TT Trump sẽ mở lại chiến dịch tranh cử sau nhiều tháng tạm dừng vì virus Vũ Hán

10/06/20, 08:48 Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang lên kế hoạch để tiếp tục chiến dịch tranh cử trong khoảng hai tuần tới sau 3 tháng tạm dừng vì đại dịch Vũ Hán hoành hành, đại diện chiến dịch Trump xác nhận.

Tổng thống Donald Trump và ca sĩ Lee Greenwood tại một buổi mit tinh Make America Great Again ở Cape Girardeau ngày 5/11/2018. (Ảnh: Hu Chen / The Epoch Times)

“Người Mỹ đang sẵn sàng hoạt động trở lại và Tổng thống Trump cũng vậy. Sự vĩ đại trở lại của nước Mỹ là có thật và các buổi mít tinh sẽ rất lớn,” nhà quản lý chiến dịch của Trump – Brad Parscale nói trong một tuyên bố vào ngày 8/6.

Ông Parscale khẳng định những đoàn người tại các cuộc mít tinh của Tổng thống Trump sẽ vượt xa nhóm người của ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ – Joe Biden.

Các cố vấn chiến dịch của Tổng thống Trump vẫn đang tìm hiểu các chi tiết về chiến dịch, chẳng hạn như nơi sẽ diễn ra các buổi mít tinh, và biện pháp an toàn cần có của những người tham dự trong bối cảnh đại dịch Vũ Hán đang hoành hành. Parscale sẽ cung cấp cho Tổng thống Trump một số địa điểm được lựa chọn trong tuần tới.

Được biết, Tổng thống Trump đã tổ chức chiến dịch tranh cử kể từ ngày 2/3 tại Charlotte, Bắc Carolina. Virus Vũ Hán đã thúc đẩy phần lớn các tiểu bang Hoa Kỳ trong tháng đó thực hiện phong tỏa và lệnh ở yên tại nhà. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã thể hiện sự háo hức của mình bằng cách tái mở cửa quốc gia, tạo cơ hội phát triển cho doanh nghiệp, và ông cũng đã đến thăm một số tiểu bang trong thời gian gần đây.

Video: Tổng thống Trump lên kế hoạch mở lại chiến dịch tranh cử.

Giữa tháng 4/2020, chính quyền Trump đã tiết lộ một bộ hướng dẫn gồm 3 giai đoạn có tựa đề “Opening Up America Again,” dành cho các quan chức nhà nước và địa phương tham khảo để “mở cửa lại nền kinh tế, tạo cơ hội cho người dân làm việc trở lại và tiếp tục bảo vệ cuộc sống của người Mỹ”.

Các hướng dẫn đã tìm cách giúp giảm bớt các hạn chế ở các khu vực của quốc gia, nơi tốc độ lây truyền của virus Vũ Hán ở mức thấp, trong khi duy trì  hạn chế ở các khu vực có tốc độ lây truyền cao hơn.

Trước khi đại dịch Vũ Hán hoành hành, các cuộc mít tinh của ông Trump thường thu hút hàng chục ngàn người đến tham gia, ở các võ đài hoặc nhà hát ngoài trời.

Vào tuần trước, Tổng thống Trump tuyên bố ông đã buộc “phải tìm kiếm một bang khác” để tổ chức Hội nghị Quốc gia Cộng hòa năm 2020, sau khi Bắc Carolina bảo đảm rằng sự kiện này có thể được tổ chức mà không bị virus hạn chế. Tại thời điểm đó, người phát ngôn thống đốc bang Bắc Carolina – Roy Cooper cho biết ông Trump muốn có một đấu trường hội nghị đầy đủ, không đeo khẩu trang và không có gián cách xã hội.

Tổng thống Trump lên kế chuẩn bị cho chiến dịch tranh cử trong tuần này, với các sự kiện high-dollar ở Dallas, và tại câu lạc bộ tư nhân của ông ở New Jersey. Khoảng hơn 20 người tham dự tại mỗi buổi gây quỹ sẽ được xét nghiệm virus trước khi được phép tham gia các sự kiện.

Đối với hầu hết mọi người, virus Vũ Hán thường gây các triệu chứng nhẹ hoặc trung bình như sốt và ho, và sẽ hết sau hai đến ba tuần. Đối với một số người, đặc biệt là người lớn tuổi và những người có vấn đề tiền sử về sức khỏe, nó có thể gây ra bệnh nặng hơn, bao gồm viêm phổi và tử vong.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x