4 điệp viên quân đội Trung Quốc đã bị bắt giữ ở Mỹ

27/07/20, 09:06 Thế giới

Vào ngày 23/7, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã ra công văn tuyên bố, tố cáo 4 binh sĩ của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã che giấu danh tính khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ và có liên quan đến tội gian lận thị thực. Hiện cả 4 người này đều đã bị bắt giữ.

Lãnh sự quán San Francisco bị cáo buộc chứa chấp tội phạm bỏ trốn và khiêu khích nghiêm trọng thông lệ ngoại giao cơ bản. (Ảnh: Trtworld)

Các công tố viên Hoa Kỳ tuyên bố rằng, 4 binh sĩ ĐCSTQ che giấu danh tính của họ bằng cách nộp đơn xin thị thực nghiên cứu để được vào Hoa Kỳ, “Đây là một ví dụ thực tế khác về ý đồ của ĐCSTQ muốn lợi dụng mở cửa xã hội và cơ cấu học thuật của đất nước chúng ta”.

Những trường hợp này chỉ là phần nổi của kế hoạch giấu diếm điều động nhân viên nghiên cứu khoa học quân đội vào Hoa Kỳ của ĐCSTQ. FBI đã thẩm vấn các nghi phạm có liên quan đến việc che giấu thân phận quân đội của ĐCSTQ tại 25 thành phố trên khắp đất nước.

Tổng thống Trump đã ban hành một thông báo vào ngày 29/5, bắt đầu từ 12 giờ trưa ngày 1/6 theo giờ miền Đông Hoa Kỳ, hạn chế quân đội Trung Quốc lạm dụng sinh viên và nhà nghiên cứu không phải dân di cư để có được thị thực Hoa Kỳ.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã đưa ra một tuyên bố vào ngày 1/6 rằng: “Chúng tôi không cho phép nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc vì để đạt được mục đích quân sự mà đoạt lấy quyền sở hữu trí tuệ và kỹ thuật của Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp từ các hệ thống nghiên cứu và các cơ cấu học thuật của chúng tôi”.

Theo báo cáo của kênh BBC, trong số 4 binh sĩ của ĐCSTQ bị tố cáo thì một người tên là Vương Hưng (Wang Xin) đã bị bắt tại sân bay quốc tế Los Angeles vào ngày 7/6. Dưới sự thẩm vấn của Cơ quan Hải quan và cục bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ, Vương Hưng thừa nhận rằng bản thân vẫn đang thi hành nghĩa vụ quân sự cho ĐCSTQ, hơn nữa đang làm việc trong phòng thí nghiệm tại một trường đại học quân sự. Tuy nhiên, trên visa của Vương Hưng cho thấy anh ta đã giải ngũ vào năm 2016.

Ngoài ra, hai người khác là Tống Thần (Song Chen) và Triệu Khải Khải (Zhao Kaikai) đã đồng thời bị FBI bắt giữ vào ngày 18/7. Tống Thần cầm visa J-1 nhập cảnh vào Hoa Kỳ vào năm 2018 và là một học giả thỉnh giảng tại Đại học Stanford. Khi nộp đơn xin thị thực, bà nói rằng đã từng làm việc tại “bệnh viện Tây Điếu Ngư Đài” của quân đội ĐCSTQ, nhưng hiện tại không còn làm ở đó nữa.

Tuy nhiên, các công tố viên Liên bang tố cáo Tống Thần vẫn là binh sĩ ĐCSTQ, vì làm việc cho Bệnh viện Đa khoa Không quân ĐCSTQ và Đại học Quân y thứ tư. Bà là một bác sĩ chính tại Trung tâm Y tế đặc biệt Không quân, nằm gần ga Tây Điếu Ngư Đài của Tàu điện ngầm Bắc Kinh, do đó bà nói nơi bà từng làm việc thành “bệnh viện Tây Điếu Ngư Đài”.

