Gần 7.000 người nhập cảnh vào Việt Nam từ vùng có dịch virus Vũ Hán

19/03/20, 09:14 Tin trong ngày, Việt Nam

Hàng ngàn người Việt trở về nước trong bối cảnh châu Âu đang bị dịch virus Vũ Hán “truy quét”, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định đóng cửa biên giới của toàn khối trong 30 ngày để ngăn dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) lây lan.

Gần 7.000 người nhập cảnh vào Việt Nam từ vùng dịch virus Vũ Hán 2
Gần 7.000 người nhập cảnh vào Việt Nam từ vùng dịch virus Vũ Hán. (Ảnh qua vnexpress.vn)

Theo số liệu từ Cơ quan quản lý hàng không Việt Nam, chỉ trong ngày hôm qua (18/3), đã có 1.095 khách trở về từ châu Âu và 5.700 khách trở về từ khu vực ASEAN.

Trong số 1.095 khách trở về từ châu Âu có 999 khách là người Việt hồi hương, 96 người là du khách nước ngoài không lưu trú tại khu vực Schengen và Vương Quốc Anh.

Đối với 999 người Việt hồi hương, có 325 người về từ Vương Quốc Anh, Pháp và Đức. Đây là 3 quốc gia mà dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) đang lây lan trong cộng đồng hết sức dữ dội.

Đối với 674 người Việt còn lại đi trên những chuyến bay không xuất phát từ vùng dịch nhưng có tỷ lệ lớn khách nối chuyến từ châu Âu.

Gần 7.000 người nhập cảnh vào Việt Nam từ vùng dịch virus Vũ Hán 6
Trung tâm thương mại sầm uất Galeries Royales Saint-Hubert ở thủ đô Brussels, Bỉ vắng lặng. Chính phủ Bỉ thông báo đóng cửa hàng quán (trừ cửa hàng thực phẩm, dược phẩm) trong 3 tuần kế tiếp để phòng dịch. (Ảnh: Xinhua)

Cũng trong ngày hôm qua (18/3), dự kiến có 5.711 người Việt trở về từ các nước ASEAN trên 78 chuyến bay. Cụ thể, sân bay Nội Bài (Hà Nội) đón 22 chuyến với 1623 khách. Sân bay Đà Nẵng đón 7 chuyến với 342 khách. Sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) đón 2 chuyến với 220 khách.

Sân bay Liên Khương (Lâm Đồng) đón 02 chuyến với 159 khách. Sân bay Tân Sơn Nhất đón 43 chuyến với 3.159 khách. Sân bay Cần Thơ đón 01 chuyến với 129 khách, sân bay Phú Quốc (Kiên Giang) cũng chỉ đón 01 chuyến với 79 khách.

Hơn 600 tiếp viên của Vietnam Airlines phải cách ly, nhiều người nghỉ không lương

Cũng trong ngày hôm qua (18/3), Đoàn trưởng Đoàn tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines, ông Phan Ngọc Linh cho biết, ngoài 02 tiếp viên của hãng đã xác nhận dương tính với virus Vũ Hán, Vietnam Airline hiện có 629 tiếp viên cũng đang phải cách ly, giám sát y tế.

Trong số này có 171 tiếp viên thuộc diện F1 (người nghi nhiễm hoặc tiếp xúc với người dương tính) và 458 tiếp viên thuộc diện F2 (người tiếp xúc gần với F1) hiện đang phải cách ly tập trung tại các cơ sở ở Hà Nội và TP HCM. Ngoài ra, Vietnam Airlines còn có 76 tiếp viên khác dạng F3 đang phải tự cách ly tại nhà. 

“Con số tiếp viên của hãng phải cách ly được thay đổi hàng ngày do Vietnam Airlines vẫn duy trì đón hành khách từ nhiều nước trên thế giới”, ông Linh cho hay.

Gần 7.000 người nhập cảnh vào Việt Nam từ vùng dịch virus Vũ Hán 4
Tiếp viên của Vietnam Airlines mặc đồ bảo hộ y tế che kín toàn thân trên mỗi chuyến bay. (Ảnh qua thanhnien.vn)

Theo quy định, khi có một bệnh  nhân nhiễm virus Vũ Hán (Covid-19) thì toàn bộ phi hành đoàn và hành khách đều phải cách ly tập trung, cho dù các tiếp viên được trang bị bảo hộ tốt.

Theo ông Linh, hiện tổng số tiếp viên của Vietnam Airlines là gần 3.200. Việc cách ly hơn 600 tiếp viên của hãng phải cách ly vẫn chưa ảnh hưởng đến hoạt động bay. Tuy nhiên, do các chuyến bay của Vietnam Airline đã giảm từ 420 xuống còn 147 chuyến mỗi ngày nên hãng buộc phải cắt giảm nhân sự. 

“Vietnam Airlines đã có nhiều phương án cho đoàn tiếp viên như, tạm hoãn hợp đồng làm việc 1-3 tháng không nhận lương để chăm lo cho gia đình, tái tạo sức lao động, đi làm một tuần nghỉ 2 tuần,… Đến nay, hơn 1.400 tiếp viên xin hoãn hợp đồng trong tháng 3, 4, 5, chiếm gần 50% tổng đoàn tiếp viên”, ông Linh cho biết.

Trước đó, Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA) dự báo, nếu dịch virus Vũ hán lan rộng hơn, ngành hàng không toàn cầu sẽ thiệt hại 113 tỷ USD năm nay, trong đó các hãng hàng không tại châu Á Thái Bình Dương có thể mất gần 60 tỷ USD.

Tại Việt Nam, Cục Hàng không cũng dự tính, doanh thu các hãng hàng không trong nước ước giảm 25.000 tỷ đồng trong năm 2020 và có thể trở về số “0” sau nhiều năm tích lũy.

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x