Lộ văn kiện của ĐCSTQ cho phép xả lũ đập Tam Hiệp, người dân hết đường chạy thoát

02/07/20, 10:52 Trung Quốc

Vào ngày 29/6, một văn kiện của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) được tiết lộ trên Twitter cho thấy, chính quyền vì để bảo vệ đập Tam Hiệp đã yêu cầu toàn lực xả lũ vào ngày 28/6, khiến các thành phố ở hạ lưu rơi vào tình thế càng nguy hiểm hơn, e rằng người dân muốn chạy thoát cũng không chạy nổi. 

Chính quyền vì để bảo vệ đập Tam Hiệp đã yêu cầu toàn lực xả lũ vào ngày 28/6, khiến các thành phố ở hạ lưu rơi vào tình thế càng nguy hiểm. (Ảnh qua TTVN)

Văn kiện của Ủy ban thủy lợi sông Dương Tử thuộc Bộ Thủy lợi ĐCSTQ tiết lộ trên Twitter cho thấy, việc xả lũ là một mệnh lệnh.

Trong văn kiện có ghi rằng, Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc: Công ty hãy xả nước của Hồ chứa Tam Hiệp ở mức 31.000 mét khối mỗi giây từ 20 giờ ngày 28/6 và 35.000 từ 8 giờ ngày 29/6.

Phía dưới có ghi rõ, văn kiện này được ban hành bởi Ủy ban thủy lợi sông Dương Tử thuộc Bộ Thủy lợi ĐCSTQ. Thời điểm này là vào lúc 4 giờ chiều ngày 28/6. Con dấu đỏ cũng là một con dấu chuyên dùng để gửi “cơ mật” của Ủy ban Thủy lợi sông Dương Tử thuộc Bộ Thủy lợi.

Văn kiện của Ủy ban thủy lợi sông Dương Tử thuộc Bộ Thủy lợi ĐCSTQ tiết lộ trên Twitter cho thấy, việc xả lũ là một mệnh lệnh. (Ảnh qua Twitter)

Cư dân mạng đã đăng tài liệu này nói rằng, “sự điều chỉnh này không phải là không có lý do! Ngoài ra, xả nước ở mức 35.000 mét khối thì đê đập có thể chịu được không?”.

Một số cư dân mạng đã để lại bình luận: “chắc là đúng rồi, đêm qua tôi thấy lưu lượng xả nước quả thật là 31.000 mét khối, bây giờ đã 35.000 mét khối rồi. Mực nước ở Trùng Khánh đang dần dần tăng lên, tương lai Trùng Khánh cũng phải mở cống để xả lũ”. 

Một số cư dân mạng cũng nói: “Đây là một vụ thảm sát. Các thành phố ở hạ lưu có khả năng rơi vào nguy cơ lũ lụt nặng nề hơn. E rằng dân chúng muốn tháo chạy cũng không dễ”.

Một số cư dân mạng cũng cho biết: “Lưu manh Đảng từ trước đến giờ không coi mạng sống của người dân ra gì, chết bao nhiêu người đối với họ cũng chỉ là một con số, để có thể bảo vệ đập Tam Hiệp không bị vỡ, đã không tiếc hy sinh tính mạng người dân”.

Nhà kinh tế có tài khoản @caijinglengyan đã đăng một video trên Twitter nói rằng, “đập Tam Hiệp và đập Cát Châu xả lũ khiến mực nước sông Dương Tử tăng vọt, chảy ngược dòng làm ngập lụt thành phố Nghi Xương (tỉnh Hồ Bắc) và thành phố Vũ Hán, chờ đến khi chìm đến đáy mới phản kháng lại thì có phải đã quá muộn hay không? Người dân ở trung lưu và hạ lưu sông Dương Tử đều nên thức tỉnh rồi!”

