Thủ Tướng Xuân Phúc: Dịch Corona chỉ là ‘lửa thử vàng’, mục tiêu là phải biến ‘nguy thành cơ’

24/02/20, 15:22 Tin trong ngày, Việt Nam

Trong bối cảnh dịch bệnh do virus Corona (Covid-19) đang diễn biến phức tạp, nhiều quốc gia cũng như nhiều ngành kinh tế đang bị ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam giữ nguyên mức tăng trưởng kinh tế 6.8%/năm, “biến nguy thành cơ” để chúng ta “trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045”.

Thủ Tướng Xuân Phúc Dịch Corona chỉ là ‘lửa thử vàng’, mục tiêu là phải biến ‘nguy thành cơ’
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chúng ta cần biến ‘nguy thành cơ’ để phát triển kinh tế. (Ảnh qua tuoitre.vn)

Vào ngày 12/2 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Thường trực Chính phủ để đánh giá tác động của tình hình dịch bệnh (Covid-19), đồng thời cập nhật kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2020 và đưa ra những giải pháp chỉ đạo để thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2020.

Phát biểu khai mạc phiên họp, thủ tướng Xuân Phúc khẳng định “không điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng”, giữ nguyên mức tăng trưởng 6,8%/năm. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội “không được vì việc này mà bỏ mất việc kia”, không chỉ chống Covid-19 mà Việt Nam cần đẩy lùi cả “virus trì trệ”.

Covid-19 là cơ hội để phát triển kinh tế “biến nguy thành cơ”

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, với đường biên giới dài và giao thương lớn với Trung Quốc, ảnh hưởng của dịch Covid-19 là điều tất nhiên. Do đó, cần có kịch bản theo tình hình dịch để chủ động ứng phó. 

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở dự kiến những tác động trực tiếp và gián tiếp của dịch bệnh do virus Corona (Covid-19) tới các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế, Bộ đã dự kiến 02 kịch bản về tăng trưởng GDP.

Theo kịch bản 1, nếu dịch do virus Corona (Covid-19) được khống chế kịp thời trong quý I/2020, ước tính GDP năm 2020 tăng 6,27% so với năm trước (thấp hơn 0,53 điểm phần trăm so với mục tiêu), trong đó quý I tăng 3,8%; quý II tăng 6,55%; quý III tăng 7,07% và quý IV tăng 6,81%.

Theo kịch bản 2, nếu dịch được khống chế trong quý II/2020, ước tính GDP năm 2020 tăng 6,09% so với năm trước (thấp hơn 0,71 điểm phần trăm so với mục tiêu), trong đó quý I tăng 3,8%; quý II tăng 5,81%; quý III tăng 7,05% và quý IV tăng 6,81%.

Thủ Tướng Xuân Phúc Dịch Corona chỉ là ‘lửa thử vàng’, mục tiêu là phải biến ‘nguy thành cơ’ 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp thường trực Chính phủ chống dịch Covid-19. (Ảnh: Việt Dũng)

Từ những tác động đối với kinh tế mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu ra, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành cần tìm biện pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, du lịch, xuất nhập khẩu và các hoạt động khác trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Trong đó các ngành lớn cần có đề án riêng để xử lý, giải quyết. 

Thủ tướng Xuân Phúc cho hay, trong mọi hoàn cảnh, bàn tiến chứ không bàn lùi, chủ động, sáng tạo, đề ra các giải pháp phù hợp, mục tiêu là “biến nguy thành cơ”, “biến bại thành thắng”, đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, không để tình trạng thiếu hàng, găm hàng, đầu cơ tăng giá.

Để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng 6.8%/năm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành nâng cao tinh thần trách nhiệm, đồng thời nhấn mạnh, đây là thời điểm để khẳng định bản lĩnh, quyết tâm với tinh thần “lửa thử vàng, gian nan thử sức”. 

Trước mắt, nhằm trực tiếp gỡ khó cho một số ngành, lĩnh vực, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Chính phủ sẽ sớm thực hiện một số biện pháp như giảm lệ phí visa, chi phí logistics; đồng thời quán triệt không tăng giá dịch vụ như điện, y tế, giáo dục và các dịch vụ khác.

Ngoài ra, Thủ tướng đề nghị “người dân hãy cứ yên tâm, đặt niềm tin vào Quốc hội, Chính phủ” trong cuộc chiến chống dịch bệnh do virus Corona (Covid-19). Chính phủ cam kết sẽ tạo môi trường sống tốt nhất cho người dân Việt Nam, đồng thời cam kết sẽ tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam có nguồn lợi tốt nhất. 

Từ Nguyên (t/h) 

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x