Mỹ đưa chủ giàn khoan HD981 vào danh sách đen, chặn công ty TQ bóc lột người Tân Cương

04/12/20, 09:49 Thế giới

Chính quyền Donald Trump ngày 3/12 đã đưa Tổng công ty dầu khí hải dương Trung Quốc (CNOOC) và 3 công ty khác vào danh sách đen, do cáo buộc những công ty này có liên quan tới quân đội Trung Quốc. Trước đó một ngày, cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới đã ban hành lệnh đóng băng (Withhold Release Order – WRO) đối với công ty Sản xuất và Xây dựng Tân Cương vì công ty này đã góp phần lớn nhất đối với vấn nạn lao động cưỡng bức của người Duy Ngô Nhĩ ở Đông Turkistan hiện nay.

Trụ sở CNOOC tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
Trụ sở CNOOC tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

CNOOC là chủ của giàn khoan Hải Dương 981 (HD 981) từng xâm phạm vùng biển Việt Nam năm 2014. Ngay sau khi Mỹ có quyết định chính thức đưa công ty này vào danh sách đen, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã đưa ra bình luận công khai rằng Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện với Mỹ.

Danh sách đen này gồm các công ty bị Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ xác định là có dính líu quân đội Trung Quốc, mà trước đó vào hôm 12/11, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp cấm doanh nghiệp và cá nhân Mỹ đầu tư (có hiệu lực từ ngày 11/1/2021). Tính tới thời điểm hiện tại, tổng cộng đã có 35 công ty của Trung Quốc bị Mỹ xác định là công ty của quân đội hoặc có liên quan quân đội nước này.

Trước đó ngày 30/11, Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có điện chúc mừng “Tổng thống đắc cử” Joe Biden và mời ông  thăm Việt Nam vào thời gian sớm nhất.

Chính quyền Tổng thống Trump quyết định cấm nhập khẩu bông và các sản phẩm từ bông của Quân đoàn Sản xuất và xây dựng Tân Cương, với cáo buộc tập đoàn này sử dụng lao động cưỡng ép.
Chính quyền Tổng thống Trump quyết định cấm nhập khẩu bông và các sản phẩm từ bông của Quân đoàn Sản xuất và xây dựng Tân Cương, với cáo buộc tập đoàn này sử dụng lao động cưỡng ép. (Ảnh: Reuters)

Ngày 2/12, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cũng thông báo rằng nhân viên Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) tại tất cả các cảng nhập cảnh của Hoa Kỳ sẽ tạm giữ các lô hàng có chứa bông và các sản phẩm bông có nguồn gốc từ Quân đoàn Sản xuất và Xây dựng Tân Cương (XPCC).

Văn phòng Thương mại của CBP đã chỉ đạo ban hành Lệnh đóng băng (Withhold Release Order – WRO) đối với các sản phẩm bông do XPCC sản xuất vì cáo buộc đơn vị này đã sử dụng lao động cưỡng bức, bao gồm cả lao động bị kết án. WRO áp dụng cho tất cả các sản phẩm bông và bông do XPCC lẫn công ty con và các đối tác liên kết của họ sản xuất, cũng như bất kỳ sản phẩm nào được sản xuất toàn bộ hoặc một phần từ bông đó, chẳng hạn như quần áo, hàng may mặc và hàng dệt.

WRO đối với sản phẩm bông XPCC là hành động thực thi thứ sáu mà CBP đã công bố trong ba tháng qua chống lại hàng hóa do lao động cưỡng bức từ Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương của Trung Quốc. Vào tháng 7 năm 2020, Chính phủ Hoa Kỳ đã đưa ra lời khuyên cảnh báo các doanh nghiệp về nguy cơ lao động cưỡng bức ở Tân Cương, nơi chính phủ Trung Quốc tiếp tục thực hiện một chiến dịch đàn áp nhắm vào người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm dân tộc thiểu số và tôn giáo khác.

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x