Tranh luận lần I: Biden ‘ngủ gật’ nói Antifa là một ý tưởng, không phải khủng bố

01/10/20, 05:46 Thế giới

Trong buổi tranh luận đầu tiên vào hôm 29/9, ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden đã bác bỏ việc gọi Antifa là một tổ chức, theo chủ nghĩa cực đoan bạo lực của cánh tả và cho rằng nó chỉ là ‘một ý tưởng’. Tuy nhiên, tuyên bố đó bị các thành viên Cộng hòa – bao gồm cả Nhà Trắng, phản đối gay gắt.

Một nhóm người thuộc tổ chức Antifa, được ứng cử viên Dân chủ Joe Biden gọi là một ý tưởng. (Ảnh qua Slate)

“Antifa là một ý tưởng, không phải một tổ chức.” Biden tuyên bố trong cuộc tranh luận ở bang Ohio. “Đó chỉ là những gì mà giám đốc FBI của Trump nói.”

Biden dường như đang lật lại lời của Giám đốc FBI Christopher Wray vào đầu tháng này, trong đó Wray nói Antifa là “có thực” và FBI đã thực hiện “vô số cuộc điều tra được dự đoán chính xác về những điều mà chúng tôi sẽ mô tả là những kẻ cực đoan vô chính phủ bạo lực”, bao gồm thành những cá nhân đồng nhất với Antifa.

Wray cho biết: “Chúng tôi coi Antifa như một hệ tư tưởng hay một phong trào hơn là một tổ chức. Để rõ ràng, chúng tôi thực hiện khá nhiều cuộc điều tra về khủng bố trong nước được dự đoán chính xác, nhằm vào các phần tử cực đoan vô chính phủ bạo lực, rất nhiều người trong số họ tự nhận mình là người thuộc phong trào Antifa.”

Ông cũng cho biết những cá nhân thuộc phong trào Antifa đang tập hợp lại trong các khu vực thành các nhóm nhỏ hoặc các nút, đang được điều tra.

Mới tuần trước, Tổng thống Trump đã giới thiệu một kế hoạch chỉ định Antifa là một tổ chức khủng bố, điều mà ông đã đề nghị thực hiện trước đó.

Tổng thống Trump tuyên bố sẽ chỉ định Antifa là một tổ chức khủng bố. (Ảnh qua New York Times)

Trong nhiều năm, Antifa đã đứng sau những vụ bạo lực và bạo loạn. Nhóm này xuất hiện vào năm 2007 và có nguồn gốc từ thành phố Portland, Oregon. Ngoài ra, chúng còn đứng sau sự gia tăng bạo lực ở các thành phố trên khắp đất nước vào mùa hè ở những nơi như Portland, nơi liên bang tòa án đã bị bao vây bởi những người cực đoan cánh tả trong nhiều tháng.

Bộ trưởng Tư pháp William Barr trước đây nói với CNN: “Tôi đã nói chuyện với mọi cảnh sát trưởng ở mọi thành phố nơi xảy ra bạo lực lớn và tất cả họ đều xác định Antifa là kẻ gây ra bạo lực.”

Trên Đồi Capitol, Thượng nghị sĩ Ted Cruz của bang Texas đã tổ chức một cuộc điều trần về Antifa và các nhóm cực đoan khác, gọi các vụ bạo loạn là các cuộc “tấn công khủng bố có tổ chức.”

“Những cuộc bạo động dữ dội này không phải là tự phát, cũng không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Thay vào đó, các bằng chứng cho thấy chúng là các cuộc tấn công khủng bố có tổ chức được thiết kế để gây ra nỗi sợ hãi và phá hủy các thể chế cơ bản của chính phủ,” ông nói với Fox News.

Trong khi đó, Andy Ngo, một nhà báo đã đưa tin về Antifa trong nhiều năm và bị thương nặng trong một cuộc tấn công của những kẻ nổi loạn Antifa vào năm ngoái, cũng đã bác bỏ tuyên bố rằng nhóm này chỉ là một ý tưởng. 

“Nếu Biden đưa ra nhận xét như vậy vào năm ngoái, tôi nghĩ đó là điều có thể bào chữa được. Nhưng bây giờ, chúng tôi đã có nhiều tháng bạo loạn mà ở đó rõ ràng là các phần tử có tổ chức Antifa. Chúng tôi đã có các cuộc điều trần tại Quốc hội liên quan đến Antifa. Có bằng chứng trong các khiếu nại hình sự chống lại một số bị buộc tội cho thấy có quan hệ với Antifa,” Ngo nói với Fox News.

“Tuyên bố của Biden cho thấy về chủ đề này, ông ta – và đảng Dân chủ – muốn giữ nguyên hiện trạng tự do, tức là hạ thấp và phủ nhận mối đe dọa từ các tổ chức dân quân cực tả,” Ngo tiếp tục.

Ông cũng lưu ý rằng bạo lực ở thành phố Portland đã kéo dài trong nhiều tháng, cho thấy việc một nhóm người này đã tập hợp lại với nhau theo một ý tưởng chung có tổ chức hơn nhiều.

“Những gì mọi người cần biết về Antifa là nó là một hệ tư tưởng và phong trào bao gồm các tế bào hoặc nhóm có tổ chức. Bạn không thể duy trì nhiều tháng bạo loạn kéo dài ở những nơi như Seattle và Portland mà không có thành viên, những người tham gia và tiền bạc,” ông nói.

Chủ đề này cũng được các thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện nhắc lại, đồng thời đã thúc giục FBI điều tra xem ai đã tài trợ cho các cuộc bạo động của nhóm này.

“Bộ Tư pháp và sự lãnh đạo của FBI cần đưa những người đã tài trợ cho các tổ chức tội phạm này ra xét xử và trả lại công lý cho các cộng đồng đã bị tàn phá bởi các cá nhân và tổ chức này,” lá thư của 20 thành viên Đảng Cộng hòa cho biết.

Thiện Thành (Theo Fox News)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x