Dịch Covid-19: Trung Quốc muốn ASEAN gỡ bỏ hạn chế đi lại với người dân TQ

25/02/20, 10:13 Tin trong ngày, Việt Nam

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc về hợp tác ứng phó dịch bệnh virus Corona (Covid-19) tổ chức tại Viêng Chăn (Lào) vào ngày 20/2 vừa qua. Trung Quốc đã đề nghị các nước ASEAN gỡ bỏ lệnh hạn chế đi lại với khách du lịch, doanh nghiệp và người dân Trung Quốc.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), vào ngày 18/2, cuộc họp khẩn ở thủ đô Viêng Chăn của Lào được thu xếp tiếp sau một nỗ lực của các nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc trong vài ngày qua, nhằm dập tắt sự chỉ trích chính quyền Đảng cộng sản Trung Quốc bưng bít thông tin về dịch virus Corona (Covid-19) và chậm tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp.

Dịch Covid-19 Trung Quốc muốn ASEAN gỡ bỏ hạn chế đi lại với người dân TQ 2
Hội nghị ngoại trưởng đặc biệt đối phó dịch Covid-19 giữa Trung Quốc và 10 nước ASEAN tại Viêng Chăn (Lào), ngày 20/02/2020. (Ảnh: REUTERS)

Tại hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị đã nhắc đến sự suy giảm các trường hợp nhiễm virus Corona (Covid-19) mới tại Trung Quốc trong thời gian gần đây. 

Do đó, ông Vượng nghị hối thúc nước ASEAN nới lỏng các lệnh cấm đối với các công dân Trung Quốc và các hạn chế du lịch được các nước đưa ra nhằm kiềm chế sự lây lan của virus Corona (Covid-19).

Ông Vương Nghị cho biết, các biện pháp hạn chế đi lại của các quốc gia ASEAN đã gây khó khăn cho các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc và các doanh nghiệp trong đi lại, khiến ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đối với nền kinh tế Trung Quốc thêm trầm trọng.

Dịch Covid-19 Trung Quốc muốn ASEAN gỡ bỏ hạn chế đi lại với người dân TQ
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Vương Nghị của Trung Quốc. (Ảnh qua giaoduc.net.vn)

Để gây sức ép, ông Vương Nghị cho rằng, những khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cần phải được tôn trọng, đã có nhiều nỗ lực được đưa ra nhằm đưa hoạt động thương mại và du lịch trở lại trong thời gian sớm nhất.

Phản ứng từ các nước ASEAN

Đáp lại yêu cầu của Bộ ngoại giao Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao các nước đồng ý chia sẻ thông tin về điều trị và phương pháp kiểm soát dịch bệnh cũng như khuyến khích phát triển vắc xin. Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN cam kết nối lại, tăng cường hợp tác và đối thoại tùy thuộc vào tiến độ phòng chống và kiểm soát dịch virus Corona (Covid-19).

Tuy nhiên, về đề nghị gỡ bỏ hạn chế đi lại này từ phía Trung Quốc, các nước ASEAN đã có những phản ứng khác nhau.

Phía Indonesia cho đến nay đã cấm những công dân nước ngoài đến Trung Quốc trong vòng 2 tuần gần nhất, việc Indonesia có đồng ý gỡ bỏ hạn chế đi lại với Trung Quốc hay không còn chưa rõ.

Các nước khác như Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và Philippines thậm chí còn cấm toàn diện những người mang hộ chiếu Trung Quốc nhập cảnh. 

Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và Philippines cấm Trung Quốc nhập cảnh. (Ảnh: Yonhap)

Tuy nhiên, một số nước thành viên ASEAN khác lại ưu tiên quan hệ với Trung Quốc vì vậy áp dụng biện pháp hạn chế đi lại lỏng lẻo hơn hoặc không hề hạn chế đi lại với Trung Quốc. 

Phía Campuchia, nước được coi là có mối quan hệ gần gũi với Trung Quốc, do đó đã không áp dụng hạn chế đi lại với Trung Quốc.

Vào ngày 5/2, Thủ tướng Hun Sen của Campuchia đã đến Bắc Kinh để thể hiện tinh thần đoàn kết, ông Tập Cận Bình đã tuyên dương Campuchia là “một người bạn”.

Dịch Covid-19 Trung Quốc muốn ASEAN gỡ bỏ hạn chế đi lại với người dân TQ
Chủ tịch Tập Cận Bình coi Campuchia là “một người bạn”. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Phía Malaysia cũng chỉ áp lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân Trung Quốc đến từ các thành phố bị phong tỏa do dịch Covid-19. 

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, trong cuộc điện đàm 30 phút với Thủ tướng Mahathir Mohamad hồi tuần trước, ông Tập Cận Bình mô tả nhà lãnh đạo cao tuổi là “một người bạn cũ của nhân dân Trung Quốc”.

Tuy nhiên, vào hôm qua (24/2), theo thông tin từ Guardian, ông Mahathir Mohamad đã nộp đơn từ chức chỉ một ngày sau căng thẳng chính trị tại Malaysia.

 Về phía Thái Lan, cho đến nay không hề hạn chế khách du lịch Trung Quốc bởi lo lắng về ngành du lịch nước này có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha tuyên bố trên sóng truyền hình quốc gia, “Chúng tôi kiểm soát 100% tình hình bệnh dịch virus Corona (Covid-19)”. Tuy nhiên, tính đến ngày 25/2, Thái Lan đã xác nhận 35 ca nhiễm virus Corona (Covid-19).

Việt Nam sẽ mở cửa 

Dịch Covid-19 Trung Quốc muốn ASEAN gỡ bỏ hạn chế đi lại với người dân TQ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Việt Nam sẽ mở cửa để phát triển kinh tế. (Ảnh qua laodong.vn)

Về phía Việt Nam, tại cuộc gặp song phương giữa hai nước diễn ra vào ngày 19/2, ông Vương Nghị cũng đề nghị Việt Nam sớm khôi phục việc đi lại của công dân Trung Quốc sang Việt Nam và nhấn mạnh rằng, Trung Quốc sẵn sàng tăng cường nhập khẩu các sản phẩm của Việt Nam. 

Tuy nhiên, từ trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã nêu rõ quan điểm qua nhiều cuộc họp về phòng chống dịch virus Corona (Covid-19), Việt Nam sẽ không chọn biện pháp dễ là đóng cửa mà sẽ vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa mở cửa để phát triển kinh tế.

Từ Nguyên (t/h)

 

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x