Giở trò: Hạ viện bác bỏ quyền phủ quyết dự luật chi tiêu quốc phòng của TT Trump

29/12/20, 10:07 Thế giới

Hôm 28/12, Hạ viện đã bỏ phiếu bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống Donald Trump đối với dự luật chi tiêu quốc phòng cho năm 2021, Epoch Times đưa tin.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald J. Trump đọc bài phát biểu của Liên minh trong phòng của Hạ viện Hoa Kỳ ở Washington, DC. vào ngày 30/1/2018
Tổng thống Hoa Kỳ Donald J. Trump đọc bài phát biểu của Liên minh trong phòng của Hạ viện Hoa Kỳ ở Washington, DC. vào ngày 30/1/2018. (Ảnh qua Getty Images)

Quyết định bác bỏ, được thông qua bằng tỷ lệ 322-87 (322 phiếu thuận – 87 phiếu chống), hiện đang được gửi đến Thượng viện để xem xét, nơi Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell đã chỉ ra rằng, văn phòng của ông sẽ bỏ phiếu vào hôm 30/12 để bác bỏ quyền phủ quyết của ông Trump. Việc bác bỏ sẽ cần 2/3 số phiếu để thông qua.

“Trong trường hợp tổng thống đã phủ quyết dự luật và Hạ viện đã bỏ phiếu để bác bỏ quyền phủ quyết, Thượng viện sẽ có cơ hội xử lý quyền phủ quyết vào thời điểm đó,” McConnell cho biết vào ngày 22/12.

Dự luật, Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) năm 2021, phác thảo chính sách an ninh quốc gia cho Bộ Quốc phòng vào năm 2021 và ủy quyền chi tiêu 740 tỷ USD. Nó đã thông qua ở Hạ viện vào ngày 8/12 với tỷ lệ 335 – 78, và sau đó đã được thông qua ở Thượng viện vào ngày 11/12 bằng một cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 84 – 13.

Tổng thống Trump đã phủ quyết dự luật vào ngày 23/12, nói rằng nó không thể loại bỏ Mục 230 của Đạo luật Chuẩn mực Truyền thông, cùng các lý do khác. Mục 230 cung cấp các biện pháp bảo vệ trách nhiệm chung cho các công ty truyền thông xã hội và công nghệ.

“Thật không may, Đạo luật không bao gồm các biện pháp an ninh quốc gia quan trọng, bao gồm các điều khoản không tôn trọng các cựu chiến binh của chúng tôi và lịch sử quân đội của chúng tôi, và mâu thuẫn với nỗ lực của Chính quyền của tôi nhằm đặt nước Mỹ lên hàng đầu trong các hành động chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của chúng tôi. Đó là một ‘món quà’ cho Trung Quốc và Nga,” tổng thống cho biết vào tháng 23/12.

Ông Trump lưu ý rằng không có đề cập nào trong dự luật quốc phòng NDAA thuộc Mục 230 của Đạo luật về thông tin và khuôn phép. Trump nói rằng đạo luật năm 1996 phải được bãi bỏ, vì nó tạo điều kiện cho việc lan truyền thông tin sai lệch của nước ngoài trên mạng, trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia và tính toàn vẹn bầu cử.

Cả đảng Cộng hòa và Dân chủ đều kêu gọi bãi bỏ Mục 230. Những người bảo thủ cho biết nó cho phép các công ty truyền thông xã hội như Twitter và Facebook đưa ra các lựa chọn tùy ý trong việc kiểm duyệt các quan điểm bất đồng, trong khi một số người tiến bộ cho biết luật không tính đến lời nói căm thù được đăng trên các nền tảng đó.

Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Trump lưu ý rằng NDAA không ủng hộ phương án rút quân khỏi Afghanistan, Đức và Hàn Quốc của ông.

Đây không chỉ là chính sách tồi mà còn vi hiến. Điều II của Hiến pháp quy định Tổng thống trở thành Tổng tư lệnh Lục quân và Hải quân Hoa Kỳ và nắm trong tay quyền hành pháp. Do đó, quyết định về việc triển khai bao nhiêu quân và ở đâu, bao gồm cả Afghanistan, Đức và Hàn Quốc, thuộc về ông. Quốc hội không được coi thường quyền này một cách trực tiếp hoặc gián tiếp như những hạn chế chi tiêu có chủ đích.

Hạ viện vào cuối ngày 28/12 cũng đã bỏ phiếu để tăng các khoản thanh toán trực tiếp cứu trợ COVID-19 cho người dân Mỹ từ 600 USD lên 2.000 USD, một biện pháp vốn được tổng thống Trump ủng hộ và kêu gọi thực hiện từ trước đó.

Thiện Thành

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x