Cha con Lý Gia Thành xuất hiện và nói về tình hình hiện tại ở Hồng Kông

14/01/20, 10:53 Thế giới

Mấy ngày trước, Tập đoàn Trường Giang Thực Nghiệp (Cheung Kong ) đã tổ chức một bữa tiệc thường niên. Lý Gia Thành, cố vấn cấp cao của tập đoàn đã xuất hiện cùng với con trai của mình là chủ tịch Lý Trạch Cự. Khi nói về Hồng Kông, Lý Trạch Cự biểu thị, Hồng Kông đã trải qua một năm nặng nề, tin rằng người Hồng Kông có thể vượt qua được nghịch cảnh hiện tại.

Cha con Lý Gia Thành đều xuất hiện và nói về tình hình hiện tại ở Hồng Kông (ảnh 1)
Vào tối ngày 10/1, Công ty TNHH Tập đoàn Trường Giang Thực Nghiệp đã tổ chức một bữa tiệc thường niên, hai cha con Lý Gia Thành đều xuất hiện. (Ảnh: 6donews)

Theo Thời báo Kinh tế Hồng Kông (Hong Kong Economic Times), vào tối ngày 10/1, Công ty TNHH Tập đoàn Trường Giang Thực Nghiệp đã tổ chức một bữa tiệc thường niên, sau khi Lý Gia Thành xuất hiện, biểu lộ rằng sẽ không phát biểu, chỉ nói với truyền thông có mặt tại đó rằng: “Chúc mọi thứ như ý, chúc mừng năm mới, chúc các bạn bè truyền thông vạn sự như ý”.

Khi được hỏi về quan điểm đối với tình hình ở Hồng Kông, ông nói: “Tôi thực sự không nói gì hôm nay”.

Lý Trạch Cự, con trai của Lý Gia Thành và là chủ tịch của Tập đoàn Trường Giang Thực Nghiệp và Trường Giang Hòa Ký (CK Hutchison Holdings) cho biết trong một bài phát biểu cùng ngày rằng, Hồng Kông đã trải qua một năm 2019 đầy nặng nề, đối với Tập đoàn Trường Giang, mặc dù một số nghiệp vụ tại Hồng Kông đã bị ảnh hưởng, nhưng hiệu suất tổng thể vẫn ổn định.

Ông nói, Tập đoàn Trường Giang có hoạt động tại khoảng 50 quốc gia và khu vực trên thế giới, thuê khoảng 360.000 nhân viên: “Chúng tôi giống như ở trong ‘Liên hợp quốc’, vận hành tập đoàn cũng giống như hệ điều hành iCloud của Apple”, “Hồng Kông chính xác là một trong những trung tâm hoạt động quan trọng nhất trong đó”.

Khi đề cập đến tình hình ở Hồng Kông, Lý Trạch Cự nói rằng, hướng tới năm 2020, ông vẫn lạc quan về tương lai của Hồng Kông. Người Hồng Kông đã trải qua rất nhiều sóng gió, luôn thể hiện sự ngoan cường và dẻo dai trong nghịch cảnh. Từ góc độ lịch sử, người Hồng Kông có xu hướng ngày càng trở nên mạnh mẽ, trí tuệ, dũng cảm, thấu hiểu và bao dung hơn sau những sự kiện khác nhau.

“Về Tập đoàn Trường Giang mà nói, đóng góp lợi nhuận cố định và dòng tiền từ nội địa và các nơi trên thế giới sẽ giúp chúng tôi tham gia vào sự phục hồi của Hồng Kông khi có cơ hội”, Lý Trạch Cự nói.

Cha con Lý Gia Thành đều xuất hiện và nói về tình hình hiện tại ở Hồng Kông (ảnh 2)
Lý Gia Thành từng công khai kêu gọi những người đương quyền mở ra một con đường cho những chủ nhân tương lai của Hồng Kông, hành động này đã bị ĐCSTQ và Chính phủ Hồng Kông công kích. (Ảnh: Getty Images)

Phong trào phản đối dự luật dẫn độ ở Hồng Kông đã diễn ra được hơn 7 tháng. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Reuters của Anh vào ngày 27/11/2019, Lý Gia Thành đã trả lời quan điểm của mình về tình hình hiện tại ở Hồng Kông.

Lý Gia Thành nói rằng, có nhiều ý kiến ​​khác nhau về “một quốc gia, hai chế độ” trong xã hội, nhưng trong quá khứ, không có vấn đề gì trong vận hành một quốc gia, hai chế độ, yêu cầu hai bên phải thực hiện cam kết để tìm kiếm sự đổi mới về thể chế, thay vì chỉ sát nhập giữa hai nơi.

Ngày 1/10 cùng năm là kỷ niệm 70 năm ngày Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thành lập chính quyền, Trưởng Đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã dẫn theo một phái đoàn chính trị và thương nghiệp gồm 240 thành viên đến Bắc Kinh để tham gia cuộc duyệt binh ngày 1/10. Tuy nhiên, Lý Gia Thành đã từ chối khéo lời mời từ Bắc Kinh, chỉ cử con trai là Lý Trạch Cự thay mặt đến.

Vào tháng 8 và tháng 9 cùng năm, Lý Gia Thành từng hai lần lên tiếng ủng hộ người biểu tình trong phong trào phản đối dự luật dẫn độ, ông kêu gọi những người đương quyền và người biểu tình kiềm chế, và đề nghị người trẻ tuổi nên “lấy đại cục làm trọng”, những người chấp chính “có thể mở ra một con đường mới cho những chủ nhân tương lai”.

Những phát biểu mang tính hai mặt của Lý Gia Thành đã bị ĐCSTQ và chính phủ Hồng Kông phản công, còn chỉ trích Lý Gia Thành và nhóm thương gia bất động sản rửa tiền. Chủ tịch Liên đoàn Công đoàn Hồng Kông đã chế nhạo ông trên Facebook là “vua gián”.

Đáp lại, Lý Gia Thành biểu thị: “Bây giờ trong thời đại truyền thông xã hội, một số người ra sức lan truyền thông tin độc hại và sai lệch để làm suy yếu lòng tin”. “Trong sự hỗn loạn hiện nay, khó có thể không bị cuốn vào vòng xoáy tranh luận”.

Lý Gia Thành còn nói, ông đã quen với những lời chỉ trích, cũng biểu thị “Tha thứ không phải là dung túng”, đồng thời kêu gọi “tất cả các bên tìm kiếm không gian thay vì kích động mâu thuẫn”.

Nhà bình luận Lý Bình từng chỉ ra trong một bài báo của Apple Daily rằng, ĐCSTQ quy kết mâu thuẫn sâu sắc ở Hồng Kông cho vấn đề nhà ở, vừa muốn nhân cơ hội này xử lý Lý Gia Thành, vừa muốn chuyển trọng tâm và mục tiêu của cuộc phản kháng.

Bài bình luận nói rằng, Lý Gia Thành, người từng là khách quý của các nhà lãnh đạo tối cao ĐCSTQ trong nhiều thập kỷ, đã nhận thức rõ ràng những lời chỉ trích liên tiếp của truyền thông chính thức của ĐCSTQ là nhằm kích động mâu thuẫn giữa người biểu tình và những nhà kinh doanh bất động sản.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x