Kim Jong-un “tái xuất” ký lệnh phong quân hàm độc nhất trên thế giới – “Thứ soái”

28/05/20, 13:16 Thế giới

Truyền thông chính thức của Triều Tiên cho biết, vào ngày 24/5, ông Kim Jong-un đã chủ trì cuộc họp của Quân ủy Trung ương và ký 7 lệnh thăng chức. Trong số đó, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên, Park Jong-chon, được phong quân hàm “Thứ soái”, quân hàm này là cấp bậc độc nhất trên thế giới.

Kim Jong-un đã tổ chức cuộc họp mở rộng lần thứ 4 của Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên vào ngày 24/5 để thảo luận về việc nâng cao khả năng chống chiến tranh hạt nhâ
Kim Jong-un đã tổ chức cuộc họp mở rộng lần thứ 4 của Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên vào ngày 24/5 để thảo luận về việc nâng cao khả năng chống chiến tranh hạt nhân. (Ảnh qua BBC)

Các phương tiện truyền thông cho hay, Kim Jong-un đã tổ chức cuộc họp mở rộng lần thứ 4 của Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên vào ngày 24/5 để thảo luận về việc nâng cao khả năng chống chiến tranh hạt nhân. Kim cũng đã ký 7 chỉ thị để thăng quân hàm cho các thành viên Bộ Chỉ huy.

Trong số đó, hiện đang đảm nhiệm chức Tổng Tham mưu trưởng của Quân đội Nhân dân Triều Tiên là ông Park Jong-chon được phong quân hàm “Thứ soái”. Trong Bộ Chỉ huy Triều Tiên hiện tại, ông là chỉ huy quân sự cấp cao duy nhất được thăng chức thành “Thứ soái”. Quân hàm này cũng là cấp bậc duy nhất trên thế giới.

Theo hệ thống cấp bậc hiện tại của quân đội Triều Tiên, quân hàm “Thứ soái” nằm giữa Nguyên soái và Đại tướng, quân hàm “Thứ soái” của Triều Tiên không phân biệt quân binh chủng. Cấp hiệu đeo ở vai của quân hàm Thứ soái này được thêu một ngôi sao lớn màu vàng ở giữa, đây chính là biểu tượng gắn liền với biểu tượng quốc gia Triều Tiên.

Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên Park Jong-chon đã được phong cấp bậc "Thứ soái".
Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên Park Jong-chon đã được phong cấp bậc “Thứ soái”. (Ảnh chụp màn hình video)

Việc Park Jong-chon được phong danh hiệu “Thứ soái” thu hút sự chú ý của dư luận. Park là đại tướng Lục quân, từng là Phó tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên kiêm cục trưởng Cục Pháo binh phụ trách pháo binh tên lửa. Ông được bổ nhiệm làm Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên vào ngày 6/9/2019.

“Nhật báo Đông Á” của Hàn Quốc từng phân tích, Park Jong-chon xuất thân là lính pháo binh, từng là Tổng tham mưu trưởng, phá vỡ thông lệ trước đây rằng Tổng tham mưu trưởng hầu hết đều phải xuất phát từ các tướng lĩnh quân đoàn dã chiến. 

Lần này ông được thăng cấp bậc “Thứ soái”, cho thấy sĩ quan chỉ huy xuất thân từ bộ đội pháo binh đang chiếm vị trí ưu thế trong quân đội Triều Tiên. Trong tương lai, có khả năng nhiều sĩ quan xuất thân bộ đội pháo binh có thể đảm nhận các vị trí quan trọng.

Đầu tháng 3, truyền thông đã chú ý đến “địa vị đặc biệt” của Park Jong-chon trong giới chỉ huy quân sự. Vào ngày 9/3, Kim Jong-un đã có mặt tại thao trường để chỉ đạo bộ đội pháo binh tầm xa tiền tuyến của quân đội Triều Tiên “tập luyện tấn công hỏa lực”. Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên đã đề cập trong thông cáo báo chí rằng, Park Jong-chon và chỉ huy đơn vị pháo binh tiền tuyến đã có mặt để chào đón Kim Jong-un. 

