Bình Nhưỡng “trục xuất” hàng loạt sĩ quan quân đội nghỉ hưu để tiết kiệm lương thực

22/08/20, 09:55 Thế giới

Căng thẳng lương thực của Triều Tiên ngày càng gia tăng. Gần đây, chính quyền Triều Tiên đã ban hành “lệnh trục xuất”, ra quy định tăng thời hạn phục vụ của các sĩ quan đã nghỉ hưu ở Bình Nhưỡng từ 30 lên 35 năm, buộc họ phải rời Bình Nhưỡng, mục đích là nhằm giảm số lượng cư dân sống ở thủ đô.

Triều Tiên ban hành “lệnh trục xuất” mục đích là giảm số lượng cư dân sống ở thủ đô. (Ảnh qua Reuters)

Tờ Daily NK của Hàn Quốc đưa tin hôm thứ Năm (20/8) cho biết, một nguồn tin tiết lộ hôm 18/8 rằng Triều Tiên gần đây đã đưa ra các quy định mới rằng: để có được quyền cư trú tại Bình Nhưỡng, các sĩ quan quân đội phải phục vụ tại Bình Nhưỡng trong thời gian 35 năm.

Theo báo cáo từ các nguồn tin cho hay, rất nhiều sĩ quan đã giải ngũ cùng với người nhà của họ sẽ phải chuyển đến các khu vực khác bên ngoài Bình Nhưỡng để sinh sống. 

Trước đây, theo quy định thì các sĩ quan quân đội có thể được cư trú tại Bình Nhưỡng sau khi phục vụ ở thủ đô Bình Nhưỡng trong 30 năm. Nhưng giờ đây, ngay cả những người đã phục vụ 34 năm 11 tháng cũng bị buộc phải đưa gia đình về quê hoặc đến các khu vực khác.

Sắc lệnh mới nhất này đã tiết lộ thêm thực tế rằng chính quyền Triều Tiên không thể cung cấp đủ khẩu phần ăn cho công dân tại Bình Nhưỡng. 

Tờ “Daily NK” từng đưa tin vào tháng 6 cho biết, trong ba tháng trước tháng 7, bao gồm cả lễ kỷ niệm ngày mất của ông Kim Il-sung vào ngày 8/7, chính quyền đã không thể “cung cấp thỏa đáng” các khẩu phần ăn cho người dân sống ở Bình Nhưỡng.

Ngay từ ngày 11/4, nhà lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong-un đã đề cập đến việc “cải thiện mức sống ở Bình Nhưỡng” tại một cuộc họp của Bộ Chính trị. Trong tháng đó, chính quyền Triều Tiên cũng đã ban hành các quy định mới liên quan đến quyền cư trú của các sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu ở Bình Nhưỡng, điều này ngay lập tức làm dấy lên suy đoán rằng ngay cả những quân nhân được coi là lực lượng quan trọng trong việc bảo vệ chế độ cũng sắp trở thành mục tiêu bị loại bỏ.

Có nguồn tin cho biết Cục thứ tám của Bộ An sinh Xã hội và Cục Nhân sự của Bộ Lực lượng Vũ trang Nhân dân (MPAF) đã bắt đầu thực hiện dự luật này vào ngày 1/8.

Nguồn tin giải thích rằng lệnh này thực chất là một “lệnh trục xuất”. Bởi vì chỉ có một số lượng rất nhỏ nhân sự đáp ứng được yêu cầu mới này, nghĩa là ở tuổi 25, họ phải bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là sĩ quan trong các “cơ quan đầu não” (như MPAF, Bộ Chính trị, Bộ Tổng tham mưu hoặc An ninh Quốc gia) hoặc các “cơ quan chỉ huy” khác, hơn nữa còn phải là chưa bao giờ được giao chức vụ bên ngoài thủ đô.

Lệnh trục xuất làm dấy lên suy đoán rằng những quân nhân được coi là lực lượng quan trọng trong việc bảo vệ chế độ cũng sắp trở thành mục tiêu bị loại bỏ. (Ảnh qua TTVN)

Rất nhiều sĩ quan quân đội đã sống ở Bình Nhưỡng cùng gia đình trong hơn 30 năm nay, và hiện họ đã bị trục xuất chỉ sau một đêm sau khi sắc lệnh mới này được ban hành. Nguồn tin cho biết, “Sau khi cống hiến vì tổ quốc, các sĩ quan giải ngũ và gia đình đã ủng hộ họ cảm thấy bị bỏ rơi và bị phản bội”.

Ngoài ra, người ta suy đoán rằng mệnh lệnh này có thể dẫn đến việc gia tăng các cuộc “ly hôn”, các bà vợ có gốc Bình Nhưỡng có quyền được ở lại, và có thể họ sẽ không muốn rời đi cùng người chồng có gốc từ một vùng khác.

Đồng thời, lệnh trục xuất có thể sẽ ảnh hưởng đến các sĩ quan khiến họ mất đi lòng trung thành đối với chế độ. Mặc dù các quan chức bên ngoài Bình Nhưỡng đã nói rõ rằng họ sẽ “chiếu cố” các sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu dựa trên tuyên bố của Kim Jong-un. Tuy nhiên, nguồn tin nói rằng bởi vì mỗi người đều phải đối mặt với việc tự lực cánh sinh, do đó rõ ràng là chính quyền địa phương đang khéo léo gây áp lực lên các sĩ quan quân đội đã giải ngũ, khiến họ phải tự mình đi con đường của riêng mình.

Cuối cùng, điều này có thể sẽ khiến rất nhiều sĩ quan “không còn nơi nào để đi” vì họ đã không thể thích ứng với thị trường hóa đang ngày càng gia tăng của đất nước.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x