Lò thiêu quá tải, Italy phải điều loạt xe quân sự chở xác người đi hỏa táng

20/03/20, 17:27 Thế giới, Tin trong ngày

Tính đến ngày 19/3, Italy đã ghi nhận tổng cộng 3.405 ca tử vong do dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19). Chính quyền nước này đã phải điều hàng loạt xe quân sự chở thi thể người chết từ thành phố Bergamo tới các địa điểm hỏa táng ở khu vực khác vì nhà xác địa phương bị quá tải, theo The Epoch Times.

Loạt xe quân sự chở thi thể người chết ở Bergamo, Italy. (Ảnh qua EPA)

Bergamo là một tỉnh thịnh vượng thuộc vùng đông bắc Lombardy, cách thành phố Milan khoảng 48km. Đây là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch Covid-19, với 93 ca tử vong và hơn 4.300 người nhiễm tính đến ngày 18/3

Do chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh, các nhà hỏa táng ở Bergamo đã phải hoạt động liên tục 24/7 nhưng vẫn không thể xử lý kịp hết thi thể những người đã chết.

Nguồn tin từ Reuters cho hay, vào ngày 19/3, một đoạn video ghi lại cảnh một loạt xe tải quân sự di chuyển ra khỏi tỉnh Bergamo đã được đăng tải lên mạng xã hội. Một phát ngôn viên thuộc lực lượng quân đội Italy xác nhận đã có 15 chiếc xe tải và 50 binh sĩ được điều tới Bergamo để chuyển thi thể bệnh nhân qua các tỉnh khác.

Với số lượng người chết tăng đột biến, các nhà hỏa táng địa phương đã không thể xử lý kịp, khiến hơn 100 thi thể chỉ được đóng vào quan tài nhưng chưa được hỏa thiêu, trong khi một số thi thể vẫn còn đang được giữ lại ở nhà thờ.

Số ca tử vong do Covid-19 ở Italy tăng thêm 427 trường hợp hôm 19/3. (Ảnh qua internewscast.com)

Với 35.713 ca lây nhiễm 3.405 ca tử vong do Covid-19, Italy đã trở thành quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch bệnh chỉ xếp sau Trung Quốc. 

Chỉ tính riêng ngày 18/3, Italy đã có 475 người tử vong vì bị lây nhiễm COVID-19, trong khi trước đó ngày 17/3, số ca tử vong là 345 người.

Theo nguồn tin từ các nhà chức trách, hơn 8% cán bộ y tế quốc gia đã bị lây nhiễm chủng virus corona mới (virus ĐCS Trung Quốc*), trong khi đó lực lượng quân đội quốc gia liên tục được điều phối hỗ trợ đẩy lùi dịch bệnh dưới nhiều hình thức khác nhau. 

Bộ Lục quân Italy đã công bố những bức ảnh cho thấy Italy đang gấp rút xây dựng thêm các bệnh viện dã chiến tại thành phố Piacenza, cách thành phố Milan khoảng 64km về phía tây nam. 

Italy ghi nhận thêm 5.322 ca nhiễm dịch Vũ Hán hôm 19/3. (Ảnh qua internewscast.com)

Các bệnh viện ở khu vực phía bắc Italy đã quá tải, tình hình dịch bệnh mất kiểm soát sau khi số ca lây nhiễm không ngừng gia tăng trên khắp cả nước, tạo nên gánh nặng khôn lường cho hệ thống y tế quốc gia.

Vào hôm 17/3 vừa qua, chính phủ đưa ra thông báo sẽ điều phối khẩn cấp 10.000 sinh viên y khoa tham gia vào công cuộc đẩy lùi dịch bệnh mà không cần xét bằng cấp, trình độ bởi tình hình dịch bệnh đã bùng phát ngoài tầm kiểm soát. Những sinh viên đã tốt nghiệp được điều tới các phòng khám đa khoa và viện dưỡng lão. Những bác sĩ có tay nghề hơn được huy động đến xử lý số ca bệnh tại các bệnh viện. 

Trong tuần vừa qua, châu Âu đã trở thành ổ dịch lớn thứ 2 trên toàn thế giới bên ngoài Trung Quốc khi hàng loạt các quốc gia bị lây nhiễm ‘virus ĐCS Trung Quốc’ như Tây Ban Nha, Đức và Pháp, với số ca lây nhiễm đã lên tới hơn 40.000 người. 

Video: Italy dùng xe quân sự chở xác người nhiễm Covid-19 vì lò hỏa toáng quá tải

Tây Ban Nha, Pháp và Italy đã phong tỏa toàn quốc. Nhiều quốc gia thuộc khu vực châu Âu khác cũng đã phong tỏa nghiêm ngặt nhiều vùng trong nước nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. 

Ghi chú: (*) Thời báo The Epoch Times gọi chủng virus corona mới là ‘virus ĐCSTQ’ vì Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã che đậy thông tin và không kiểm soát được dịch bệnh, khiến cho virus lây lan ra khỏi lãnh thổ quốc gia và trở thành một đại dịch toàn cầu. 

Huy Hoàng (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x