Liên minh tình báo Five Eyes chỉ trích Hồng Kông vì loại ứng cử viên và trì hoãn bầu cử

10/08/20, 16:14 Thế giới

Ngày 9/8, Liên minh tình báo Five Eyes đã thúc giục chính phủ Hồng Kông cần phải duy trì tiến trình dân chủ của đặc khu, cũng như tổ chức bầu cử Hội đồng Lập pháp sớm nhất có thể.

Liên minh tình báo Five Eyes kêu gọi Hồng Kông khôi phục tư cách ứng cử của các ứng viên bị loại, và không trì hoãn bầu cử. (Ảnh qua AFP)

Ngày 9/8, bộ trưởng ngoại giao từ các nước Úc, Canada, New Zealand, Anh và Mỹ đã đưa ra một tuyên bố chung, bày tỏ lo ngại trước “việc Hồng Kông loại ứng viên một cách bất công ,và trì hoãn các cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp một cách không phù hợp”.

Họ nêu trong tuyên bố: “Những động thái này đã làm tổn hại đến tiến trình dân chủ – yếu tố cơ bản tạo nên sự ổn định và thịnh vượng tại Hồng Kông. Chúng tôi bày tỏ quan ngại sâu sắc, trước việc chính quyền Bắc Kinh ban hành Luật An ninh Quốc gia mới, gây xói mòn những quyền lợi và quyền tự do cơ bản của người dân Hồng Kông”. 

Các bộ trưởng đã kêu gọi chính phủ Hồng Kông cần khôi phục tư cách ứng cử của các ứng viên bị loại, và không trì hoãn bầu cử.

Cuộc bầu cử dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 6/9 tới, nhưng đã bị Đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga lùi lại ngày 5/9/2021.

“Chúng tôi ủng hộ những mong đợi chính đáng của người dân Hồng Kông, để được bầu ra các đại diện của Hội đồng Lập pháp thông qua quy trình bầu cử đảm bảo hoàn toàn tính tự do, công bằng và uy tín. Chúng tôi kêu gọi chính quyền Hồng Kông cần khôi phục lại tư cách ứng cử của các ứng viên bị loại, để cuộc bầu cử có thể diễn ra trong môi trường đảm bảo được lợi ích cho quyền, và tự do dân chủ được quy định trong luật cơ bản Hồng Kông. Chính quyền Bắc Kinh đã từng cam kết, sẽ trao quyền tự chủ và quyền tự do cho người dân Hồng Kông, theo chính sách ‘Một quốc gia, hai chế độ’ trong Tuyên bố chung Trung-Anh, một hiệp ước được Liên hợp quốc kiểm chứng, và họ phải tuân thủ theo các cam kết của mình. Chúng tôi kêu gọi chính quyền Hồng Kông cần phải tổ chức bầu cử sớm nhất có thể”. 

Nhà hoạt động Hồng Kông – Nathan Law đã bày tỏ sự ủng hộ về tuyên bố trên của các bộ trưởng ngoại giao.

Kiểm phiếu trong cuộc bầu cử hội đồng địa phương ở Hồng Kông. (Ảnh qua Reuters)

Ngày 30/7, 12 ứng cử viên ủng hộ dân chủ thông báo trên Facebook rằng, họ đã bị loại khỏi cuộc tranh cử vị trí cho Hội đồng Lập pháp sắp tới của Hồng Kông. Cùng ngày, chính quyền Hồng Kông cũng đã xác nhận việc loại bỏ các ứng viên này, và đưa ra thông cáo thể hiện sự kiên quyết đối với quyết định của họ.

Ngày 31/7, Lâm Trịnh Nguyệt Nga thông báo sẽ lùi cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp Hồng Kông năm 2020 lại 1 năm, với lý do số ca nhiễm COVID-19 tại đặc khu đang gia tăng trở lại. Quyết định của bà nhận được sự ủng hộ từ chính quyền Bắc Kinh.

Erick Tsang – Bộ trưởng Hiến pháp và Đại lục cho biết: “Cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp năm 2020 sẽ không thể diễn ra khi những điều lệnh khẩn cấp có hiệu lực”. 

Sau khi chính quyền Hồng Kông loại bỏ các ứng viên ủng hộ dân chủ, và trì hoãn ngày bầu cử, chính quyền Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu và Liên minh Nghị viện về Trung Quốc đã chỉ trích động thái này, cho rằng điều đó can thiệp vào tiến trình dân chủ của Hồng Kông.

Việt Anh (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x