Không phải Biden hay Harris, TT Trump thừa nhận ai mới là đối thủ “xứng tầm”?

31/08/20, 13:33 Thế giới

Trong cuộc vận động tranh cử mới đây tại New Hampshire, khi nhắc đến ứng viên Phó Tổng thống Đảng Dân chủ Kamala Harris, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng bà Harris không đủ năng lực làm nữ Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên, đồng thời dẫn lời những người ủng hộ rằng “…Chúng tôi muốn Ivanka”. Thậm chí, đương kim Tổng thống trước đó còn thừa nhận rằng “Nếu Ivanka muốn tranh cử Tổng thống, nó sẽ là một đối thủ rất khó đánh bại”.

“Nếu Ivanka muốn tranh cử Tổng thống, nó sẽ là một đối thủ rất khó đánh bại”, Tổng thống Trump nói. (Ảnh: Getty Images)

Kể từ khi tỷ phú Donald Trump trở thành Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, ông đã để các con trai của mình phụ trách công việc kinh doanh của gia đình. Tuy nhiên, riêng cô con gái Ivanka đã được theo ông đến Washington D.C, và hoạt động như một trong những cố vấn cấp cao không lương của đương kim Tổng thống.

Theo Daily Beast, trong cuộc vận động tranh cử tại bang New Hampshire vào tối 28/8, ông Trump nói: “Tôi cũng mong muốn được thấy nữ Tổng thống đầu tiên, nhưng tôi không muốn thấy nữ Tổng thống đầu tiên đạt được vị trí đó như cách Harris sẽ làm, bà ấy không đủ năng lực”, ông Trump nhắc đến bà Kamala Harris – ứng viên Phó Tổng thống của Đảng Dân chủ, và thêm rằng “Tất cả họ đều nói: ‘Chúng tôi muốn Ivanka’”, sau đó ông chỉ tay về phía những người ủng hộ đang đứng chen vai gần sân khấu. Đám đông ồ lên để đáp lại phát biểu của Tổng thống Mỹ.

Với tư cách là cố vấn không lương cho Tổng thống, Ivanka thường xuyên xuất hiện trong các cuộc hội đàm của cha mình cùng với các nguyên thủ quốc tế. Truyền thông Mỹ thậm chí nói rằng, Ivanka có nhiều tác động đến các quyết sách của ông Trump.

Trên thực tế, Ivanka Trump từng gây bão giới truyền thông khi thế chỗ của cha mình trong một cuộc họp với những nhà lãnh đạo G20 năm 2017 – cuộc họp bàn về quan hệ đối với châu Phi và nhiều vấn đề quốc tế quan trọng.

Ivanka Trump cũng từng được cho là đã thay Tổng thống Trump điều hành một phiên họp tại Nhà Trắng, và sự việc đó cũng khiến giới truyền thông không khỏi chú ý.

Jared Kushner và Ivanka Trump tham dự lễ đặt vòng hoa tại Tu viện Westminster ở London vào ngày 3/6/2019. (Nhiếp ảnh gia: Luke MacGregor / Bloomberg)

Giới phân tích cho rằng, việc Ivanka tiếp cận quyền lực tối cao của nước Mỹ là do Tổng thống Trump đang tạo điều kiện cho con gái làm quen với quyền lực nhà nước, trong hành trình chuẩn bị cho một tương lai chính trị. Không loại trừ khả năng, ái nữ nhà Trump đang từng bước chuẩn bị cho việc ra tranh cử vị trí quyền lực nhất nước Mỹ trong tương lai, để có thể trở thành nữ Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên trong lịch sử.

Sau khi cô bước chân vào Nhà Trắng, “bé cưng” của Tổng thống Trump được cho là đã có sự thay đổi bản thân với một hình ảnh chững chạc hơn. Cô không còn diện những bộ cánh gợi cảm, thay vào đó là những bộ trang phục nữ tính, thanh lịch, nhưng cũng rất mạnh mẽ mỗi khi xuất hiện. Sự thay đổi của cô được đánh giá là phù hợp với cương vị của một chính trị gia.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với The Atlantic vào giữa tháng 4/2019, Tổng thống Trump cũng xác nhận rằng, ông từng cân nhắc bổ nhiệm Ivanka vào nhiều vị trí lãnh đạo khác nhau, trong đó có chức Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, nhưng cô đã từ chối.

“Tôi từng cân nhắc Ivanka cho vị trí (lãnh đạo) ở Ngân hàng Thế giới. Con gái tôi sẽ rất thích hợp với vị trí đó vì Ivanka rất giỏi về các con số. Ivanka có sự bình tĩnh tuyệt vời… Tôi đã chứng kiến con bé phải chịu áp lực và sức ép cực lớn. Nhưng Ivanka vẫn ứng phó rất giỏi, đó thường là do di truyền”;

“Con bé yêu công việc”; “Nó chẳng muốn người ta ghi nhận gì đâu, cũng giống như tôi vậy”;

“Nếu Ivanka muốn tranh cử Tổng thống, nó sẽ là một đối thủ rất khó đánh bại”, Tổng thống Trump nói, và khẳng định thêm rằng, Ivanka chưa bao giờ nói về bất kỳ ý định nào như thế với ông, huống chi là với bạn bè. 

Ivanka Trump là con gái lớn của Tổng thống Trump với người vợ đầu tiên – cựu người mẫu Séc Ivana Trump. Không chỉ tham gia các hoạt động kinh doanh lớn trong công ty của cha, người đẹp 35 tuổi này còn thử sức trong lĩnh vực thiết kế thời trang, các sản phẩm giày dép, quần áo, nữ trang mang tên cô đều bán chạy tại Mỹ.

Tuy sang chảnh, thần thái hút hồn là vậy nhưng Ivanka Trump cũng để lộ không ít những khoảnh khắc “bà mẹ bỉm sữa” giống như ai khiến nhiều người cũng phải ngỡ ngàng.

Ivanka Trump cũng để lộ không ít những khoảnh khắc “bà mẹ bỉm sữa” giống như ai khiến nhiều người cũng phải ngỡ ngàng. (Ảnh: Internet)

Lương Phong(t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x