Đảng Cộng Hòa 5 bang chiến địa lập đại cử tri đoàn bầu cho Trump, Quốc hội sẽ quyết định

15/12/20, 09:01 Thế giới

Các Đại cử tri Đảng Cộng hòa ở bốn bang hôm 14/12 cho biết họ sẽ bỏ phiếu theo thủ tục cho Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence mặc dù Thống đốc 4 Tiểu bang này đã xác nhận chiến thắng cho Joe Biden. Trong trường hợp này, 2 danh sách Đại cử tri cùng được đệ trình, kết quả cuối cùng sẽ do Quốc hội quyết định.

Các Đại cử tri đảng Cộng hòa ở 5 bang chiến địa đã bỏ phiếu cho Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng này 12/12/2020. (Ảnh: AP Photo/Patrick Semansky)

Các Đại cử tri đảng Cộng hòa ở Pennsylvania, Georgia, Nevada, Arizona đều nói rằng họ đã bỏ phiếu cho Trump. Nó diễn ra khi Thống đốc các bang của họ chính thức bổ nhiệm các Đại cử tri Dân chủ, những người đã bỏ phiếu cho đảng viên Dân chủ Joe Biden và Thượng nghị sĩ Kamala Harris.

Ở Michigan, hai nhóm Đại cử tri riêng biệt đã được chọn: 16 cho Trump và 16 cho Biden.

Meshawn Maddock, Đại cử tri toàn quốc thuộc Đảng Cộng hòa Michigan, cho biết việc gửi nhiều hơn một nhóm Đại cử tri không phải là điều chưa từng thấy. “Nhiệm vụ của chúng tôi đối với người dân Michigan và Hiến pháp Hoa Kỳ là gửi một nhóm Đại cử tri khác nếu cuộc bầu cử đang xảy ra tranh cãi hoặc tranh chấp — và rõ ràng là như vậy”.

Tại Pennsylvania, Đảng Cộng Hòa cho biết trong một thông cáo báo chí rằng các Đại cử tri đã gặp nhau ở Harrisburg để “bỏ phiếu có điều kiện” cho Trump và Pence “theo yêu cầu của chiến dịch Trump.” Cuộc bỏ phiếu của họ diễn ra khi các Đại cử tri đảng Dân chủ bỏ phiếu bầu cử của họ cho Biden và Harris. Pennsylvania GOP trích dẫn cuộc bầu cử tổng thống năm 1960 giữa Richard Nixon và John F. Kennedy – người đã trở thành người chiến thắng cuối cùng.

“Chúng tôi đã thực hiện cuộc bỏ phiếu theo thủ tục này để bảo toàn bất kỳ yêu cầu pháp lý nào có thể được bảo toàn trong tương lai”, Chủ tịch chiến dịch tranh cử của Trump tại Pennsylvania, Bernie Comfort cho biết trong một tuyên bố.

Tại Georgia, David Shafer – Chủ tịch Đảng Cộng hòa của bang, nói rằng các cử tri GOP đã đưa ra quyết định hôm nay vì “Vụ kiện của Tổng thống về cuộc bầu cử ở Georgia vẫn đang chờ xử lý”. Shafer viết trong một bài đăng trên Twitter: “Các ứng cử viên của Đảng Cộng hòa cho vị trí Bầu cử Tổng thống đã gặp nhau vào buổi trưa hôm nay tại Tòa nhà Quốc hội và bỏ phiếu bầu cho Tổng thống và Phó Tổng thống”, Shafer nói. “Nếu chúng ta không gặp nhau ngày hôm nay và bỏ phiếu, thì cuộc tranh cử đang chờ xử lý của Tổng thống sẽ được thúc đẩy một cách hiệu quả. Hành động của chúng tôi ngày hôm nay bảo toàn quyền của anh ấy theo luật Georgia”.

Điều tương tự cũng được thực hiện ở Nevada, với các Đại cử tri Đảng Cộng hòa của Tiểu bang bỏ phiếu cho Trump và Pence. Trong một bài đăng trên Twitter của Nevada GOP, họ tuyên bố: “Lịch sử đã tạo nên ngày hôm nay.”

Ngoài ra, tại Michigan, những Đại cử tri do Nghị viện của Michigan chỉ định, đã bị Thống đốc sai 200 cảnh sát vũ trang cản lại không cho vào nơi bỏ phiếu. Họ đã tiến hành điền phiếu (cho Trump) ở ngoài trời và sau đó hát quốc ca.

Cũng tại Tiểu bang này, Toà án Michigan tuyên bố hệ thống máy Dominion được thiết kế có chủ đích để tạo ra sai sót trong việc đếm phiếu. Theo kết quả phân tích 16 máy Dominion, kết quả cho ra sai số là 68.5%, đây là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được bởi sai số cho phép là 1/250,000 tương đương 0.0008%. Website của bang Michigan đăng tải bài viết cho rằng báo cáo này là sai sự thật. 

Nếu chiến dịch của Tổng thống Trump thành công trong bất kỳ nỗ lực pháp lý nào tại các tiểu bang này, các Đại cử tri “thay thế” sẽ được một phiên họp chung của Quốc hội công nhận khi tổ chức này triệu tập vào ngày 6/1 để kiểm phiếu Đại cử tri và chính thức tuyên bố người chiến thắng trong cuộc bầu cử.

Hiện tại, đội ngũ pháp lý của Trump đã có chiến thắng đầu tiên tại Wicosin khi Toà thượng thẩm của bang này tuyên bố các quan chức hành pháp tiểu bang đã sai luật khi đặt dịch cúm Vũ Hán làm chuẩn tắc chung cho phép bầu cử qua thư. Và báo cáo kết quả phân tích máy Dominon tại Michigan sau khi được chứng nhận sẽ là bằng chứng chắc chắn về gian lận bầu cử.

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x