Italy ban hành quy định nghiêm khắc nhằm ngăn chặn virus corona lây lan

25/02/20, 07:54 Thế giới, Tin trong ngày

Sau khi xác nhận 3 ca tử vong do nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19) vào hôm 23/2, chính quyền Italy đã ban hành lệnh sẽ xử phạt nặng bất cứ ai rời đi hoặc đặt chân vào vùng đang có dịch bệnh bùng phát, theo The Guardian.

Các binh sĩ Italy đeo khẩu trang tuần tra và canh gác ở quảng trường Duomo ở thành phố Milan ngày 24/2/2020. (Ảnh qua AP)

Ngày 23/2, ông Angelo Borelli, người đứng đầu cơ quan bảo vệ công dân Italy cho biết hiện cả nước đã xác nhận 152 ca lây nhiễm Covid-19, trong đó có 3 trường hợp tử vong, một trường hợp đã phục hồi và 2 người Trung Quốc đang được điều trị tại thủ đô Roma. 

Theo đó, chính phủ Italy đã ban hành sắc lệnh cấm người dân ra vào các khu vực bùng phát dịch bệnh, mọi hoạt động đều phải đặt dưới sự giám sát của cảnh sát. Trong trường hợp cần thiết sẽ huy động lực lượng quân đội và sẽ áp dụng các biện pháp hình sự đối với trường hợp vi phạm; ngừng các hoạt động giáo dục (di chuyển của học sinh) tại Italy và ra nước ngoài, đồng thời đình chỉ tất cả các hoạt động công cộng tại Lombardia và Veneto.

Chính phủ Italy tiến hành cách ly bằng các biện pháp giám sát tích cực với tất cả những người đã tiếp xúc với các trường hợp có xét nghiệm dương tính với Covid-19. Sắc lệnh cũng nêu rõ đóng cửa các trường học, cửa hàng và bảo tàng, ngừng làm việc tại các doanh nghiệp tư nhân và nhà nước không ảnh hưởng đến các dịch vụ thiết yếu, tạm dừng các cuộc thi và hạn chế di chuyển.

Thủ tướng Italy, ông Giuseppe Conte cho biết: “Chúng tôi thông qua sắc lệnh này nhằm bảo vệ sức khỏe cho người dân Italy, đây cũng là yếu tố ưu tiên hàng đầu trong những giá trị có trong hiến pháp”. Ông cũng khích lệ người dân “cần có niềm tin vào các tổ chức chính trị và khoa học, họ đều đang nỗ lực hết mức có thể”.

Các biện pháp phòng chống dịch được gấp rút thực thi sau khi một cụ ông 78 tuổi tại vùng Veneto nhiễm Covid-19 tử vong vào hôm 21/2. Ngoài ra, kết quả khám nghiệm tử thi của một cụ bà 77 tuổi tại vùng Lombardy hôm 22/2 cũng cho thấy dương tính với virus. Cụ bà này được báo cáo vừa hồi phục khỏi bệnh viêm phổi và đã đến đơn vị cấp cứu của một bệnh viện tại đô thị Codogno, gần khu đô thị Lodi. 

Trước đó vài giờ, một người đàn ông 38 tuổi, được chẩn đoán dương tính với Covid-19 cũng qua đời. Người này gần đây từng tham gia một số cuộc thi chạy điền kinh. Vợ anh, hiện đang mang thai, cũng bị lây nhiễm virus và một người tham gia chạy cùng anh cũng được chẩn đoán dương tính với Covid-19. 3 trường hợp bị nhiễm khác là 3 người lớn tuổi thường hay lui tới một quán bar tại khu đô thị Codogno, Lombardy. Quán bar này được quản lý bởi bố người đàn ông đã tham gia chạy điền kinh cùng người đàn ông 38 tuổi. 

