Facebook từ chối kiểm duyệt ngôn luận chính trị theo yêu cầu của Biden

15/06/20, 09:03 Thế giới

Ngày 11/6, Facebook đã công khai từ chối thúc đẩy kiểm duyệt bài phát biểu chính trị mà chiến dịch tranh cử của Cựu Phó Tổng thống Joe Biden yêu cầu, và cho rằng yêu cầu của Biden trái ngược với sắc lệnh điều hành của Tổng thống Trump, Epoch Times đưa tin.

Cựu Phó Tổng thống Joe Biden, ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020. (Ảnh qua AFP)

Vào ngày 11/6, Chiến dịch tranh cử của ông Biden đã khởi động một cuộc tấn công công khai, gây áp lực và yêu cầu Facebook kiểm duyệt nội dung liên quan đến bầu cử. Chiến dịch được chính cựu Phó tổng thống giới thiệu trên Twitter, kêu gọi những người ủng hộ Biden liên hệ với Facebook, và yêu cầu phương tiện truyền thông xã hội này hành động theo một danh danh sách họ yêu cầu.

“Giống như họ đã làm với các mạng phát sóng, nơi chính phủ Hoa Kỳ cấm từ chối các chiến dịch quảng cáo của các chính trị gia, đáng lẽ ra các đại diện được bầu chọn của người người dân nên đặt ra các quy tắc, và chúng tôi sẽ tuân theo chúng, cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp diễn ra và chúng tôi sẽ bảo vệ bài diễn văn chính trị, ngay cả khi chúng tôi không đồng ý với nó,” đại diện Facebook cho biết trong một tuyên bố phản hồi chiến dịch của Biden.

Chiến dịch của Biden cho biết họ đã kêu gọi Facebook “quảng bá tin tức thật, không phải tin giả, nhanh chóng xóa thông tin sai lệch về virus, chấm dứt việc  nói dối trước thời gian bầu cử và thực thi các quy tắc kiểm soát cử tri đối với tất cả mọi người, kể cả Tổng thống.”

“Sau khi các nhà hoạt động nước ngoài và những người cánh hữu sử dụng Facebook để hack vào cuộc bầu cử năm 2016, Facebook tuyên bố sẽ không bao giờ tái phạm và sẽ hành động [cứng rắn]. Nhưng giờ đây, chúng ta chỉ còn cách cuộc bầu cử chưa đầy 5 tháng nữa, tức là  vào tháng 11/2020, và Facebook dường như đang tiếp tục cho phép những sai lầm tương tự xảy ra một lần nữa,” Phó Giám đốc Chiến dịch tranh cử của Biden – Kate Bedingfield cho biết.

Video: Facebook từ chối kiểm duyệt ngôn luận chính trị theo yêu cầu của Biden

Trong nhiều năm qua, Tổng thống Donald Trump và chiến dịch của ông đã buộc tội các ‘đại gia’ truyền thông xã hội đang tích cực ‘nhắm mục tiêu’ vào Tổng thống, và những người ủng hộ ông.

“Người dân Mỹ có thể tự mình suy nghĩ. Họ không muốn các công ty công nghệ lớn bắt họ phải suy nghĩ như thế nào. Sự giả tạo trắng trợn từ Thung lũng Silicon giờ đây đã rõ ràng hơn bao giờ hết, khi chúng ta chứng kiến ​việc họ nhắm mục tiêu vào Tổng thống Trump một cách phi lý, nhưng lại không kiểm duyệt Joe Biden trong khi ông ta đang nói dối người dân Mỹ,” Tim Murtaugh – Giám đốc truyền thông Chiến dịch Trump chia sẻ qua email với Epoch Times.

“Những công ty này không phải là trọng tài của sự thật. Họ không được người dân tin tưởng. Họ sẽ không bao giờ [được tin cậy].”

Ứng dụng Snapchat đã ngừng quảng bá nội dung của Trump. Ngày 3/6, Twitter đã dán nhãn một số bài đăng của Tổng thống Mỹ với cáo buộc, thiếu chính xác hoặc là kích động bạo lực. Tuy nhiên, không bên nào trong số những gã khổng lồ truyền thông xã hội này có hành động tương tự đối với nội dung của Biden.

Trả lời ông Biden, Facebook cũng đã công bố sắc lệnh hành pháp điều hành gần đây của Tổng thống, nhằm mục đích ngăn chặn kiểm duyệt phương tiện truyền thông xã hội cũng như cấm liên bang từ chối quảng cáo chính trị.

Chúng ta sống trong một nền dân chủ, nơi các quan chức được bầu quyết định các quy tắc xung quanh các chiến dịch. Hai tuần trước, Tổng thống Mỹ đã ban hành sắc lệnh điều hành chỉ đạo các cơ quan Liên bang, ngăn chặn các trang truyền thông xã hội tham gia vào các hoạt động như, kiểm tra thực tế các tuyên bố chính trị. Tuy nhiên trong tuần này, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân chủ lại bắt đầu một kiến ​​nghị kêu gọi chúng tôi làm điều ngược lại,” Facebook cho biết.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x