Luật sư của TT Trump sắp thả ‘quái vật Kraken’ để vạch trần những kẻ thao túng bầu cử Mỹ?

16/11/20, 15:00 Thế giới

Cựu công tố viên liên bang – Sidney Powell mới đây tiết lộ rằng, hệ thống kiểm phiếu Dominion gian lận tại Venezuela có sự trợ giúp của ĐCSTQ. Bà Powell cho biết thêm, chứng cứ phạm tội của một số thống đốc và ngoại trưởng tiểu bang đang được thu thập và ‘quái vật Kraken’ sẽ được các luật sư của Tổng thống Trump thả ra để vạch trần âm mưu đen tối này.

Luật sư của Trump sắp thả “quái vật Kraken” để ‘tóm’ những kẻ thao túng bầu cử Mỹ
Cựu công tố viên liên bang – Sidney Powell. (Ảnh: Federelist)

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News vào ngày 13/11, bà Sidney Powell – một trong những luật sư trong chiến dịch của Tổng thống Trump và là cựu công tố viên liên bang đã cho biết rằng, hệ thống kiểm phiếu bầu cử Dominion được sử dụng ở nhiều tiểu bang kỳ thực là tạo ra để lừa đảo và gian lận phiếu bầu cho cựu Tổng thống độc tài cánh tả Chavez ở Venezuela (quốc gia thuộc khu vực Nam Mỹ), với sự giúp đỡ từ Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Cựu công tố viên liên bang cũng cho biết, các luật sư của Donald Trump đang nắm trong tay số liệu thống kê và nhân chứng sẽ khiến mọi người phải chấn động. Họ cũng đang thu thập bằng chứng chứng minh một số thống đốc và ngoại trưởng của tiểu bang có liên quan đến vụ gian lận này. Bằng chứng về gian lận bầu cử chắc chắn sẽ được tung ra để đưa những kẻ dính líu tới gian lận ra trước công lý.

Hệ thống kiểm phiếu Dominion gian lận tại Venezuela có dính líu tới ĐCSTQ

Bà Sidney Powell tiết lộ rằng, hệ thống bỏ phiếu Dominion, bị cho là bỏ phiếu trên quy mô lớn, ban đầu được tạo ra với mục đích là giúp nhà lãnh đạo xã hội chủ nghĩa của Venezuela – Hugo Chavez (cựu Tổng thống Venezuela) thực hiện hành vi gian lận. Mà hệ thống này là do Cuba, ĐCSTQ và Venezuela tài trợ.

“Vâng, tôi rất nóng lòng muốn công bố tất cả bằng chứng mà chúng tôi thu thập được về hệ thống Dominion. Bằng chứng đầu tiên là Dominion được tạo ra để thay đổi kết quả kiểm phiếu cho cựu Tổng thống Chavez, sau đó lại đưa ra quốc tế để thao túng việc mua phiếu bầu từ các quốc gia khác, bao gồm cả Mỹ. Nguồn vốn của nó đến từ Venezuela và Cuba, và Trung Quốc (ĐCSTQ) cũng có phần trong đó. Vì vậy, khi nói đến sự can thiệp của nước ngoài vào các cuộc bầu cử, chúng ta cũng có xảy ra loại sự việc này. Chúng tôi có số liệu thống kê và bằng chứng khiến mọi người phải sốc, trong đó có một nhân chứng trực tiếp tham dự buổi họp giao ban”.

Chứng cứ phạm tội của một số thống đốc và ngoại trưởng tiểu bang đang được thu thập

Sidney Powell cho biết: “Chúng tôi cũng đang thu thập bằng chứng liên quan đến lợi ích kinh tế của một số thống đốc và ngoại trưởng tiểu bang. Trên thực tế họ đã mua cổ phần trong hệ thống Dominion để thu về lợi ích tài chính, tương tự như vụ tham nhũng của Hunter Biden. Thông qua đầu tư vào các máy bỏ phiếu để làm trung gian kiếm lợi, không chỉ giúp họ có thể đảm bảo sự thành công của cuộc bầu cử mà còn thu về lợi nhuận cho gia đình”.