Được biết, người đầu tiên nhiễm Covid-19 tại Italy là một nhà nghiên cứu của công ty Unilever, hiện đang được điều trị tích cực. Các đồng nghiệp của người này cũng đang được chẩn đoán. Dù chưa rõ thông tin người này đã lây nhiễm Covid-19 ở đâu nhưng các nghi vấn ban đầu cho hay có thể người này đã lây nhiễm sau khi gặp một đồng nghiệp vừa mới trở về từ Trung Quốc. Tuy nhiên  người đồng nghiệp này lại có kết quả âm tính với virus khi được chẩn đoán sau đó. 

Ông Attilio Fontana, chủ tịch vùng Lombardy chia sẻ: “Thật đáng buồn khi người được coi là ‘ca nhiễm đầu tiên’ lại không phải. Chúng tôi cần điều tra thêm. Hiện đang có 2 trường hợp giả định và chúng tôi sẽ cố gắng để tìm ra xem đâu là giả định đúng”.

Hiện có khoảng 50.000 người dân địa phương tại các thị trấn ở Italy đang bị phong tỏa được khuyến cáo ở trong nhà, tránh tiếp xúc với bên ngoài. Trong khi đó toàn bộ trường học, các cửa tiệm tạp hóa và các doanh nghiệp, ngoại trừ các doanh nghiệp hóa học, đều buộc phải đóng cửa và các sự kiện thể thao bao gồm các trận bóng đá thuộc Serie A và 2 ngày cuối của lễ hội thường niên diễn ra tại thành phố Venice cũng đều bị hủy bỏ.

Lực lượng cảnh sát Italy vẫn luôn túc trực tuần tra 11 thị trấn, chủ yếu nằm ở vùng Lombardy. Đây là nơi ca lây nhiễm đầu tiên xuất hiện, khu vực này cũng được chính quyền phong tỏa từ tối 21/2. Ca tử vong mới nhất được xác nhận tại thành phố Cremona, vùng Lombardy.

Các trường học và đại học tại Lombardy, Veneto, Emilia-Romagna và Piedmont sẽ tạm ngưng hoạt động trong ít nhất 1 tuần. Điều này cũng diễn ra tương tự tại 2 vùng Linguria và Adige.

Tuần lễ thời trang Milan cũng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Nhà thiết kế thời trang Giorgio Armani có một show diễn dự kiến vào 4 giờ chiều hôm 22/2 đã báo cho khách mời không nên đến địa điểm ban đầu. 

Thay vào đó, buổi trình diễn sẽ được diễn ra tại một nơi khác. Một thông cáo báo chí cho hay: “Quyết định này được đưa ra nhằm đảm bảo sự an toàn sức khỏe cho những khách mời, tránh họ tụ tập tại những địa điểm đông người”. 

Show diễn vẫn được diễn ra và được trình chiếu trực tiếp trên trang web của hãng cũng như trên Instagram Facebook. 

Sáng 23/2, hàng loạt người dân địa phương đeo khẩu trang đã đứng xếp hàng bên ngoài một siêu thị tại khu đô thị Casalpusterlengo, cách đô thị Codogno khoảng 10 phút lái xe. Những người mua hàng buộc phải đứng đợi bên ngoài, sau đó theo từng nhóm 40 người vào bên trong để mua đồ dự trữ theo quy định.

Ông Roberto Burioni, giáo sư về vi trùng học và virus học tại trường Đại học Vita-Salute San Raffaele ở Milan (hiện cũng đã ngừng hoạt động), cho hay: “Đáng tiếc là hiện nay chúng tôi vẫn chưa thể hạn chế tốc độ lây truyền của virus. Chúng ta cũng cần đối diện với thực tế rằng hiện virus đang lây truyền rất nhanh chóng. Ban đầu mọi người đều nghĩ virus này chỉ có ở nước ngoài, những giờ nó đã lan đến cả Italy. Mọi người không nên hoảng sợ mà cần hạn chế sự lây nhiễm của virus. Điều này phụ thuộc vào hành vi và trách nhiệm của mỗi chúng ta. Những người từng tiếp xúc với ai bị lây nhiễm buộc phải tự cách ly. Cần tránh đến những nơi đông người, hãy chịu khó hy sinh một chút lợi ích để có thể vượt qua đại dịch virus này”.

Huy Hoàng (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x