Chủ tịch công ty mẹ của Smartmatic trở thành Chủ tịch ‘Tổ chức xã hội mở’ của George Soros

08/12/20, 10:33 Thế giới

Nhà tỷ phú chính trị cánh tả George Soros vừa thông báo bổ nhiệm Lord Mark Malloch-Brown – Chủ tịch công ty mẹ của hệ thống bỏ phiếu Smartmatic làm chủ tịch tổ chức toàn cầu của ông.

Ảnh kết hợp: Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú cánh tả George Soros
Ảnh kết hợp: Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú cánh tả George Soros. (Ảnh qua Bling News)

“Ông Mark Malloch-Brown sẽ là chủ tịch mới của Tổ chức Xã hội mở. Ông ấy rất hiểu công việc của tổ chức và chia sẻ tầm nhìn của tôi về hoạt động từ thiện,” Ông Soros đã tuyên bố trên Twitter cá nhân hôm 5/12.

Cuối tuần qua, Tổ chức toàn cầu Open Society Foundations thông báo Lord Mark Malloch-Brown sẽ đảm nhận vị trí chủ tịch của họ vào tháng tới.

Động thái này diễn ra sau khi Smartmatic bán công nghệ bỏ phiếu cho Dominion thuộc sở hữu nước ngoài, đây là phần mềm gây tranh cãi được sử dụng để kiểm phiếu cho cuộc bầu cử năm 2020 ở 24 bang của Hoa Kỳ.

Ông Malloch-Brown là chủ tịch của SGO, công ty mẹ của Smartmatic. Và Smartmatic là một trong hai công ty đang  bị luật sư Sidney Powell nêu tên trong các vụ kiện, với cáo buộc gian lận cử tri trên diện rộng trong cuộc bầu cử năm 2020. Công ty còn lại chính là Dominion.

Mark Malloch Brown – quản trị viên của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và George Soros trò chuyện trong cuộc họp báo tại Trung tâm Kinh doanh Quốc tế ở Thành phố Monterrey, phía bắc Mexico, ngày 19/3/2002. (Ảnh qua Getty Images)

Dịch vụ bỏ phiếu của Dominion đang phải đối mặt với phản ứng dữ dội, liên quan đến cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử năm 2020 và hiện đang bị Tổng thống Trump và các nhà lập pháp Cộng hòa khởi kiện.

“Điển hình về một quận Michigan đã sử sử dụng Hệ thống Dominion, họ phát hiện ra rằng gần 6.000 phiếu bầu đã bị chuyển từ Trump sang Biden. Và đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, đây là những gì chúng tôi bắt gặp,” Tổng thống Mỹ cho biết.

Smartmatic đã đối mặt với tranh cãi trong quá khứ với các cáo buộc gian lận cuộc bầu cử năm 2013 ở Venezuela vì thao túng phiếu bầu để  ủng hộ Tổng thống Đảng Xã hội Nicolas Maduro.

Thiện Thành 

Theo oann.com

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x