Dự luật Nhân quyền HK bắt đầu được thi hành, thương nhân thân ĐCSTQ bị từ chối nhập cảnh

04/12/19, 07:59 Thế giới

Việc Hoa Kỳ thông qua Dự luật Nhân quyền Hồng Kông chắc chắn sẽ khiến cho một số quan chức Hồng Kông thấp thỏm lo âu, có thông tin rằng Hoa Kỳ đã bắt đầu thi hành dự luật.

Dự luật Nhân quyền Hồng Kông như tên đã rời khỏi cây cung, bắt đầu phát huy tác dụng.
Dự luật Nhân quyền Hồng Kông như tên đã rời khỏi cây cung, bắt đầu phát huy tác dụng. (Ảnh: ABC)

Mấy ngày trước, nhà văn Hồng Kông đồng thời là người làm nghiệp vụ truyền thông Đào Kiệt tiết lộ trên một phương tiện truyền thông trực tuyến rằng, một doanh nhân giàu có, không hoạt động trong giới chính trị nhưng là người thân Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã đi đến Mỹ bằng máy bay tư nhân, kết quả bị nhân viên nhập cảnh mời đến “phòng đen” nói chuyện, sau ba giờ đồng hồ ông được thông báo là không được nhập cảnh vào Mỹ, phải quay về.

Ngoài ra, các phóng viên từ các phương tiện truyền thông thân cộng như “Văn Hối báo” và “Đại Công báo” đều bị Hoa Kỳ xếp vào danh sách trừng phạt, bị hạn chế thị thực. Tập đoàn truyền thông “Đại công – Văn hối” tại Hồng Kông còn lên tiếng biểu thị sự bất mãn.

Theo “Dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông”, chính phủ Hoa Kỳ có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức và cá nhân Trung Quốc, Hồng Kông vi phạm nhân quyền ở Hồng Kông, bao gồm đóng băng tài sản của họ ở Hoa Kỳ, hạn chế thị thực và từ chối nhập cảnh.

Viên Di Xương, một giảng viên của Bộ Chính trị và Hành chính công của Đại học Hồng Kông, đã từng chỉ ra rằng một khi được liệt kê trong danh sách trừng phạt, “bất cứ ngân hàng nào có liên kết với Mỹ đều không thể xử lý tiền gửi hay chuyển khoản của những người có liên quan, hiệu quả giống như đóng băng tài sản”.

Tin tức về việc tỷ phú và ký giả truyền thông thân cộng bị Hoa Kỳ từ chối nhập cảnh và hạn chế thị thực ngay lập tức đã gây xôn xao dư luận. Cư dân mạng Hồng Kông vỗ tay khen hay, kêu gọi Hoa Kỳ đẩy nhanh tiến độ trừng phạt. “Hy vọng lệnh trừng phạt tiếp theo sẽ mạnh mẽ hơn chút nữa!”.

Cùng lúc đó, vào ngày 1/12, Solomon Yue, phó chủ tịch của đảng Cộng hòa tại Mỹ, là một người quan tâm đến phong trào phản đối dự luật dẫn độ, ông đã đăng một bài viết trên Twitter, công bố tên của sáu quan chức và chính trị gia Hồng Kông từ “danh sách trừng phạt bị rò rỉ”, được gọi là “Gang of Six”, bao gồm: 

Carrie Lam: Trưởng Đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga

Teresa Cheng: Bộ trưởng Tư pháp Trịnh Nhược Hoa

John Lee: Bộ trưởng An ninh Lý Gia Siêu

Stephen Lo: Cựu cảnh sát trưởng Lư Vĩ Thông

Chris Tang: Trưởng phòng cảnh sát Hồng Kông Đặng Bính Cường

Regina IP: Nghị viên Hội đồng Điều hành và Hội đồng Lập pháp Hồng Kồng, đồng thời là Chủ tịch của Tân Dân đảng thân Bắc Kinh Lưu Thục Nghi.

Tổng thư ký tổ chức dân chủ Demosistō Hoàng Chi Phong cho biết trong một cuộc họp báo gần đây rằng, các thành viên của tổ chức dân chủ Demosistō sẽ tích cực thu thập ý kiến của dân chúng, đệ trình một danh sách trừng phạt tới Hoa Kỳ sớm nhất có thể để xử phạt các quan chức có liên quan và cảnh sát đen.

Một số ý kiến ​​cho rằng, những tin tức này có nghĩa là Dự luật Nhân quyền Hồng Kông như tên rời khỏi cây cung, bắt đầu phát huy tác dụng. Được biết, sau khi Tổng thống Trump ký Dự luật Nhân quyền Hồng Kông, Lãnh tụ thiểu số của Thượng nghị viện Schumer đã ngay lập tức đăng bài trên Twitter, kêu gọi Trump thực hiện nghiêm túc, không thể đùa bỡn. Ông nói: “Hoa Kỳ không thể chịu đựng nổi sự mềm yếu trước ĐCSTQ”.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x