TT Trump cáo buộc Twitter can thiệp cuộc bầu cử 2020

27/05/20, 17:45 Thế giới

Tổng thống Donald Trump hôm 26/5 đã cáo buộc Twitter can thiệp bầu cử Mỹ sau khi hãng này lần đầu tiên dán nhãn kiểm tra thực tế trên các bài đăng của ông. Chiến dịch tranh cử của ông Trump cũng cáo buộc nền tảng này rõ ràng có sự thiên vị chính trị, theo The Epoch Times.

Tổng thống Trump gần đây đã cáo buộc Twitter can thiệp cuộc bầu cử Mỹ. (Ảnh qua Epoch Times)

“Twitter đang can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống 2020. Họ nói tuyên bố của tôi về việc bỏ phiếu qua thư sẽ dẫn đến tham nhũng và gian lận lớn là không chính xác, dựa trên xác minh của các hãng tin giả CNN và Amazon Washington Post”, ông Trump viết trên Twitter vào tối 26/5.

Tổng thống nói thêm: “Twitter đã hoàn toàn bóp nghẹt TỰ DO NGÔN LUẬN, và tôi, với tư cách là Tổng thống, sẽ không cho phép điều đó xảy ra!”

Trước đó vào sáng 26/5, ông Trump đăng lên Twitter thông điệp bày tỏ lo lắng về việc bỏ phiếu qua thư. Ông cho rằng việc đó nếu được phổ biến sẽ dẫn đến gian lận bầu cử.

“Việc bỏ phiếu qua thư chắc chắn là lừa bịp. Hộp thư sẽ bị cướp, các lá phiếu sẽ bị giả mạo và thậm chí được in trái phép và được ký một cách gian lận”, Tổng thống Trump viết.

“Thống đốc bang California đang gửi phiếu bầu cho hàng triệu người, bất cứ ai trong tiểu bang, bất kể họ là ai và đến đây bằng cách nào cũng sẽ nhận được một lá phiếu. Sau đó các chuyên gia sẽ đến nói chuyện với những người này, nhiều người trong họ còn chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ phiếu, làm cách nào và bỏ phiếu cho ai. Đây sẽ là một cuộc bỏ phiếu gian lận. Không đời nào!”.

Sau đó, Twitter đã dán nhãn cảnh báo vào bài đăng của ông Trump với dòng chữ “Nhận thông tin thực tế về bỏ phiếu qua thư tại đây”. Các nhãn này liên kết đến một bài viết trên Twitter với tiêu đề “Trump đưa ra tuyên bố không có căn cứ rằng bỏ phiếu qua thư sẽ dẫn đến gian lận bầu cử”.

Đoạn dưới tiêu đề viết: “Vào thứ Ba, Tổng thống Trump đã đưa ra một loạt tuyên bố về khả năng gian lận bầu cử sau khi Thống đốc California, ông Gavin Newsom tuyên bố nỗ lực mở rộng bỏ phiếu qua thư ở California trong bối cảnh đại dịch COVID-19”.

“Theo CNN, Washington Post và những trang báo khác, những tuyên bố này không có căn cứ. Các chuyên gia cho biết các lá phiếu gửi qua thư rất hiếm khi liên quan đến gian lận cử tri”, bài viết tiếp tục.

Bài viết trên Twitter đã tổng hợp các trích đoạn và liên kết đến các bài báo của CNN, The Washington Post, The Hill và các phương tiện truyền thông khác. Bài báo cũng liệt kê một danh sách bài đăng của những người dùng Twitter không đồng ý với quan điểm của ông Trump về việc bỏ phiếu qua thư.

Liên quan đến vấn đề trên, người quản lý chiến dịch của Trump Brad Parscale nói trong một tuyên bố rằng Twitter có khuynh hướng chính trị rõ ràng.

“Chúng tôi luôn biết rằng Thung lũng Silicon sẽ hết sức cản trở và can thiệp việc Tổng thống Trump truyền thông điệp của mình tới cử tri”, ông Pars Parscale nói.

Trong một tuyên bố với các kênh truyền thông vào cuối ngày 26/5, Twitter cho biết các bài đăng của ông Trump về việc bỏ phiếu qua thư có chứa thông tin sai lệch về quy trình bỏ phiếu và đã được dán nhãn để cung cấp thêm ngữ cảnh. Twitter lưu ý bài đăng không vi phạm các quy tắc của Twitter vì nó không trực tiếp cố gắng ngăn cản mọi người bỏ phiếu.

Thùy Linh (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x