BTV tạp chí Forbes đe dọa các công ty dám thuê thư ký báo chí Nhà Trắng của Trump

13/01/21, 09:39 Thế giới

Giám đốc nội dung đài Forbes Media và một biên tập viên của Tạp chí Forbes đã đe dọa bất kỳ công ty nào dám thuê thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany của chính quyền Trump, dù là trong quá khứ hay hiện tại.

BTV tạp chí Forbes đe dọa các công ty dám thuê thư ký báo chí Nhà Trắng của Trump
Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany.

Sau khi tuyên bố rằng ông đang phát hành một “bản đo lường sự thật” và liệt kê danh sách tất cả các thư ký báo chí Nhà Trắng của Trump, Giám đốc nội dung của Forbes Media Randall Lane và biên tập viên của Tạp chí Forbes viết:

“Đừng để những kẻ nói dối kinh niên kiếm tiền từ sự không trung thực của họ. Các thư ký báo chí như Joe Lockhart, Ari Fleischer và Jay Carney mới là những người đã rời Nhà Trắng với nhiều danh tiếng tốt còn nguyên vẹn. Họ đã khiến hàng triệu công ty Mỹ tin tưởng và sử dụng kỹ năng của họ. Những kẻ nói dối của Trump không xứng đáng với khoản phụ cấp đó. Giới kinh doanh hãy biết điều này: Nếu bạn thuê bất kỳ người nào trong số những kẻ cuồng Trump ở trên và Forbes sẽ nhận định mọi thứ mà công ty hoặc hãng của bạn nói đều là dối trá. Chúng tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng, kiểm tra kỹ càng, điều tra với sự nghi ngờ như cách mà chúng tôi tiếp cận tweet của Trump. Liệu bạn có muốn hãng truyền thông lớn nhất thế giới nhận định bạn như một kênh thông tin sai lệch? Vậy thì bạn cứ thuê.”

Jay Carney là cựu thư ký báo chí của Tổng thống Barack Obama, và Joe Lockhart là của cựu tổng thống Bill Clinton. 

Đáp lại tạp chí Forbes, Newsbusters nhận xét: “Vâng, Jay Carney cũng chính là kẻ gây dựng sự nghiệp nhờ nói dối thay cho ông chủ cũ của mình. Trong một cuộc họp báo năm 2012, Carney đã nói rằng tỷ lệ chi tiêu của chính phủ thời Obama thấp hơn so với ‘tất cả những người tiền nhiệm của ông kể từ thời Dwight Eisenhower, và tất cả những người tiền nhiệm trong Đảng Cộng hòa.’ Lời tuyên bố sai lệch này đã mang đến cho anh ta một đánh giá 3 điểm Pinocchios (ngụ ý dối trá) từ ‘người kiểm tra sự thật’ Glenn Kessler của tờ Washington Post.”

Lockhart, người đã trở thành nhà phân tích chính trị của CNN nhiều năm sau khi ông rời Nhà Trắng, cũng là người đi theo thuyết âm mưu rằng Trump đã thắng cử năm 2016 nhờ sự hiệp đồng của Nga. Vào năm 2018, ông ta tuyên bố: “Nếu bạn quan sát về Nga, chiến dịch tài chính, và số liệu thực tế là 40.000 phiếu bầu diễn ra theo chiều ngược lại ở ba tiểu bang. Bạn sẽ thấy đó không phải là chiến dịch tài chính gì cả. “Có phải họ đã bí mật gặp nhau tại toà nhà Trump với một số người Nga không?” Hay “Ông ta có được bầu hợp pháp không?””

Vào tháng 1 năm 2020, Lockhart thừa nhận đã tự dựng lên một cuộc trò chuyện giữa hai thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa, điều mà ông tuyên bố đã khiến ông ngạc nhiên, về những gì họ đã học được trong phiên tòa Thượng viện của Tổng thống Donald Trump.

Lockhart đã tweet: “[Tôi đã] nghe lén cuộc trò chuyện giữa hai Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa – những kẻ chỉ xem Fox News: ‘Có thật không? Tôi chưa từng nghe thấy điều này trước đây. Tôi tưởng tất cả chỉ là về một serve. Nếu một nửa điều mà Schiff đang nói là đúng, thì chúng ta đang gặp rắc rối. Hy vọng Nhà Trắng có bằng chứng minh oan. [‘]”

Sau một thời gian trôi qua, Lockhart đã thêm dòng tweet thứ hai bên dưới dòng tweet đầu tiên của ông ấy: “Được rồi, có lẽ tôi đã bịa ra cuộc trò chuyện, nhưng bạn biết đấy, đó chính xác là những gì họ đang nghĩ.”

Từ Thức

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x