Leo Terrell: Kamala Harris được chọn nhằm che đậy sai lầm của Joe Biden 40 năm trước

17/08/20, 15:03 Thế giới

Ngày 14/8, một luật sư dân quyền kiêm bình luận viên lâu năm của đảng Dân chủ đã khiến người xem ngạc nhiên, khi ông đội chiếc mũ Make America Great Again (Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại) màu đỏ, kèm chữ ký của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Leo Terrell – luật sư dân quyền kiêm bình luận viên lâu năm của đảng Dân chủ. (Ảnh: Twitter)

Vị luật sư ấy chính là Leo Terrell, ông xuất hiện trong buổi phát sóng “Hannity” của Fox News.

Khi đề cập đến việc Thượng nghị sĩ Kamala Harris được chọn làm bạn đồng hành cùng Joe Biden, Trey Gowdy hỏi Leo Terrell: “Làm thế nào mà ông có thể vừa công nhận những đóng góp, công sức của một cá nhân mà vẫn vừa phản đối được quan điểm của họ và đánh bại họ trong vấn đề?”.

Terrell trả lời: “Trước khi tôi trả lời câu hỏi, hãy để tôi chuẩn bị chút đã”. Sau đó, ông đội lên đầu chiếc mũ có dòng chữ “Make America Great Again” màu đỏ và tiếp tục: “Giờ tôi sẽ trả lời câu hỏi”. 

“Vấn đề vô cùng đơn giản. Kamala Harris được chọn nhằm che đậy sai lầm. Việc chọn Kamala Harris là một cách để giúp Joe Biden thoát khỏi cáo buộc phân biệt chủng tộc. Joe Biden là người từng có phát ngôn rằng: ‘Nếu các bạn không bầu cho tôi thì các bạn không phải người da đen’, hay ‘Người da đen đều có chung suy nghĩ’. Điều tôi muốn chỉ ra ở đây chỉ đơn giản là như thế này: Cựu hạ nghị sĩ Hoa Kỳ – Mia Love và Thượng nghị sĩ – Tim Scott, họ đều được chọn dựa trên năng lực của mình. Quốc gia này sẽ lựa chọn những gì xứng đáng”.

“Kamala Harris là một lựa chọn quả quyết, nhằm che đậy thái độ phân biệt chủng tộc của Joe Biden 40 năm trước đây”, ông Terrell cho hay. 

Leo Terrell đề cập đến việc bà Kamala Harris gợi lại việc Joe Biden từng phản đối chương trình xe buýt liên bang bắt buộc – chương trình sử dụng xe buýt để đưa đón học sinh đến trường, nhằm giảm thiểu nạn phân biệt chủng tộc khi ông còn trong Thượng viện, và nói với vị cựu Phó tổng thống rằng: chương trình ấy đã đem lại lợi ích và giúp bà hòa hợp với môi trường học tập. Câu nói của bà: “Bé gái ấy chính là tôi” đã trở thành tâm điểm chú ý rộng rãi trong giới truyền thông.

“Một điều cuối cùng: Khi bạn nhìn vào những gì Tổng thống Trump đã làm trong 3 năm vừa qua,… Đạo luật First Step Act, tài trợ cho các trường đại học của người da đen, ông Trump đang cố gắng cải cách công lý và cải cách cảnh sát thông qua Thượng viện, nếu không vì Cory Booker và Kamala Harris. Donald Trump đã làm được nhiều điều cho người Mỹ da đen hơn cả Obama, Biden và Kamala Harris”, ông Terrell nói thêm.

Vào tháng 12/2018, Tổng thống Trump đã ký duyệt đạo luật First Step Act (Bước đầu tiên), đánh dấu những cải cách lớn đầu tiên đối với hệ thống tư pháp hình sự của nước Mỹ trong hơn một thập kỷ vừa qua. 

Theo Nhà Trắng, đạo luật ban hành những cải cách phù hợp chung để khiến hệ thống tư pháp trở nên công bằng hơn, cũng như giúp các tù nhân có thể thành công hòa nhập lại với xã hội.

Tháng 12/2019, Tổng thống Donald Trump đã ký một dự luật lưỡng đảng, cung cấp dài hạn hơn 250 triệu đô la mỗi năm cho các trường cao đẳng và đại học của người da đen tại quốc gia, cũng như nhiều tổ chức khác phục vụ lượng lớn sinh viên thuộc nhóm dân tộc thiểu số.

Theo hồ sơ của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, chính quyền Tổng thống Trump là chính quyền cung cấp nhiều tài trợ nhất cho các trường cao đẳng, và đại học của người da đen lâu đời trong lịch sử quốc gia, gồm cả hệ đại học và hệ sau đại học. 

Việt Anh (Theo Freedom Times)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x