Đài Loan mời chuyên gia Mỹ về củng cố quốc phòng, ứng phó Trung Quốc

03/12/19, 09:52 Thế giới

Chính quyền Đài Loan đang lên kế hoạch mời các chuyên gia quân sự của Mỹ tới hòn đảo nhằm giúp nâng cao năng lực phòng vệ, trong bối cảnh mối đe dọa từ Trung Quốc ngày càng gia tăng.

Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. (Ảnh qua The Guardian Nigeria)

“Chúng tôi dự kiến áp dụng mô hình hợp đồng mua vũ khí mới nhằm mời các chuyên gia Mỹ tới Đài Loan. Kinh nghiệm thực tiễn của Mỹ có thể trở thành cơ sở để xây dựng lực lượng vũ trang và chuẩn bị cho chiến tranh”, cơ quan quốc phòng Đài Loan ra thông cáo hôm 2/12.

Thông cáo cho biết thêm: “Đây là một phần trong kế hoạch trao đổi, hợp tác quân sự giữa Đài Loan và Mỹ, từ đó củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác an ninh giữa hai bên, thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực”.

Cơ quan quốc phòng Đài Loan không đưa ra chi tiết nào khác và không đề cập trực tiếp đến Trung Quốc, dù thực tế nước này là mối đe doạ quân sự duy nhất đối với hòn đảo.

Theo nhận định của các chuyên gia quân sự, mặc dù quân đội Đài Loan được trang bị và huấn luyện tốt, nhưng Đài Bắc khó có thể đứng vững quá 3 ngày nếu xảy ra chiến tranh với Trung Quốc, trừ khi Mỹ nhanh chóng hỗ trợ bằng cách điều động lực lượng từ Hàn Quốc và Nhật Bản

Nguyên nhân là do các lực lượng vũ trang Trung Quốc từ lâu đã chiếm thế thượng phong với các tên lửa mới, máy bay chiến đấu tàng hình, tàu chiến và tàu ngầm liên tục được đưa vào sử dụng.

Binh sĩ Đài Loan với xe tăng do Mỹ sản xuất trong một cuộc tập trận năm 2018. (Ảnh: Reuters)

Trung Quốc hiện chưa đưa ra phản ứng trước các tuyên bố của Đài Loan. Chính quyền Bắc Kinh xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và đã nhiều lần cảnh báo sẽ không loại trừ sử dụng vũ lực để tái thống nhất.

Căng thẳng xuyên eo biển Đài Loan leo thang kể từ khi bà Thái Anh Văn đắc cử lãnh đạo hòn đảo hồi năm 2016 và từ chối chấp nhận nguyên tắc “Một Trung Quốc”.

Về phía Mỹ, tương tự phần lớn các quốc gia khác, Mỹ không có quan hệ chính thức với chính quyền Đài Bắc, nhưng vẫn duy trì quan hệ quân sự với hòn đảo này theo Đạo luật quan hệ với Đài Loan năm 1979.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump gần đây còn tăng cường hỗ trợ Đài Loan, bao gồm việc phê duyệt một hợp đồng bán vũ khí hiện đại trị giá 10 tỷ USD chỉ trong năm nay và nhiều lần điều tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Bắc Kinh.

Đại sứ Mỹ tại Đài Loan Brent Christensen tháng trước cũng cho biết, tăng cường quan hệ anh ninh là một trong những ưu tiên của ông.

Thùy Linh (t/h)

 

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x