Đảng Cộng hòa kêu gọi Biden loại bỏ Viện Khổng tử của Trung Quốc ra khỏi các Học viện Hoa Kỳ

24/02/21, 13:55 Thế giới

Các thượng nghị sĩ và Dân biểu Đảng Cộng hòa đang thúc giục Tổng thống Joe Biden thực hiện một quy tắc được đề xuất yêu cầu các tổ chức học thuật của Hoa Kỳ tiết lộ mối quan hệ tài chính của họ với các Viện Khổng Tử do chính quyền Cộng sản Trung Quốc tài trợ.

Người dân Toronto (Canada) biểu tình phản đối Viện Khổng Tử của Trung Quốc vào năm 2018.
Người dân Toronto (Canada) biểu tình phản đối Viện Khổng Tử của Trung Quốc vào năm 2018. (Ảnh qua Minghui)

Chính quyền Trump đã thành công nâng cao ý thức của cộng đồng về mối đe dọa từ các Viện Khổng Tử do ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) tài trợ, được đặt trong các cơ sở giáo dục trên khắp nước Mỹ, với “tấm bình phong” giảng dạy văn hóa và ngôn ngữ Trung Quốc. Ngoài việc các viện này cấm đoán các chủ đề nhạy cảm có ảnh hưởng về mặt chính trị đối với Trung Quốc, chúng còn là một phần ảnh hưởng và các hoạt động gián điệp của Trung Quốc ở Hoa Kỳ.

Trong một bức thư hôm 22/2, Thượng nghị sĩ Rob Portman của bang Ohio. Mitt Romney của bang Utah. Marco Rubio từ bang Florida và Chuck Grassley của bang Indiana đã thúc giục Biden thực hiện quy tắc do chính quyền Trump đề xuất. Sự thúc đẩy của họ theo sau một sự thúc đẩy tương tự của đảng Cộng hòa Hạ viện.

Các thượng nghị sĩ viết:

Chúng tôi có nhiều quan ngại về các hành động bất chính của ĐCSTQ và kêu gọi ông thực hiện theo các cam kết của mình nhằm thúc đẩy lợi ích của người dân Mỹ khi chúng ta đang cùng phản ứng với thách thức mà ĐCSTQ đặt ra. Chúng tôi tin rằng điều cực kỳ quan trọng là phải hiểu rõ hơn và giảm bớt ảnh hưởng của ĐCSTQ đối với người dân Mỹ, bao gồm cả việc thông qua Hanban, chi nhánh tuyên truyền của nó điều hành các Viện Khổng Tử thông qua Bộ Giáo dục [Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa]. Quy tắc được đề xuất là một bước cần thiết trong nỗ lực đó và sẽ mang lại sự minh bạch cần thiết cho các Viện Khổng Tử.

Các thượng nghị sĩ viết rằng họ đã nhiều lần tiến hành giám sát sự hiện diện có vấn đề của các Viện Khổng Tử và lớp học Khổng Tử trong các cơ sở của Mỹ.

Họ khẳng định bằng văn bản rằng những cuộc giám sát như vậy đã phát hiện ra những lo ngại nghiêm trọng về tự do học thuật và mục tiêu dài hạn của ĐCSTQ là gây ảnh hưởng chính trị đối với giới tinh hoa Hoa Kỳ thông qua hệ thống giáo dục của chúng tôi.

Cựu Tổng thống Donald Trump đã đệ trình quy tắc được đề xuất lên Bộ An ninh Nội địa vào ngày 31/12/2020, yêu cầu các trường đại học tiết lộ mối quan hệ tài chính của họ với các Viện Khổng Tử, nhưng chính quyền Biden đã hủy bỏ quy tắc đó chỉ trong vòng một tuần sau khi nhậm chức.

Trong một báo cáo năm 2019, tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã cảnh báo rằng Viện Khổng Tử là cơ quan tuyên truyền của chính phủ Trung Quốc nhằm kiểm duyệt các chủ đề và quan điểm trong các tài liệu khóa học về cơ sở chính trị và sử dụng các phương thức tuyển dụng có xét đến lòng trung thành chính trị, theo Christian Broadcasting Network.

Dân biểu Michael McCaul của bang Texas lần đầu tiên gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc chính quyền Biden hủy bỏ quy tắc được đề xuất, điều này đã đến quá muộn so với các quy tắc được hoàn thiện trong chính quyền Trump.

“Bằng cách lặng lẽ lùi bước khỏi quy tắc được đề xuất mà không tham khảo ý kiến ​​Quốc hội, chính quyền Biden đang gửi một tín hiệu đáng lo ngại về việc giám sát ảnh hưởng của ĐCSTQ trong giới học thuật, và nói với các tổ chức học thuật rằng họ không cần phải minh bạch về mối quan hệ của họ với chế độ Trung Quốc,” ông viết.

“Điều đó càng đáng lo ngại hơn vì ngành giáo dục đã không báo cáo được hàng tỷ đô la quà tặng và hợp đồng nước ngoài. Tôi đặc biệt kêu gọi Chính quyền Biden tuân theo lời hứa của mình là ưu tiên ĐCSTQ là thách thức an ninh quốc gia chính của chúng ta, bao gồm cả trong hệ thống giáo dục Hoa Kỳ.”

Thiện Thành

Theo breitbart.com

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x