ, và đối xử với họ giống các cơ sở ngoại giao, các cơ sở trên bao gồm : Tân Hoa Xã, mạng lưới Truyền hình Toàn cầu Trung Quốc, China Radio International, China Daily Distribution Corp và Hai Tian Development USA, Inc.

Tháng 3, Mỹ thông báo cắt giảm số lượng nhà báo Trung Quốc được phép thường trú ở nước này, đó được xem là một động thái đáp trả sau khi Bắc Kinh trục xuất 3 nhà báo của tờ Wall Street Journal vì các bài viết liên quan tới dịch Vũ Hán tại Trung Quốc.

Việt Anh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x