Những bức ảnh đăng kèm cho thấy, Kim Jong-un chỉ để một mình Park Jong-chon sánh vai hộ tống. Tin tức cho hay, Kim Jong-un đã đích thân đưa ra các chỉ thị chiến đấu cho Park Jong-chon tại trạm giám sát, và bày tỏ sự hài lòng sau khi quan sát khóa huấn luyện.

Vào ngày 1/5, Kim Jong-un đã tham dự một buổi lễ khánh thành nhà máy phân bón hóa học, dập tan tin đồn ông đang bị bệnh nặng.
Vào ngày 1/5, Kim Jong-un đã tham dự một buổi lễ khánh thành nhà máy phân bón hóa học, dập tan tin đồn ông đang bị bệnh nặng. (Ảnh: Getty Images)

Tuy nhiên, sau khi Kim Jong-un tham dự cuộc họp của Bộ Chính trị tại Bình Nhưỡng vào ngày 11/4, ông đã không xuất hiện tại điểm thử nghiệm tên lửa của Triều Tiên vào ngày 14/4. Vào ngày 15/4, ông vắng mặt trong sự kiện kỷ niệm quan trọng của Triều Tiên – “Ngày Mặt trời”. 

Sau đó, những tin đồn liên quan đến ông như: phẫu thuật thất bại trở thành người thực vật, nguy hiểm tính mạng, chết não, bệnh chết… lan truyền khắp nơi. 

Cho đến ngày 1/5, truyền thông chính thức của Triều Tiên đưa tin rằng Kim Jong-un đã tham dự lễ khánh thành Nhà máy Phân bón Suncheon Phosphate, đồng thời công bố hình ảnh và video vào ngày hôm sau. Sau đó, Kim Jong-un lại biến mất trong 3 tuần. Cho đến ngày 24/5 lại “xuất hiện”.

Vào ngày 13/5, một báo cáo do Bộ Thống nhất Hàn Quốc đưa ra cho biết, Triều Tiên đang tiến hành “thay máu” giới quan chức cấp cao, lãnh đạo cộm cán lâu nay của Bộ Tình báo Triều Tiên và Tư lệnh đội trị an phụ trách bảo vệ an nguy cho Kim Jong-un đều đã bị thay thế.

Báo cáo cho biết, Jang Kil-song, giám đốc Tổng cục Trinh sát (RGB) – bộ phận chuyên thực hiện nhiệm vụ tấn công và gián điệp thuộc Bộ Tổng tham mưu của Cơ quan Tình báo Quân đội Bắc Triều Tiên, đã bị thay thế. Yun Jong-rin người trước nay vẫn giữ vai trò chỉ huy đội trị an bảo vệ Kim Jong-un, cũng bị thay thế.

Báo cáo tiết lộ rằng trong năm vừa qua, Triều Tiên đã tiến hành một cuộc “thay máu” lớn đối với các thành viên của Đảng Lao Động Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Hội đồng Nhà nước. 11 trong số 14 ủy viên Bộ Chính trị và 9 trong số 11 ủy viên Hội đồng nhà nước đã bị thay thế. Tuy nhiên, báo cáo không đưa ra lý do cho sự thay thế này của Triều Tiên.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Lã Động Tân 3 năm không độ được 1 người

Ad will display in 09 seconds

Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết Hoa Bỉ Ngạn khiến nhiều người rơi nước mắt

Ad will display in 09 seconds

Người xưa muốn xuất gia cần phải đạt được 10 điều này

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

Ad will display in 09 seconds

Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

3 cái hố dẫn xuống địa ngục và câu chuyện báo ứng kinh hoàng

  • Vì sao Lã Động Tân 3 năm không độ được 1 người

    Vì sao Lã Động Tân 3 năm không độ được 1 người

  • Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

    Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Truyền thuyết Hoa Bỉ Ngạn khiến nhiều người rơi nước mắt

    Truyền thuyết Hoa Bỉ Ngạn khiến nhiều người rơi nước mắt

  • Người xưa muốn xuất gia cần phải đạt được 10 điều này

    Người xưa muốn xuất gia cần phải đạt được 10 điều này

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

    Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • 3 cái hố dẫn xuống địa ngục và câu chuyện báo ứng kinh hoàng

    3 cái hố dẫn xuống địa ngục và câu chuyện báo ứng kinh hoàng

x