Lầu Năm Góc chỉ trích các cuộc tập trận của Trung Quốc tại Biển Đông

03/07/20, 13:49 Thế giới

Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 2/7 đã bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc tổ chức các cuộc tập trận quân sự trên Biển Đông, cho rằng động thái này sẽ làm mất ổn định hơn nữa tình hình ở vùng biển đang tranh chấp.

Thủy quân lục chiến Trung Quốc trong cuộc tập trận ở Hawaii năm 2016. (Ảnh qua AP)

“Bộ Quốc phòng Mỹ lo ngại về quyết định của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC) về việc tiến hành các cuộc tập trận quân sự quanh quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông vào ngày 1-5/7”, AFP dẫn tuyên bố của Lầu Năm Góc cho biết. 

Hoạt động này phản tác dụng đối với những nỗ lực giảm căng thẳng và duy trì ổn định trên Biển Đông, Bộ Quốc phòng Mỹ nói thêm.

Tuần trước, Trung Quốc tuyên bố họ đã lên kế hoạch cho cuộc tập trận 5 ngày từ 1-5/7, gần quần đảo Hoàng Sa mà nước này đang chiếm đóng trái phép.

“Các cuộc tập trận quân sự này là hành động mới nhất trong chuỗi dài các hoạt động của Trung Quốc nhằm khẳng định các yêu sách hàng hải phi pháp và gây bất lợi cho các nước láng giềng Đông Nam Á ở Biển Đông”, Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay.

Bộ cũng tuyên bố các cuộc tập trận như vậy đã vi phạm cam kết của Bắc Kinh trong Tuyên bố 2002 về Cách Ứng xử của các bên ở Biển Đông, nhằm tránh các hoạt động làm phức tạp hoặc leo thang tranh chấp ở khu vực.

Lầu Năm Góc kêu gọi tất cả các bên nên kiềm chế và không thực hiện các hoạt động quân sự có thể làm trầm trọng thêm tranh chấp, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục theo dõi hoạt động quân sự của Trung Quốc.

Về phía Việt Nam, trả lời phỏng vấn tại cuộc họp báo chiều 2/7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định việc Trung Quốc tiến hành tập trận đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam và đi ngược quy tắc ứng xử ở Biển Đông.

“Việt Nam đã giao thiệp, trao công hàm phản đối và yêu cầu Trung Quốc không lặp lại hành động tương tự trong tương lai”, bà Hằng nói.

Các cuộc tập trận của Trung quốc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ – Trung về đại dịch Vũ Hán đang gia tăng. Washington cáo buộc Bắc Kinh che giấu và hạ thấp mức độ dịch bệnh ban đầu khiến đại dịch lây ra cả thế giới.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền 90% diện tích Biển Đông. Tuy nhiên các nước Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam cũng đưa ra yêu sách đối với một số vùng biển ở đây. Washington đã bác bỏ yêu sách lãnh thổ của Bắc Kinh đối với phần lớn Biển Đông, bao gồm cả Hoàng Sa. Khu vực này được cho là chứa trữ lượng dầu khí có giá trị.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

Ad will display in 09 seconds

Hạt giống

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Lời cầu cứu của 2 con quỷ đói!

Ad will display in 09 seconds

Vì sao hòa thượng cướp dâu?

Ad will display in 09 seconds

Bài học về chiếc giỏ than đựng nước

Ad will display in 09 seconds

Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người xưa muốn xuất gia cần phải đạt được 10 điều này

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • 12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

    12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

  • Hạt giống

    Hạt giống

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Lời cầu cứu của 2 con quỷ đói!

    Lời cầu cứu của 2 con quỷ đói!

  • Vì sao hòa thượng cướp dâu?

    Vì sao hòa thượng cướp dâu?

  • Bài học về chiếc giỏ than đựng nước

    Bài học về chiếc giỏ than đựng nước

  • Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

    Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người xưa muốn xuất gia cần phải đạt được 10 điều này

    Người xưa muốn xuất gia cần phải đạt được 10 điều này

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

x