Morgan Ortagus: Lưỡng đảng Hoa Kỳ đều có lỗi khi không nhận ra bản chất của ĐCSTQ 40 năm qua

09/07/20, 16:27 Thế giới

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus cho rằng nước Mỹ đã bị Trung Quốc qua mặt hàng chục năm qua, và giờ đây Tổng thống Donald Trump đã đưa ác tâm của chính quyền Trung Quốc ra ánh sáng.

Morgan Ortagus, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. (Ảnh qua The Epoch Times)

Trong một cuộc trò chuyện với Fox News hôm 8/7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Morgan Ortagus đã thừa nhận chính sách đối ngoại của cả 2 đảng đều có lỗi khi “không nhận ra bản chất thực sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)” trong 4 thập kỷ qua.

Cô Ortagus nói thêm, dưới sự cai trị của Tập Cận Bình, Trung Quốc ngày càng hiếu chiến hơn với cả Mỹ và các nước láng giềng châu Á. Họ thúc đẩy các yêu sách lãnh thổ trên Biển Đông và xâm nhập dữ liệu của Văn phòng Quản lý Nhân sự Mỹ dưới thời Obama.

Sự khác biệt lớn là giờ đây truyền thông Mỹ đang đưa tin về điều đó… Họ [Trung Quốc] đã làm điều này khá lâu. Sự khác biệt lớn là chính quyền này không phớt lờ nó. Chúng ta đang đưa nó ra ánh sáng. Họ đang tiếp tục làm xói mòn quyền tự do, tự trị của Hồng Kông và chúng tôi đang đứng lên phản đối nó”.

“Những gì chúng tôi đang làm là cố gắng tìm hiểu xem ĐCSTQ và Chủ tịch Tập Cận Bình, rốt cuộc họ thực sự là ai”, cô nói thêm.

Ortagus cũng đề cập đến mối đe dọa gián điệp mạng của những công ty công nghệ và truyền thông xã hội Trung Quốc, như TikTok, Huawei, ZTE.

“Khi bạn tải xuống một trong những ứng dụng này… Chúng tôi e rằng dữ liệu cá nhân của bạn sẽ vào tay ĐCSTQ”, Ortagus nói, trích dẫn vụ hack Văn phòng Quản lý Nhân sự Mỹ trong đó, họ đã mất nhiều thông tin của người dân cho ĐCSTQ. “Chúng tôi biết họ có khả năng làm điều đó”.

Hơn 40 năm trước, ngày 1/1/1979, Mỹ và Trung Quốc đã thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức. Giới tinh hoa kinh tế và chính trị Mỹ từng cho rằng nếu Mỹ có mối quan hệ tốt hơn với Trung Quốc, nếu Trung Quốc giàu có hơn, họ sẽ cởi mở hơn và đi theo hướng dân chủ.

Từ những năm 1990, với sự giúp đỡ của các quỹ phương Tây, chính quyền Trung Quốc đã chuyển mình thành một cường quốc kinh tế và tiến tới giấc mơ thống trị thế giới. Tuy nhiên 40 năm sau khi mối quan hệ ngoại giao giữa Bắc Kinh và Washington được thiết lập, bản chất của ĐCSTQ liệu có thay đổi?

Thượng nghị sĩ Roger Roth nhận định: “Trung Quốc đã không trở nên dân chủ hơn. Họ đã không yêu chuộng hòa bình hơn, và họ đã không trở nên phương Tây hơn. Họ rất thù địch với Mỹ và các giá trị của phương Tây cũng như các giá trị của nền văn minh phương Tây. Những người trong giới cầm quyền ĐCSTQ có tính dân tộc cao, họ mơ về một thế giới trong đó quyền toàn trị của ĐCSTQ được mở rộng trên toàn cầu”.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Tà đạo?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Chiếc xe đạp 5 đô-la

Ad will display in 09 seconds

Người cá đang sống ở đâu?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Thế nào là Tà đạo?

    Thế nào là Tà đạo?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Chiếc xe đạp 5 đô-la

    Chiếc xe đạp 5 đô-la

  • Người cá đang sống ở đâu?

    Người cá đang sống ở đâu?

x