Học giả New Zealand: Hơn 30.000 người Trung Quốc đã chết bởi viêm phổi Vũ Hán

16/04/20, 16:25 Thế giới

Ngày 9/4, Phó giáo sư danh dự Giresh Kanji của Đại học Auckland, New Zealand, đã chỉ ra rằng theo tính toán của mô hình dữ liệu y tế, số người tử vong vì viêm phổi ở Trung Quốc ít nhất là 30.000, cao gấp gần 10 lần so với dữ liệu do chính phủ Trung Quốc đưa ra.

Phó giáo sư danh dự Giresh Kanji của Đại học Auckland, New Zealand
Phó giáo sư danh dự Giresh Kanji của Đại học Auckland, New Zealand trong cuộc phỏng vấn với The AM Show. (Ảnh: Magic Talk)

Theo Thông tấn xã Trung ương (CNA), Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc tuyên bố, dịch viêm phổi Vũ Hán đã khiến 3.335 người tử vong. Nhưng Phó giáo sư danh dự Giresh Kanji của Đại học Auckland lại ước tính rằng theo tình hình thực tế còn nghiêm trọng hơn nhiều so với số liệu mà chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) công bố.

Vào ngày 9/4, Kanji nói với “The AM Show” – Đài truyền hình số 3 của New Zealand rằng, theo ước tính thận trọng của mô hình dữ liệu, số người Trung Quốc tử vong vì viêm phổi Vũ Hán khoảng từ từ 30.000 đến 60.000.

Kanji nói rằng, những số liệu mà ông đã được nhiều giáo sư của Đại học Auckland tiến hành kiểm tra và thông qua. Mô hình dữ liệu của ông chủ yếu dựa trên thông tin từ các quốc gia khác có dịch bệnh; các giáo sư đã xác nhận mô hình dữ liệu cho nghiên cứu này.

Kanji nói: “Thời điểm sớm nhất khi virus Vũ Hán được phát hiện là vào khoảng ngày 17/11/2019. Do đó, mô hình dữ liệu của tôi được thiết lập bắt đầu tính toán từ ngày 1/12/2019, kết quả cho thấy có ít nhất 300.000 người bị nhiễm bệnh ở Trung Quốc”.

Kanji nhấn mạnh, nếu theo số liệu công bố của ĐCSTQ rằng có khoảng 80.000 ca nhiễm, không đến 4.000 người tử vong, thì tỷ lệ tử vong là khoảng 4% đến 5%. Tuy nhiên, theo số liệu các ca nhiễm ở các quốc gia khác, tỷ lệ người tử vong so với số người phục hồi hiện khoảng 20% ​​- 40%.

Kanji giải thích, trên thực tế, tại Trung Quốc có ít nhất 300.000 ca nhiễm. Nếu tính toán một cách dè dặt, giả sử tỷ lệ tử vong là 10%, thì ít nhất cũng có đến 30.000 người đã chết.

Sau khi nghe lời giải thích của Kanji, người dẫn chương trình của The AM Show là Duncan Garner cũng lập tức đáp lại: “Theo phân tích của anh cho thấy, chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ) đang thao túng số liệu, để thế giới không thể nào biết được tình hình thực tế ở Trung Quốc”.

Kanji tin rằng có không ít quốc gia, đặc biệt là các nước phương Tây không kịp hạn chế người Trung Quốc nhập cảnh nên đã tạo thành một lỗ hổng lớn, nghiêm trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Bản thân Kanji cho rằng, như các quốc gia gần với Trung Quốc như Việt Nam, vì họ đã sớm kịp thời hạn chế người nhập cảnh từ Trung Quốc, nên tình hình dịch bệnh nhẹ hơn rất nhiều so với các nước phương Tây. Trong khi các quốc gia phương Tây lại chỉ có thể dựa vào số liệu công bố của Trung Quốc, nên mới phán đoán sai tình hình.

Phóng viên CNA đã liên lạc với Kanji qua email, hỏi ông về việc Đài Loan đã cấm người Trung Quốc nhập cảnh từ ngày 7/2, đến nay người dân của họ vẫn đi làm và đến trường như bình thường, vẫn có thể kiểm soát dịch bệnh, đây có phải là một minh chứng cho việc phản ứng kịp thời, có thể giúp Đài Loan chống lại viêm phổi Vũ Hán hay không? Kanji biểu thị sự tán đồng với vấn đề này.

Kanji nói, Đài Loan có cơ hội gần gũi và hiểu Trung Quốc, vì vậy, dù chính phủ ĐCSTQ che giấu, nhưng vẫn có thể phát giác được mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh.

Kanji nói thêm, Đài Loan may mắn vì không phải chịu nỗi đau mất đi nhiều sinh mạng, trong khi có rất nhiều quốc gia phải đối mặt với vấn đề này, Đài Loan thực sự đã làm rất tốt. Kanji đưa ra một đề xuất với Đài Loan, trước khi vắc xin được phát hành, phải tiếp tục kiểm soát nhập cảnh. Trong 6 tháng tới, là thời gian cần thiết để quan sát đánh giá.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x