Theo báo cáo của phương tiện truyền thông Trung Quốc, kể từ tháng 6 đến nay, mưa lớn đã trút xuống khắp miền Nam Trung Quốc khiến nhiều tỉnh thành xảy ra lũ lụt, ngập úng. Theo thống kê chính thức của ĐCSTQ, đã có 12,16 triệu người tại 26 tỉnh trong đó bao gồm Quảng Tây, Quý Châu và Hồ Nam, v.v. gánh chịu thảm họa, 78 người thiệt mạng hoặc mất tích, 729.000 người buộc phải di dời khẩn cấp.

Bởi vì chính quyền ĐCSTQ che giấu đã thành quen, lại thường xuyên nói giảm tính nghiêm trọng của tình hình thiên tai, mà thực sự tình hình nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì công khai. Ngoài ra, nhiều đường sắt đã bị nước cuốn trôi, các cửa hàng và nhà cửa chìm ngập trong nước, thậm chí ngập tới tầng ba, có người còn bị lũ cuốn trôi cùng với những ngôi nhà. Con số thương vong thực tế có thể khiến người ta giật mình kinh hãi.

Ngày 27/6, tỉnh Hồ Bắc đón một đợt mưa lớn mới. Tính đến 13 giờ ngày 28/6, lũ lụt đã khiến 600 người tại 24 quận thuộc 7 thành phố bao gồm Nghi Xương, Tương Dương, Kinh Môn và Hiếu Cảm gánh chịu thảm họa.

Trong số đó, Đông Bảo, Chung Tường, Kinh Sơn ở thành phố Kinh Môn, Quảng Thủy, huyện Tùy, Tăng Đô ở thành phố Tùy Châu, huyện Hạc Phong, huyện Tuyên Ân ở Ân Thi, cùng với 14 quận và thành phố khác có lượng mưa vượt quá 200 mm, điểm mưa lớn nhất là tại trạm Bảo Thạch Kiều phía Đông Kinh Môn với 338,5 mm.

Vào ngày 28/6, mực nước hồ Thái Hồ dâng cao và cảnh báo lũ lụt đã được phát ra. Mực nước của 16 trạm ở các mạng lưới sông ngòi xung quanh đều đã vượt mức cảnh báo.

Từ chiều ngày 27/6, toàn thành phố Nghi Xương bất ngờ mưa như trút nước dẫn đến ngập lụt, lại thêm đập Tam Hiệp và đập Cát Châu ở thượng nguồn của Nghi Xương xả lũ để cứu đập Tam Hiệp, khiến cho thiên tai ở Nghi Xương càng trầm trọng hơn nữa, vô cùng thê thảm. 

Ngoài thành phố Nghi Xương thì Thượng Hải và Nam Kinh ở hạ lưu đập Tam Hiệp cũng thu hút sự chú ý của dư luận. Theo cảnh báo của Cục Khí tượng ĐCSTQ đưa ra, thành phố Nam Kinh và Thượng Hải sẽ tiếp tục có mưa lớn trong thời gian tới. Cộng thêm đập Tam Hiệp toàn lực xả lũ để giữ đập, nước lũ ở thượng nguồn áp xuống sợ rằng có thể gây ra lũ lụt ở Nam Kinh và Thượng Hải.

Một bài viết trên Weibo của Trung Quốc có tiêu đề “nếu như đập Tam Hiệp vỡ sẽ đáng sợ như thế nào?” đã nói rằng, nếu đập Tam Hiệp vỡ thì thành phố Vũ Hán, Nam Kinh và Thượng Hải đều khó mà tránh khỏi thảm họa. 

Dòng nước lũ dữ dội hơn hàng chục lần so với trận lụt năm 1998, có thể phá hủy tất cả đê chắn lũ ở trung và hạ lưu sông Dương Tử. Nước lũ sẽ đến Vũ Hán trong vòng 10 giờ đồng hồ và đến Nam Kinh trong vòng 1 ngày, thật khó để tưởng tượng làm sao người dân có thể thoát khỏi được thảm họa này.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x