Thư ký Nhà Trắng: Big Tech đang hành động như một ‘chính phủ lớn’

19/11/20, 16:02 Thế giới

Hôm 18/11, Thư ký Báo chí Nhà Trắng – Kayleigh McEnany đã lên tiếng về việc Twitter chặn các bài đăng của cô, liên quan đến bản sao các email được cho là từ một CEO của Burisma gửi cho Hunter Biden – con trai của Joe Biden. Ban đầu, các email này được tờ New York Post đăng tải, cáo buộc Hunter đã lợi dụng cương vị Phó tổng thống của cha mình để có được mối quan hệ béo bở với Burisma.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng - Kayleigh McEnany nói chuyện với các phóng viên trong cuộc họp báo hàng ngày tại Nhà Trắng ở Washington, vào ngày 22/9/2020
Thư ký Báo chí Nhà Trắng – Kayleigh McEnany nói chuyện với các phóng viên trong cuộc họp báo hàng ngày tại Nhà Trắng ở Washington, vào ngày 22/9/2020. (Ảnh qua Reuters)

Tuần trước, Twitter đã gỡ bỏ hai tweet từ tài khoản của McEnany và tạm thời khóa tài khoản của cô ấy vì chia sẻ tài liệu bị tấn công.

McEnany nói với chương trình Fox & Friends của Fox News rằng, việc Twitter kiểm duyệt tài khoản của cô cho thấy ông lớn công nghệ này đang hành động như một chính phủ lớn.

“Đây là câu chuyện của tờ New York Post, tờ báo lâu đời nhất cả nước, tờ báo lớn thứ tư cả nước. Fox News đã có nguồn xác minh điều này. Đây là những hãng tin lớn, họ kiểm duyệt nó và giấu nó với nhiều người hơn vì họ không nghĩ rằng người dân Mỹ có thể nhận ra sự thật. Họ không nghĩ rằng người dân Mỹ có thể tự suy nghĩ, vì vậy họ phải kiểm duyệt một phía của lối đi,” McEnany khẳng định.

McEnany sau đó được hỏi về việc cựu giám đốc điều hành Twitter – Peter Greenberger đề xuất trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng các nền tảng truyền thông xã hội nên tắt tiếng Tổng thống Donald Trump cho đến sau cuộc bầu cử.

“Big Tech đang hành động như một chính phủ lớn. Đó là những gì được thực hiện ở Triều Tiên, đó là những gì được thực hiện ở Iran, đó là những gì được thực hiện trong các chế độ bất hảo. Đó không phải là điều nên làm ở Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, nơi chúng tôi coi trọng quyền tự do ngôn luận,” McEnany nói.

Được biết, trong phiên điều trần tại Thượng viện vào ngày 17/11, các nhà lập pháp của cả lưỡng đảng đều đồng ý có thể sửa đổi hoặc bãi bỏ hoàn toàn Mục 230 của Đạo luật về Chuẩn mực Truyền thông. Nếu điều này trở thành sự thật, Big Tech sẽ mất đi “ô dù lớn” vốn giúp họ tránh khỏi mọi kiện tụng bấy lâu nay.

Thiện Thành

Theo tyranny.news

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x