Giáng sinh ‘không an lành’ của người dân Úc, Hồng Kông và Philippines

26/12/19, 16:16 Thế giới

Trong khi phần lớn thế giới đang hào hứng tận hưởng mùa Giáng sinh thì nhiều người dân ở Philippines, Úc, Hồng Kông lần lượt gồng mình chịu đựng bão tố, cháy rừng và bất ổn xã hội.

Một khu dân cư bị phá hủy trong cơn bão Phanfone. (Ảnh: Reuters)

Người Philippines khốn khổ vì bão trong dịp Giáng sinh

Hãng AFP ngày 26/12 đưa tin, ít nhất 16 người đã thiệt mạng trong cơn bão Phanfone quét qua Philippines vào ngày Giáng sinh 24/12.

Cơn bão với sức gió lên đến 195 km/giờ quét qua các làng mạc và khu du lịch nổi tiếng tại vùng Visayas, miền trung Philippines đã khiến nhiều nhà cửa tốc mái, đổ sập; nhiều cột điện, cây cối bị giật ngã.

Ngoài ra, hơn 20.000 hành khách và 157 tàu thuyền đã bị mắc kẹt tại các bến cảng trong ngày 25/12. Cơn bão cũng ảnh hưởng tới các sân bay ở Philippines, khiến ít nhất 60 chuyến bay bị hủy bỏ. 

“Hậu quả của cơn bão khiến chúng tôi rất buồn bởi ngày Giáng sinh không còn là Giáng sinh nữa, nhưng dù sao thì may mắn là chúng tôi vẫn an toàn”, Paul Cinco, một người dân sống tại tỉnh Leyte cho biết.

Úc: Cháy rừng “không nghỉ lễ” Giáng sinh

Lính cứu hỏa và tình nguyện viên dập lửa ở bang New South Wales, nước Úc. (Ảnh qua bawabaa.org)

Nước Úc cũng có dịp lễ Giáng sinh kém vui khi nhiều nơi bao trùm trong khói lửa. Lực lượng lính cứu hỏa, trong đó có nhiều tình nguyện viên, đã hy sinh ngày nghỉ bên gia đình dịp cuối năm để dập tắt đám cháy ở bang New South Wales, nơi chứng kiến nhiều thị trấn bị lửa thiêu rụi cuối tuần qua. 

Trong thông điệp chúc mừng Giáng sinh, Thủ tướng Úc Scott Morrison đã gửi lời cảm ơn đến các tình nguyện viên nỗ lực tham gia chữa cháy thay vì dành thời gian bên gia đình.

Theo báo Tin Tức của Úc, ít nhất 9 người đã thiệt mạng, 873 ngôi nhà và 2.048 công trình bị phá hủy do hỏa hoạn từ tháng 11 đến nay. Con số này dự báo vẫn còn tăng. 

Hồng Kông: Người biểu tình vẫn không từ bỏ

Đêm Giáng Sinh không bình an, cảnh sát Hồng Kông điên cuồng bắt người (ảnh 1)
Nhiều cảnh sát mặc thường phục bắt người trong trung tâm thương mại vào đêm Giáng sinh 24/12. (Ảnh: Getty Images)

Trong khi đó, không khí đón lễ Giáng sinh tại Hồng Kông bị bao phủ bởi tình trạng bất ổn tiếp diễn. Đây là mùa Giáng sinh đầu tiên từ khi phong trào phản đối dự luật dẫn độ diễn ra hơn nửa năm qua, người Hồng Kông gọi Giáng sinh này là “Giáng sinh đen”.

Đêm 24/12, tại 5 khu trung tâm mua sắm ở Hồng Kông, người biểu tình đã tổ chức hoạt động “Hát cùng bạn, cầu mong bình an trở về Hồng Kông”. Sau đó, cảnh sát Hồng Kông đã xông vào nhiều khu trung tâm thương mại bắt giữ người biểu tình, một cuộc giằng co kịch liệt đã xảy ra giữa cảnh sát và người dân.

Nhiều người tham gia lễ hội Giáng sinh và mua sắm buộc phải rời khỏi những địa điểm xảy ra biểu tình. Theo Reuters, người biểu tình tiếp tục tập trung tại các trung tâm mua sắm trong ngày 25/12.

Trả lời phỏng vấn tờ Epoch Times, Phó chủ tịch Đảng dân chủ Demosistō Trịnh Gia Lãng (Isaac Cheng Ka Long) cho biết, phong trào phản đối dự luật dẫn độ đã diễn ra từ tháng 6 đến tháng 12, từ mùa hè đến mùa đông, nhưng người Hồng Kông vẫn không từ bỏ, “Chúng tôi đã trải qua rất nhiều chiến dịch, chúng tôi có rất nhiều người bị biến mất, mất tích, thậm chí là tự sát, nhưng chúng tôi vẫn phá tan cửa ải khó khăn, không muốn từ bỏ, tiếp tục đi tới đích”.

Video: Một nam ca sĩ nước ngoài hát bài “Nguyện vinh quang quay về Hồng Kông” trong tối 24/12

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x