Bên cạnh đó, Tống Thần đã xóa “Thông tin quan trọng phỏng vấn trường học năm 2018” trong ổ cứng ngoài vào ngày 21/6, trong đó có một bức thư mà bà gửi cho Lãnh sự quán Trung Quốc tại New York để bàn giao công việc đình trệ kéo dài 1 năm và đã được quân đội ĐCSTQ chấp thuận.

Triệu Khải Khải thì nói rằng bản thân mình chưa bao giờ tham gia quân đội ĐCSTQ, nhưng các công tố viên Liên bang đã tố cáo thân phận thật sự của ông với tư cách là thành viên của cơ quan nghiên cứu quân đội cấp cao của ĐCSTQ.

Đường Quyên (Juan Tang), nhà nghiên cứu thuộc Đại học California bị buộc tội gian lận thị thực vào ngày 26/6, và sau đó ẩn náu trong Lãnh sự quán ĐCSTQ tại San Francisco. (ẢNh: TH)

Ngoài ra, Đường Quyên (Juan Tang), người đang tham gia nghiên cứu tại Đại học California, phân hiệu Davis, khi xin visa J-1 chuyên cho học giả thỉnh giảng trao đổi, đã nói rằng mình không có bất kỳ mối liên hệ nào với quân đội ĐCSTQ.

Vào ngày 20/6, FBI đã gặp mặt nói chuyện với Đường Quyên đồng thời cầm theo lệnh khám xét để tiến hành lục soát ngôi nhà của bà và tìm thấy một bức ảnh bà mặc đồng phục của một quan chức dân sự quân đội ĐCSTQ. 

Trong thiết bị điện tử để trong nhà bà còn phát hiện ra chứng cứ từng làm nghiên cứu viên của Đại học Quân y Không quân ĐCSTQ (FMMU), hơn nữa bà có thể còn đang trong thời hạn nghĩa vụ quân sự. Theo dữ liệu cho thấy, Đường Quyên là một phó nghiên cứu viên tại Trung tâm chuyển hóa y học phân tử quốc gia thuộc Đại học quân y Không quân ĐCSTQ.

Theo trang web tin tức “Axios” của Hoa Kỳ, từ các tài liệu được đệ trình bởi các công tố viên Liên bang tại Tòa án Liên bang cho Quận Bắc California vào ngày 20/7, Đường Quyên bị buộc tội gian lận thị thực vào ngày 26/6, và sau đó ẩn náu trong Lãnh sự quán ĐCSTQ tại San Francisco. 

Vào ngày 24/7, tờ Epoch Times đưa tin, một quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, Đường Quyên (37 tuổi), một nhà nghiên cứu tại trường Đại học California, đã bị cảnh sát Mỹ bắt giữ vào hôm 23/7 (giờ Mỹ).

Nếu 4 binh sĩ ĐCSTQ nói trên bị định tội gian lận thị thực, họ sẽ phải đối mặt với án tù cao nhất là 10 năm và bị phạt  250.000 đô la Mỹ.

Vào ngày 21/7, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston bị yêu cầu phải đóng cửa trong vòng 72 giờ. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Morgan Ortagus tuyên bố vào ngày 22 rằng, Hoa Kỳ đã ban hành lệnh đóng cửa Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston để “bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và thông tin cá nhân của người Mỹ”. Bà cũng nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ sẽ không dung thứ cho ĐCSTQ vì“xâm phạm chủ quyền và đe dọa nhân dân của chúng ta”.

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Rubio trong một cuộc phỏng vấn với Fox News vào ngày 22/7 cho biết, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston là tuyến đầu của các hoạt động gián điệp của ĐCSTQ và là trung tâm trọng yếu của các hoạt động gián điệp thương mại và gián điệp quốc phòng, đáng lý nó đã phải bị đóng cửa từ trước đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố tại cuộc họp báo của Nhà Trắng vào ngày hôm đó rằng, không loại trừ việc đóng cửa nhiều lãnh sự quán Trung Quốc, mà “điều này vĩnh viễn là có thể”.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x