Thống đốc bang California “phản quốc” vì các giao dịch rửa tiền với Trung Quốc

09/07/20, 14:06 Góc Nhìn

Hành động của Thống đốc California – Gavin Newsom trong những thỏa thuận độc hại với chính quyền Trung Quốc liên tục xuất hiện, bao gồm cả tiết lộ gây sốc rằng Newsom đang lặng lẽ chuyển hàng trăm triệu đô la tiền thuế cho chính quyền Trung Quốc để đổi lấy sự ủng hộ chính trị.

Thống đốc California – ông Gavin Newsom. (Ảnh qua Twitter)

California được xác nhận sẽ vỡ nợ, và đang trên bờ vực sụp đổ kinh tế hoàn toàn, và có vẻ như Newsom đã tạo ra một thỏa thuận cửa sau với công ty Chicoms trong đó ông ta giao nộp tiền thuế của người dân để đổi lấy sự cứu trợ chính trị.

Thỏa thuận bao gồm việc giữ cho bang California thịnh vượng một cách giả tạo, cũng như đảm bảo Newsom được tại chức, ít nhất là cho đến khi Trung Quốc có thể đưa quân đội vào đất liền như một phần của “kế hoạch tiếp quản toàn quốc”.

Hóa ra, Trung Quốc hoàn toàn ủng hộ và thậm chí họ có thể là kẻ đã tài trợ tài chính cho phong trào Black Lives Matter (BLM) và tổ chức Antifa, 2 nhóm khủng bố nội địa nổi tiếng nhất này đã tạo ra hàng loạt cuộc đập phá tài sản, kéo đổ tượng đài, đốt cháy các dãy nhà, và bắn giết người vô tội. Nói cách khác, tình trạng mất ổn định mà các nhóm này gây ra là một phần của kế hoạch tiếp quản của Trung Quốc.

Natural News đã xác nhận rằng, Trung Quốc đang cung cấp các bộ phận nâng cấp vũ khí tự động hoàn toàn cho Black Lives Matter, thông qua một hoạt động buôn lậu mà Cơ quan Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ (CBP) đang ra sức ngăn chặn.

Newsom đã phối hợp để thực hiện kế hoạch này bằng cách biến California thành một cảng nhập cảnh cho Trung Quốc, để nó có thể buôn lậu vũ khí và các thiết bị khác phục vụ cho cuộc nội chiến thứ hai đã được lên kế hoạch cho Mỹ. Và phần thực sự kinh tởm là Newsom đang rửa tiền qua cho Trung Quốc dưới vỏ bọc “viện trợ virus corona”.

Vào tháng 4/2020, các phương tiện truyền thông chính thống đồng loạt đặt nghi vấn rằng, Newsom đang theo đuổi điều gì khi có nguồn tin tiết lộ, ông đã chuyển nửa tỷ đô la cho một công ty xe điện ở Trung Quốc trên danh nghĩa là, đặt mua khẩu trang N95 chống virus corona Vũ Hán. Quyết định này không được bỏ phiếu để thông qua, cũng không được các nhà lập pháp phê chuẩn, và khi bị ép phải đưa ra các chi tiết của bản thỏa thuận, Newsom đã từ chối tiết lộ chúng.

Newsom đang rửa tiền qua cho Trung Quốc dưới vỏ bọc “viện trợ virus corona”. (Ảnh qua Facebook)

Có lẽ nửa tỷ đô la này chỉ là phần đầu trong 2 phần trả góp, trị giá 1 tỷ đô la thanh toán cho Trung Quốc để mua khẩu trang N95 – có một sự thật đó là lô khẩu trang này chưa từng được giao đến Mỹ. Theo văn bản này, công ty xe điện Trung Quốc nói trên vẫn nhận được tiền, thế nhưng ngay cả một chiếc khẩu trang họ cũng chưa giao đến.

“Vì một tỷ đô la này không phải để thanh toán cho lô khẩu trang”, Mike Adams – người được mệnh danh là Kiểm lâm y tế (Health Ranger) tiết lộ trong một bản kê khai tội phản quốc của Newsom. “Đó là một phần của hoạt động rửa tiền khổng lồ để chuyển tiền sang Trung Quốc, từ đó Trung Quốc có thể bơm tiền và vũ khí trở lại cho Newsom, để chuẩn bị cho cuộc nội chiến mà chính họ đang phát động”.

Mai Trang (Theo Natural News)

Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất thiết là quan điểm của BBT Tinhhoa.net

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x