FBI tiết lộ chi tiết việc bắt giữ nữ điệp viên TQ ẩn náu tại Lãnh sự quán San Francisco

03/08/20, 14:16 Thế giới

Chi tiết về việc nữ điệp viên Trung Quốc Đường Quyên bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bắt giữ đã được tiết lộ. Luật sư của cô nói, Đường Quyên bị lên cơn suyễn khi đang trốn trong lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco. Nhân viên lãnh sự quán đưa cô ra ngoài để “gặp bác sĩ”, sau đó cô bị bắt.

Đường Quyên vì nhu cầu điều trị hen suyễn, ngày 24/7 ra khỏi Lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco và bị Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ bắt giữ. (Ảnh qua Twitter)

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) trước đó đã tố cáo Đường Quyên, năm nay 37 tuổi, vào tháng 10/2019 đã xin visa J-1 để đến thăm các học giả ở Hoa Kỳ, nhập cảnh nước Mỹ vào tháng 12 và đảm nhận vị trí nghiên cứu viên tại Đại học California, Davis, nhưng lại che giấu việc mình là quân nhân tại ngũ của ĐCSTQ. FBI phát lệnh truy nã cô vì tội gian lận visa.

FBI đã phát hiện hai bức ảnh Đường Quyên mặc đồng phục quân đội, cho thấy cô trực thuộc Đại học Quân y số 4. Ngày 20/6, FBI đã thẩm vấn trực tiếp Đường Quyên về vấn đề này, lúc đó cô phủ nhận rằng mình là một quân nhân, và nói cô không nhận ra huy chương trên quân phục của mình trong 2 bức ảnh mà bên phía Mỹ đưa ra.

Nhân viên đặc vụ FBI nói, sau khi Đường Quyên bị FBI thẩm vấn, cô đã trốn vào Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco, tìm kiếm quyền miễn trừ ngoại giao. Phía Mỹ sau đó đã bắt giữ cô vào ngày 24/7.

Theo Associated Press, các tài liệu tòa án cho thấy, Đường Quyên sau đó vì nhu cầu điều trị hen suyễn, sáng sớm ngày 24/7 đã ra khỏi Lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco, sau đó bị Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ bắt giữ, và gửi đến nhà tù quận Sacramento, phía đông San Francisco.

Ngày 27/7, Đường Quyên lần đầu tiên xuất hiện tại tòa án. Ngày 31/7, tòa án đã tổ chức một phiên điều trần để thảo luận về việc liệu cô có thể được tại ngoại hay không. Phiên tòa sơ thẩm sẽ được tổ chức vào ngày 10/8. Nếu Đường Quyên bị kết tội gian lận visa, cô ta có thể bị kết án lên tới 10 năm tù và bị phạt 250.000 USD.

Đường Quyên đã không thuê luật sư và tòa án đã chỉ định cho cô một luật sư biện hộ liên bang (federal public defender). Ngày 29/7, luật sư liên bang Alexandra Negin, người bào chữa cho Đường Quyên nói trong một tài liệu, Đường Quyên nhập cảnh vào Hoa Kỳ ngày 27/12/2019 và làm việc với tư cách là nghiên cứu viên thỉnh giảng tại Khoa Nghiên cứu Xạ trị Ung thư ở Đại học California, Davis.

Các nhân viên FBI vào ngày 20/6/2020 đã tiến hành thẩm vấn và điều tra Đường Quyên tại căn hộ của cô, và tịch thu hộ chiếu cùng visa. Sau đó Đường Quyên trốn trong lãnh sự quán San Francisco. Bộ Tư pháp đã đệ đơn kiện hình sự đối với Đường Quyên vào ngày 26/6, nhưng mãi cho đến ngày 23/7 sau khi bị bắt, cô nói mới biết bản thân bị buộc tội gian lận visa.

Nhà nghiên cứu Trung Quốc Đường Quyên trong quân phục quân đội Trung Quốc. (Ảnh qua SCMP)

Negin nói, khi các nhân viên FBI đến lãnh sự quán San Francisco để ban hành lệnh bắt giữ cô, Đường Quyên đã nghĩ muốn ra đầu hàng, nhưng cô mắc bệnh hen suyễn, sau khi bị cơn hen suyễn kích thích nghiêm trọng, tâm tình đã không ổn định, trở nên “cuồng loạn”, những người trong lãnh sự quán Trung Quốc cho rằng cô ấy cần “điều trị”, đã cho xe mang Đường Quyên đến phòng khám để “xem bệnh”, dưới sự giám sát của nhân viên FBI.  Sau khi được tiến hành kiểm tra y tế, Đường Quyên đã bị bắt giữ.

Negin nói rằng Đường Quyên rời khỏi nhà để đi học đại học vào năm 18 tuổi và chưa từng ra nước ngoài trước khi đến Hoa Kỳ. Do phòng thí nghiệm đóng cửa trong thời gian dịch bệnh, cô đã rời khỏi công việc nghiên cứu viên thỉnh giảng tại Khoa Nghiên cứu Xạ trị Ung thư ở Đại học California, Davis vào tháng 6 và dự định trở về Trung Quốc. Đường Quyên đã kết hôn và có một cô con gái 8 tuổi. Chồng của Đường Quyên đã trở về Trung Quốc.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã ra thông cáo báo chí vào ngày 23/7 nói rằng, có 4 nhà nghiên cứu quân sự của Trung Quốc đang tại ngũ đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội gian lận thị thực và 3 người trong số họ đã bị bắt, 4 người này đã che giấu mối quan hệ của họ với quân đội của ĐCSTQ, cải trang thành một nhà nghiên cứu bình thường để đến Mỹ quốc. Một khi bị kết án, mỗi người sẽ phải đối mặt với án tù cao nhất là 10 năm và khoản tiền phạt 250.000 USD.

Đường Quyên là một trong 4 người đó. Các quan chức Hoa Kỳ tuyên bố vào ngày 24/7, Đường Quyên đã bị bắt và ra tòa tại tòa án Quận Đông California. Nhưng Đường Quyên không được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao. 

CNN, CBS và các phương tiện truyền thông khác đã báo cáo rằng, Đường Quyên trốn trong Lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco một tháng, và đột nhiên đi ra ngoài đầu thú, không ngoại trừ khả năng lãnh sự quán Trung Quốc đã bị buộc phải giao cô ta ra, hoặc khuyên cô ta tự thú, một mệnh lệnh như thế có thể là đến trực tiếp từ Bắc Kinh.

Có nhà bình luận cho rằng, Bắc Kinh dường như không sẵn sàng chiến đấu và muốn nhanh chóng thoát khỏi tình huống bế tắc. Cũng có người cho rằng, Bắc Kinh thí tốt giữ xe, vì để bảo vệ Lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco mà đẩy Đường Quyên ra.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x