Kim Jong Un khuyến khích ăn thịt chó cảnh để giải quyết vấn đề lương thực

18/08/20, 10:07 Thế giới

Mới đây, nhà lãnh đạo của Triều Tiên – Kim Jong Un lại ra lệnh cấm nuôi thú cưng và ủng hộ việc ăn thịt chó, để giải quyết phần nào nạn thiếu lương thực.

Nhà lãnh đạo của Triều Tiên – Kim Jong Un ra lệnh cấm nuôi thú cưng và ủng hộ việc ăn thịt chó, để giải quyết nạn thiếu lương thực. (Ảnh qua KCNA)

Hiện tại, hầu hết các nước trên thế giới đang dần từ bỏ việc ăn thịt chó, cũng như xem loài vật này như một người bạn thân thiết. Nhưng Kim Jong Un lại đi ngược lại với điều đó.

Lãnh đạo tối cao của Triều Tiên đã tuyên bố rằng: Chó cưng là biểu tượng sự “suy đồi” của tư bản, sau đó ra lệnh bắt nhốt chó ở Bình Nhưỡng – thủ đô của Triều Tiên.

Tuyên bố này làm những người chủ nuôi thú cưng trở nên lo lắng, họ sợ rằng những con vật cưng yêu quý của họ sẽ được sử dụng để giải quyết tình trạng thiếu lương thực.

Ngày 9/6, một chuyên gia nhân quyền tại Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng cảnh báo: “Tình trạng thiếu lương thực trên diện rộng và suy dinh dưỡng” đang trở nên ngày càng nghiêm trọng tại Triều Tiên – quốc gia vốn phải vật lộn tìm cách cung cấp đủ lương thực cho hơn 25 triệu người dân.   

Theo Liên Hiệp Quốc, tình trạng thiếu đất nông nghiệp do thời tiết xấu, cùng dịch Covid-19 buộc phải đóng cửa biên giới với Trung Quốc gần 5 tháng qua, đã đẩy Triều Tiên vào cảnh thiếu lương thực trầm trọng.

“Ngày càng nhiều gia đình chỉ ăn 2 bữa một ngày, hoặc chỉ ăn ngô và một vài người còn bị đói”, ông Tomas Ojea Quintana – báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền ở Triều Tiên chia sẻ.

Số liệu của Liên Hợp Quốc cũng cho thấy: 10,1 triệu người Triều Tiên đang chịu cảnh thiếu lương thực, và hiện rất cần được cứu trợ.

Tháng 6 là thời điểm vô cùng quan trọng cho những người nông dân trồng lúa ở Triều Tiên. Tại hợp tác xã Sunan ở ngoại ô thủ đô Bình Nhưỡng, nông dân đang gấp rút gieo mạ xuống ruộng. Tuy nhiên, họ sẽ phải chờ tới mùa thu để thu hoạch, lúc đó mới có thể đánh giá được thành quả lao động.

Vào tháng 7, nhà độc tài Kim đã tuyên bố rằng, việc sở hữu thú nuôi là vi phạm pháp luật, tố cáo việc nuôi chó ở nhà là “một xu hướng nhuốm màu tư tưởng tư sản”.

Ở Hàn Quốc đang bỏ dần việc ăn thịt chó và luôn coi chó là một người bạn, thì Triều Tiên lại xem đó là món khoái khẩu. (Ảnh qua Pinterest)

Một nguồn tin tiết lộ với tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc cho biết, các nhà chức trách của Triều Tiên đã xác định rõ các hộ gia đình có nuôi chó cảnh, và buộc họ phải từ bỏ chúng hoặc cưỡng chế tịch thu. Một số chú chó sẽ được đưa tới các vườn thú quốc gia hoặc bán cho các nhà hàng thịt chó.

Trong khi ở Hàn Quốc người dân đang bỏ dần việc ăn thịt chó và luôn coi chó là một người bạn, thì Triều Tiên lại xem đó là một món khoái khẩu.

Tờ Chosun Ilbo còn cho biết, những người chủ nuôi thú cưng đang “chửi thầm sau lưng ông Kim”, vì họ không thể làm gì khác ngoài việc tuân theo mệnh lệnh.

Việt Anh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Lã Động Tân 3 năm không độ được 1 người

Ad will display in 09 seconds

Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết Hoa Bỉ Ngạn khiến nhiều người rơi nước mắt

Ad will display in 09 seconds

Người xưa muốn xuất gia cần phải đạt được 10 điều này

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

Ad will display in 09 seconds

Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

3 cái hố dẫn xuống địa ngục và câu chuyện báo ứng kinh hoàng

  • Vì sao Lã Động Tân 3 năm không độ được 1 người

    Vì sao Lã Động Tân 3 năm không độ được 1 người

  • Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

    Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Truyền thuyết Hoa Bỉ Ngạn khiến nhiều người rơi nước mắt

    Truyền thuyết Hoa Bỉ Ngạn khiến nhiều người rơi nước mắt

  • Người xưa muốn xuất gia cần phải đạt được 10 điều này

    Người xưa muốn xuất gia cần phải đạt được 10 điều này

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

    Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • 3 cái hố dẫn xuống địa ngục và câu chuyện báo ứng kinh hoàng

    3 cái hố dẫn xuống địa ngục và câu chuyện báo ứng kinh hoàng

x