Cựu CEO của Overstock thừa nhận đồng lõa trong một vụ hối lộ Hillary Clinton

16/12/20, 11:41 Góc Khuất

Trong một cuộc phỏng vấn với Ann Vandersteel, cựu CEO của nhà bán lẻ trực tuyến Overstock, Patrick Byrne, thừa nhận rằng ông đã góp phần tạo ra khoản hối lộ tổng trị giá 18 triệu đô la cho Hillary Clinton (đại diện cho Cục Điều tra Liên bang) vào tháng 1/2016. 

Cựu CEO của Overstock thừa nhận đồng lõa trong một vụ hối lộ Hillary Clinton
Patrick Byrne kể rằng Hillary Clinton suýt nữa thì trở thành “Tổng thống bù nhìn” trong một âm mưu phức tạp. (Ảnh: uncoverdc.com)

Khoản tiền hối lộ mà ông khẳng định bà Hillary đã nhận, vốn được các thành viên của chính quyền cựu tổng thống Barack Obama dự định sử dụng như một điểm yếu để thao túng bà sau khi bà đắc cử Tổng thống.

Khẳng định dựa trên những gì mà ông được giải thích bởi các đồng phạm từ FBI: “Tổng thống Obama có người nằm trong bộ máy hành chính liên bang vào thời điểm đó, nhưng chủ yếu là tại Bộ Tư pháp. Hillary Clinton sẽ làm Tổng thống trong 8 năm và sẽ không gì có thể thay đổi được điều đó, nhưng với những bằng chứng hối lộ thu thập được, thì khi bà ta trở thành tổng thống thì cũng sẽ được bố trí ngồi trên một chiếc đèn Bunsen (Bunsen burner) trong tay Bộ Tư pháp.

Và người điều khiển độ mạnh nhẹ của chiếc đèn đốt này sẽ là một trong những người của Barack Obama. Nếu Hillary “ngoan ngoãn” và bảo vệ cho Obamacare (Đạo luật Bảo vệ Bệnh nhân và Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền), thì lửa đốt sẽ luôn ở mức thấp. Nhưng nếu bà ta cố chấp và chỉ nghĩ cho bản thân mình, thì ngọn lửa đó sẽ bị vặn lớn lên. Bằng cách đó, Barack Obama sẽ kiểm soát được Hillary trong suốt 8 năm bà làm Tổng thống, và khi bà kết thúc nhiệm kỳ của mình, Michelle sẽ chạy đua cho vị trí này”.

Byrne khẳng định kế hoạch được gọi là “Chiến dịch Snowglobe” (được cho là do ông Obama và John O. Brennan đặt tên), để một khi Hillary sa bẫy, họ sẽ có thể “chi phối” được bà vào bất cứ thời điểm nào trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình nếu cần.

Byrne cho rằng John Durham và William Barr có biết về kế hoạch. Ông khẳng định còn có thêm một khoản hối lộ khác cho Hillary trước khoản hối lộ được đề cập ở trên, trị giá 20 triệu đô la (được cho rằng có liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ) và xảy ra vào mùa thu năm 2015.

Từ Thức (t/h)

Theo deepcapture.com

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x