Facebook chính thức bị phạt 5 tỷ USD vì vi phạm quyền riêng tư người dùng

27/04/20, 10:45 Thế giới

Ngày 23/4, một tòa án liên bang Mỹ đã chính thức thông qua thỏa thuận dàn xếp mức phạt 5 tỷ USD dành cho Facebook vì vi phạm quyền riêng tư của người dùng. Đây là số tiền phạt cao nhất từng được Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) áp đặt.

Facebook khẳng định đã bắt đầu dự trù tiền nộp phạt.
Facebook khẳng định đã bắt đầu dự trù tiền nộp phạt. (Ảnh qua Twitter)

Số tiền phạt 5 tỷ USD là mức dàn xếp trong thỏa thuận giữa Facebook và Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ sau cuộc điều tra liên quan tới việc Facebook đã để công ty phân tích dữ liệu của Anh Cambridge Analytica sử dụng trái phép dữ liệu của 87 triệu người dùng hồi năm 2016.

Ngoài việc trả 5 tỷ USD, thỏa thuận cũng yêu cầu Facebook thành lập một ủy ban bảo mật độc lập giám sát việc đảm bảo quyền riêng tư của người dùng. Theo đó, CEO Mark Zuckerberg sẽ phải trình FTC các báo cáo chứng nhận mạng xã hội này đã triển khai các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư nhiều hơn vào các nền tảng của mình.

Một số nhà hoạt động vì quyền riêng tư không chấp nhận thỏa thuận này và kiện lên tòa vì cho rằng, thỏa thuận quá nhẹ tay với Facebook.

Về phía FTC, chủ tịch FTC Joe Simons cảm thấy hài lòng khi tòa án thông qua thỏa thuận, cho rằng đây là khoản tiền phạt lớn nhất mà một đơn vị bảo vệ người tiêu dùng từng đạt được. Ông này cho biết thêm quyết định của tòa án còn chỉ rõ biện pháp khắc phục nêu trong thỏa thuận cũng yêu cầu Facebook xem xét vấn đề quyền riêng tư trong từng giai đoạn hoạt động và đảm bảo minh bạch hơn, cũng như chịu trách nhiệm trong mọi quyết định điều hành liên quan tới vấn đề này.

Vụ bê bối Cambridge Analytica đã thúc đẩy nhận thức ngày càng tăng về quyền riêng tư tại Mỹ, khi Facebook và các công ty công nghệ khác liên tục được chất vấn. Quyết định của FTC cũng cho thấy động thái cứng rắn của chính phủ Mỹ nhằm kiềm chế những gã khổng lồ trong lĩnh vực công nghệ mà trước đó không bị kiểm soát.

Trong một diễn biến liên quan, một ngày trước đó, hôm 23/4, Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền (Human Rights Watch) đã lên án chính quyền Hà Nội gây áp lực Facebook nhằm kiểm duyệt thông tin của những người bất đồng chính kiến.

Facebook lại đối mặt với án phạt tỷ đô
Facebook liên tục gặp rắc rối liên quan tới dữ liệu cá nhân. (Ảnh: AP)

Theo Reuters, chính quyền Hà Nội đã xâm nhập và hạn chế quyền truy cập vào các máy chủ của Facebook, khiến Facebook phải tuân thủ và hạn chế các bài viết chỉ trích nhà nước. 

Theo đó, tổ chức Theo dõi Nhân quyền kêu gọi Facebook phải chấm dứt việc vi phạm quyền tự do cá nhân.

‘Facebook phải tôn trọng quyền tự do ngôn luận và từ chối việc chính quyền Hà Nội yêu cầu xóa bài trên Facebook”, chuyên gia William Nee, cố vấn về nhân quyền của Tổ chức Ân xá Quốc tế nói.

Facebook cũng đã chính thức xác nhận với Reuters rằng hãng này đã phải miễn cưỡng đáp ứng yêu cầu của chính phủ Việt Nam trong việc giới hạn việc tiếp cận những nội dung bị coi là vi phạm pháp luật ở Việt Nam.

Đầu năm 2018, Việt Nam đã thi hành Luật An Ninh Mạng, buộc các công ty công nghệ phải trao thông tin cá nhân cho chính quyền. Bản báo cáo năm 2019 Tổ chức Ân Xá cho biết 10% của tất cả các tù nhân lương tâm ở Việt Nam bị giam giữ vì tham gia hoạt động trên Facebook.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x