Bà Powell cũng cho rằng nước Mỹ đang trải qua một cuộc cách mạng mới: “Tôi biết rằng trong nhiều năm nay, các thượng nghị sĩ hoặc nghị viên quốc hội thậm chí đã báo cáo các vấn đề về hệ thống Dominion cho Cục Điều tra Liên bang (FBI) và chính phủ, nhưng không ai đả động đến. Thực tế, đây là một cuộc cách mạng mới của Mỹ. Bất cứ ai muốn duy trì sự tự do của đất nước này cần phải đứng lên ngay từ bây giờ. Thay đổi việc bỏ phiếu hoặc thay đổi phiếu bầu đều là trọng tội liên bang. Mọi người cần lập tức đứng ra, đứng về phía công lý và báo cáo những gì họ biết về việc gian lận trong hệ thống kiểm phiếu của Dominion”.

Thả ‘quái vật Kraken’ để vạch trần âm mưu đen tối 

“Chúng ta phải tiến hành một cuộc điều tra hình sự quy mô lớn, điều này sẽ ảnh hưởng đến hàng triệu cử tri và cuộc bầu cử này”, Công tố viên liên bang Powell nói, và thêm rằng, hiện nay, mỗi ngày đều có những người yêu nước ở Mỹ đến báo cáo gian lận bầu cử. Rất nhiều bằng chứng cho thấy rất nhiều phiếu bầu dưới sự thao túng đã bỏ cho Biden, điều này cho thấy các công ty công nghệ lớn, cơ quan truyền thông và thành viên viên đảng Dân chủ đang thông đồng với nhau để tiến hành gian lận.

Bà cũng ám chỉ rằng, các nhân viên thực thi pháp luật cũng bị nghi có dính líu đến gian lận, không chỉ đội an ninh bầu cử của Bộ An ninh Nội địa cần phải bị sa thải mà ngay cả Giám đốc FBI – Christopher Wray cũng nên bị sa thải.

“Đơn giản là họ quá lố bịch!” bà Powell nói, và thêm rằng: “Lần duy nhất FBI thực hiện cuộc phỏng vấn với một nhân chứng rốt cuộc là một nỗ lực nhằm đe dọa và khiến nhân chứng thay đổi lời khai ban đầu. Cuộc thẩm vấn kéo dài 4 giờ do một đặc vụ FBI chống Trump thực hiện”.

Bà cũng dự đoán trước rằng, ‘quái vật Kraken’ sẽ được thả ra để vạch trần âm mưu khủng khiếp này: “Đây quả thực là một mớ hỗn độn vô cùng bẩn thỉu, phạm vi của nó còn lớn hơn, sâu hơn và rộng hơn chúng ta tưởng. Nhưng chúng tôi sẽ không bỏ qua họ, chúng tôi nhất định sẽ vạch trần triệt để những điều mờ ám và đưa họ ra (trước công lý) từng người một”.

Các bằng chứng chứng minh rằng, phiếu của ông Trump đã được hệ thống bỏ phiếu Dominion chuyển sang cho ứng viên Biden. Các giám đốc điều hành của công ty có quan hệ với cựu Tổng thống Obama, Clinton và các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ khác cũng có vốn đầu tư tại Trung Quốc. Công ty Dominion cũng từng thừa nhận với Hiệp hội Mỹ rằng, trong sản phẩm của mình có các thiết bị đến từ Trung Quốc.

Lucian Lincoln Wood – một luật sư nổi tiếng trong đội ngũ luật sư của Trump cũng nói với truyền thông Mỹ vào ngày 12/11 rằng, vụ gian lận quy mô lớn này được mưu tính trước để đánh cắp vị trí tổng thống, và đằng sau bị thao túng bởi ĐCSTQ. “Đất nước của chúng ta đang giao chiến với Trung Quốc Cộng sản. Đây là một trận chiến chính – tà”.

Lương Phong

Theo soundofhope.org

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x