Các chuyên gia LHQ lên tiếng hiếm hoi về việc TQ vi phạm nhân quyền ở HK

07/09/20, 15:03 Thế giới

Việc Bắc Kinh thực hiện Luật An ninh Quốc gia ở Hồng Kông đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Gần đây, các chuyên gia nhân quyền của Liên Hợp Quốc trong một động thái hiếm hoi cũng đã gửi thư tới chính quyền Trung Quốc chỉ trích Luật An ninh Quốc gia là vi phạm các quyền cơ bản của người dân Hồng Kông.

Liên Hợp Quốc gửi thư cho ĐCSTQ, chỉ trích Luật An ninh Quốc gia HK là vi phạm các quyền cơ bản của người dân HK. (Ảnh: Twitter)

Theo Reuters, các chuyên gia nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã công bố một bức thư ngỏ hiếm hoi vào ngày 4/9 theo giờ địa phương gửi cho chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Bức thư ngỏ dài 14 trang này đã được đăng công khai trên trang web của Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, có chữ ký của nhà điều tra nhân quyền Fionnuala Ní Aoláin cùng 6 chuyên gia khác.

Các chuyên gia nhân quyền cho rằng Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông đã làm suy yếu tính độc lập của các thẩm phán và luật sư Hồng Kông, cũng như quyền tự do ngôn luận tại Hồng Kông. Ngoài ra, “nhiều hoạt động hợp pháp” của những người bảo vệ nhân quyền ở Hồng Kông hiện đã bị ĐCSTQ chỉ định với tội danh là hoạt động chia rẽ quốc gia.

Bốn tội danh được Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông quy định theo thứ tự là tội chia rẽ quốc gia, tội lật đổ quyền lực nhà nước, tội khủng bố và tội cấu kết với nước ngoài hoặc các thế lực ngoài biên giới gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, và hình phạt cao nhất có thể là tù chung thân.

Các chuyên gia nhân quyền chỉ ra rằng Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông đang cố gắng làm suy yếu tính độc lập tư pháp và tự do ngôn luận của Hồng Kông.

Bức thư nêu rõ rằng luật pháp không nên được sử dụng để kiểm soát hoặc hạn chế các quyền tự do cơ bản cần được bảo vệ, bao gồm quyền bày tỏ quan điểm, quyền được tự do ngôn luận và hội họp ôn hòa.., đồng thời cũng thúc giục chính phủ Trung Quốc giải thích cách thực hiện quyền quản hạt ngoài lãnh thổ được quy định trong Luật An ninh Quốc gia.

ĐCSTQ đã chính thức thực thi Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông vào cuối tháng 6, điều này cũng gây ra phản ứng dữ dội trên toàn thế giới. Liên minh châu Âu vào tháng 7 tuyên bố sẽ hạn chế xuất khẩu các thiết bị công nghệ nhạy cảm dùng để trấn áp và giám sát… sang Hồng Kông để đáp trả lại Luật An ninh Quốc gia.

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas kêu gọi ĐCSTQ rút lại Luật An ninh Quốc gia phiên bản HK. (Ảnh: Twitter)

Gần đây, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã đến thăm 5 nước châu Âu và tất cả các nước đều đề cập rằng luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông đã vi phạm nhân quyền của Hồng Kông. Khi Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas gặp mặt Vương Nghị, ông đã trực tiếp kêu gọi ĐCSTQ rút lại Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông.

Axios, một trang web chính trị trực tuyến của Mỹ, nhận xét rằng Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông phản ánh phương thức thống trị của ĐCSTQ, đó là “pháp chế” chứ không phải là “pháp quyền”.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo cũng công khai tuyên bố rằng Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông do ĐCSTQ thông qua đã vi phạm các hiệp ước mà ĐCSTQ đã ký kết với Liên Hợp Quốc, vi phạm cam kết của nước này với người dân Hồng Kông và Vương quốc Anh, đồng thời vi phạm nhân quyền và các quyền tự do cơ bản của người dân Hồng Kông.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x